8394 trên những nẻo đường quê

Thứ năm, 27/10/2022 17:03
Ngày 25-10, Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng cho lực lượng tuần tra 8394 Công an xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) về thành tích xuất sắc kịp thời ngăn chặn, làm rõ 2 nhóm thanh thiếu niên (14 đối tượng) mang theo hung khí, hẹn gặp nhau gần vùng giáp ranh xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, lực lượng tuần tra 8394 xã cũng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ánh Nhật (trú H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đột nhập khu sản xuất rau sạch tại thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn) cắt trộm 11m dây điện 3 pha…
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng lực lượng tuần tra 8394 Công an xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang).
Đại tá Nguyễn Văn Tăng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng lực lượng tuần tra 8394 Công an xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang).

Hòa Nhơn là một trong những xã có phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự năng nổ, trách nhiệm của các lực lượng chức năng, sự tham gia đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn luôn ổn định; góp phần thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng - Trưởng Công an xã Hòa Nhơn chia sẻ: "Lực lượng 8394 hiện nay bao gồm Công an xã, Dân phòng, Dân quân thường trực chia làm nhiều ca tuần tra khép kín địa bàn cả ngày lẫn đêm và thường xuyên thay đổi lịch cho phù hợp với từng địa bàn dân cư nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chính nhờ vậy mà khi tiếp nhận các thông tin phản ánh, lực lượng tuần tra 8394 xã đã kịp thời cơ động đến hiện trường, phối hợp với nhân dân nhanh chóng ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình ANTT"…

Bên cạnh đó, nhiều tài sản khác của người dân bỏ quên trong đêm hay các trường hợp khi bị truy đuổi, kẻ gian vứt lại cũng được lực lượng tuần tra 8394 phát hiện tạm giữ, xác minh nguồn gốc trả lại chủ sở hữu. Lão nông Huỳnh Văn Hùng (thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn) trải lòng: "Khi chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai, địa phương mở rộng nhiều con đường bê - tông liên thôn rộng 5,5m thì xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con xung quanh. Nhưng từ khi có lực lượng Công an xã cùng lực lượng 8394 tuần tra, kiểm soát thì những vụ việc trên không còn nữa, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo nên người dân chúng tôi yên tâm lao động, đầu tư sản xuất".

Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Trần Văn Thu đánh giá cao trách nhiệm, hoạt động của lực lượng tuần tra 8394 Công an xã và cho biết, với những thành tích đột xuất, địa phương đều có hình thức khen thưởng xứng đáng, động viên kịp thời. Bên cạnh việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, địa phương còn nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về ANTT, thường xuyên cập nhật những quy định mới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ thực thi pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ ANTT. Trong đó, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và huy động sức dân, cùng với đội ngũ Công an xã, các tổ tuần tra 8394 tạo thành lực lượng xung kích đấu tranh, kìm hãm tội phạm hoạt động, đảm bảo bình yên thôn xóm và gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

VY HẬU