26 bị cáo phạm tội về ma túy tại cơ sở karaoke - khách sạn King lãnh hơn 180 năm tù

Chủ nhật, 27/08/2023 09:20
Trong 2 ngày 25 và 26-8, TAND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Anh Tân (1980, trú xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) là chủ cơ sở karaoke - khách sạn King tại xã Điện Tiến và 25 bị cáo khác về 3 tội: Tổ chức, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, lúc 23 giờ 30 ngày 1-4-2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam ập vào cơ sở karaoke - khách sạn King bắt quả tang hơn 20 đối tượng đang tụ tập “chơi” ma túy tại các phòng vip 2, 4, 5, 8 (khu karaoke) và phòng 207, 208, 209 (khu khách sạn). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều ma túy loại ketamine, MDMA và dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

26 bị cáo tại phiên tòa xét xử.
26 bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Tiến hành điều tra điều tra, Công an xác định, 3 nhân viên phục vụ của quán là Võ Thị Thành (1992, quê tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Hải Lý (1994, huyện Núi Thành), Nguyễn Thị Hiền (2002, TP Tam Kỳ) và các “thượng đế” đến từ huyện Đại Lộc, huyện Duyên Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP Hội An gồm: Lê Quang Thiện (1994), Phan Thị Tâm Nguyện (1984), Phan Hoàng Vấn (1985), Trương Thị Sen (1996), Nguyễn Duy Trinh (1986), Lê Đại Bảo (1996), Nguyễn Văn Nhiều (1997), Hứa Công Hậu (1997), Hồ Đình Vĩ (1993), Nguyễn Văn Thảo (1993), Nguyễn Đình Bảo Tín (2001), Phạm Thiện (2001), Trương Đình An (1974), Trần Văn Lũy (1973), Nguyễn Tấn Trúc (1986), Nguyễn Huỳnh Đức (1998), Trần Thị Thanh Vy (1984) phạm tội: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; riêng Nguyễn Văn Ngọc (1993, trú TP Đà Nẵng) phạm tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các đối tượng Huỳnh Dương Nam (1997), Nguyễn Trường Sơn (1998) và Trần Tâm Anh (2000, cùng trú H. Đại Lộc) là nhân viên của cơ sở King có hành vi bán chất ma túy cho khách đến sử dụng, phạm tội: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cơ sơ kinh doanh karaoke - khách sạn King bắt đầu hoạt động cuối năm 2019, mục đích phục vụ cho việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tân phân công Nam quản lý khu khách sạn, Sơn quản lý khu karaoke, Nguyễn Văn Khiêm (1998, trú H. Duy Xuyên) canh gác cổng cơ sở King và cho khách thuê loa nghe nhạc, đèn chiếu sáng. Các nhân viên nữ có nhiệm vụ phân chia chất ma túy để khách sử dụng và phục vụ khách đạt hưng phấn.

Để che mắt lực lượng chức năng, Tân yêu cầu các nhân viên cẩn thận trong việc canh gác cổng, khách quen đến sử dụng ma túy mới cho vào. Khi khách đến sử dụng ma túy, Tân quy định giá thuê phòng ở khu khách sạn từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/ngày, phòng khu karaoke từ 500.000 đồng đến 600.000 đồng/giờ. Các nhân viên nữ phục vụ thì khách trả tiền cho nhân viên 300.000 đồng/ 1giờ, Tân sẽ lấy 50.000 đồng.

Từ tháng 12-2020 đến tháng 11-2021, cơ sở này đã 3 lần bị UBND thị xã Điện Bàn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi để cho người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng Tân, Nam, Sơn, Khiêm cầm đầu, tổ chức cho khách sử dụng ma túy tại cơ sở King, phạm tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Qua xem xét hồ sơ, HĐXX quyết định tuyên phạt các bị cáo Tân 12 năm tù; Nam và Sơn cùng 16 năm về 2 tội, Anh 10 năm tù, Khiêm 8 năm. Các bị cáo phạm tội: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" còn lại bị tuyên từ 5 đến 7,5 năm tù, bị cáo Ngọc bị tuyên 2,5 năm tù. Tổng mức án 26 bị cáo lãnh hơn 180 năm tù.

LÊ VƯƠNG