5.000 vận động viên cả nước tham dự sự kiện thể thao ngoài trời lớn nhất trong 2 năm qua tại Đà Nẵng

Chủ nhật, 20/03/2022 15:10
Sau 2 năm tạm ngưng vì dịch COVID-19, sáng 20-3, DNIM chính thức trở lại sôi động tại TP Đà Nẵng, nơi được đánh giá là có cung đường chạy đẹp nhất châu Á.

Lộ trình nội dung bán marathon dài 21,0975km diễn ra trên các trục đường công viên Biển Đông - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại - cầu Trần Thị Lý - đường Bạch Đằng nối dài - Như Nguyệt - cầu Thuận Phước - Lê Đức Thọ - Hoàng Sa - Lê Văn Lương - quay đầu - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - công viên Biển Đông.

Thời tiết thuận lợi, đường chạy đẹp tạo hưng phấn cho các vận động viên tham gia và hoàn thành các cự ly đã đăng ký

Nội dung Marathon dài 42,195km diễn ra 2 vòng, trên các trục đường công viên Biển Đông - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại - cầu Trần Thị Lý - Bạch Đằng nối dài - Như Nguyệt - cầu Thuận Phước - Lê Đức Thọ - Hoàng Sa - Lê Văn Lương - quay đầu - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - công viên Biển Đông.

5.000 vận động viên hào hứng tham gia sự kiện thể thao ngoài trời lớn nhất Đà Nẵng trong vòng 2 năm qua

Các nội dung bắt bắt đầu từ 3 giờ ngày 20-3 và khép lại vào 8 giờ 30 cùng ngày. Ban Tổ chức cũng đã tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc ngay tại sân khấu Công viên Biển Đông.

Với thông điệp “Run It, Beat It” (Chạy để chinh phục), mỗi vận động viên tham gia DNIM 2022 đặt quyết tâm cao, vừa để trải nghiệm vừa test lại bản thân sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh

Ông Nguyễn Trọng Thao – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, DNIM 2022 với sự tham dự của 5.000 vận động viên đến từ các tỉnh thành trên cả nước đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh những giá trị về sức khỏe mà thể thao mang lại, cuộc thi chính là thông điệp, là kênh quảng bá về hình ảnh, con người Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự khởi động trở lại mạnh mẽ của các hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch, các sự kiện cộng đồng trong trạng thái bình thường mới.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại sân khấu Công viên Biển Đông

Kết quả thi đấu, ở cự ly 42km nam, thứ tự lần lượt là: Bùi Văn Đà, Nguyễn Hữu Mạnh, Trương Ngọc Anh. 42km nữ: Trần Thị Hoa, Hoàng Lan Anh, Nguyễn Ngọt. Ở cự ly 21km nam: Deichmann Florian, Nhật Thùy Mai, Foster Aeron. 21km nữ: Phạm Nga, Greenwood Sasha Jade, Nguyễn Trang. Ở cự ly 10km nam: Trần Đăng An, Lê Minh Tuấn, Buckely Darren. 10km nữ: Nguyễn Thị Đường, Phùng Chuyên, Nguyễn Hồng Sương.

Trong 8 năm qua, quy mô, sức hút của DNIM phát triển không ngừng, từ 1.000 người năm 2013 lên gần 10.000 người tham gia năm 2019, thu hút tổng cộng hơn 9.000 vận động viên (VĐV) quốc tế từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ mang lại lượng khách du lịch tăng trưởng đều đặn hằng năm cho thành phố mà cuộc thi còn tạo ra sân chơi, giúp thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục, thể thao của Đà Nẵng.

Công Khanh