Ai Cập: Mâu thuẫn chính trị đe dọa chính phủ chuyển tiếp

Thứ sáu, 12/07/2013 11:32

 

* MỘT TƯ LỆNH QUÂN ĐỘI BỊ ÁM SÁT HỤT

 

(Cadn.com.vn) - Tranh giành chính trị đang đe dọa trì hoãn kế hoạch chuyển tiếp của Ai Cập, khi quân đội đàn áp các thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MBO) với cáo buộc kích động một cuộc đụng độ ở Cairo, trong đó quân đội bắn chết 53 người biểu tình.

 

Theo Reuters, bạo lực hôm 8-7 giữa những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi, và binh sĩ tại một căn cứ quân sự làm trầm trọng thêm vết thương chia rẽ chính trị tại đất nước đông dân nhất thế giới Arab. Hôm 10-7, Văn phòng Công tố Ai Cập ra lệnh bắt giữ thủ lĩnh MBO Mohamed Badie. Các nhân vật cấp cao khác của MBO cũng bị liệt vào danh sách bắt giữ, trong đó có ông Mahmoud Ezzat, cấp phó của ông Badie, và các thủ lĩnh đảng Tự do và Công lý là Essam El-Erian và Mohamed El-Beltagi. Trong khi đó, hàng ngàn người ủng hộ Anh em Hồi giáo vẫn biểu tình bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Cairo đòi phục chức cho ông Morsi sau khi Thủ tướng lâm thời Hazem al-Beblawi tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng dành các vị trí trong Nội các mới cho MBO, nếu các ứng cử viên đó hội đủ các tiêu chuẩn.  Bất chấp tình hình bất ổn hiện nay tại Ai Cập, Mỹ lại “thêm lửa” khi tiếp tục thực hiện kế hoạch giao 4 chiến đấu cơ F-16 cho Cairo trong vài tuần tới, một phần trong thỏa thuận mua 20 chiến đấu cơ của Ai Cập với 8 chiếc được bàn giao hồi tháng1.

 

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, khoảng 30 tay súng Hồi giáo phục kích đoàn xe của Tư lệnh Quân đoàn II, Thiếu tướng Ahmad Wasfi - chỉ huy cấp cao quân đội Ai Cập phụ trách chiến dịch tiễu trừ các nhóm Hồi giáo cực đoan tại bán đảo Sinai.

 

T.Ngọc