“Ăn cám trả vàng”

Thứ bảy, 13/11/2021 07:24

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Chiến.

Có nghề lái xe nhưng thất nghiệp một thời gian nên Đặng Văn Chiến (1963, trú H. Phong Điền, Thừa Thiên  - Huế) ra TP Đông Hà (Quảng Trị) tìm việc. Dừng chân tại quán cà-phê ở TP Đông Hà thì gặp được một nam thanh niên tên là Tốp đến bắt chuyện. Khi biết Chiến là dân lái xe, nam thanh niên liền gợi ý thuê Chiến chở hàng thuốc lá lậu từ Quảng Trị ra Quảng Bình với giá mỗi chuyến 1 triệu đồng tiền công. Tuy không hậu hĩnh nhưng số tiền công đó cũng có thể chấp nhận giữa tình hình khó khăn nên Chiến đồng ý. Đến khi bị bắt về hành vi: “Vận chuyển hàng cấm”, Chiến mới thấm thía câu: “ăn cám trả vàng” đến mức nào.

Ngày 11-11, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Chiến về tội: “Vận chuyển hàng cấm”, khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù. Trước HĐXX, Chiến thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. 

Cụ thể, ngày 1-4-2021, sau khi quen với Tốp và đồng ý chở hàng, người này giao luôn xe tải BKS 17L-0105 để Chiến vận chuyển thuốc lá lậu từ Quảng Trị ra Quảng Bình. Lái ô-tô vào nhà tại Phong Điền chờ sẵn, đến ngày 6-4-2021, Tốp liên lạc với Chiến ra Quảng Trị, đến vị trí xã ven biển Hải An (H. Hải Lăng, Quảng Trị) bốc hàng. Chập tối cùng ngày, Chiến điều khiển xe tải BKS 17L-0105 đến địa điểm như đã được hướng dẫn. Tại đây, Tốp lái xe 7 chỗ (không rõ biển kiểm soát) đến vẫy tay ra hiệu cho Chiến điều khiển xe đi theo. Đi sau xe Tốp còn có 1 xe tải nhỏ, sau đó người đàn ông trên xe tải nhỏ yêu cầu Chiến lật ca-bin xe tải BKS 17L-0105 về phía trước rồi mở nắp trước thùng xe xuống để hở ra khoang hầm gia cố. Chiến phát hiện thùng xe được gia cố 2 khoang chứa hàng. Chiến phụ giúp Tốp chuyển 27 thùng các- tông được bọc trong bao gai màu xanh từ xe tải nhỏ và ô-tô 7 chỗ của Tốp lên khoang hầm gia cố. Dù không quan sát được bên trong, không tính được số lượng nhưng Chiến biết đây là thuốc lá điếu nhập lậu. 

Bốc hàng xong, Chiến điều khiển xe theo đường quốc phòng ven biển đến TT Cửa Tùng (H.Vĩnh Linh) rồi rẽ lên Tỉnh lộ 574 hướng ra QL1A. Khi đang ở địa phận xã Hiền Thành (H.Vĩnh Linh) thì Chiến bị Phòng Cảnh sát Kinh tế, CA tỉnh Quảng Trị phối hợp với CSGT, CA tỉnh khám phương  tiện, bắt quả tang. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ trên xe 13.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu và Chiến không xuất trình được giấy tờ liên quan lô hàng. Qua giám định của Phân viện Khoa học hình sự Đà Nẵng, kết luận 13.000 bao thuốc lá trên không phải thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam; không đủ cơ sở để xác định kết luận các mẫu thuốc mang các nhãn hiệu trên có nguồn gốc, xuất xứ chính xác từ nước nào. 

Đối với Tốp và người đàn ông lái xe tải nhỏ, CQĐT đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra nhưng vẫn chưa xác định được. Riêng xe tải BKS 17L-0105, có giấy chứng nhận mang tên ông Trần Văn Th. (Thái Bình) nhưng qua xác minh, ông Th. cho biết đã bán xe trên cho người khác từ cuối năm 2020, việc mua bán xe chỉ lập giấy tờ giao nhận xe và giao nhận tiền mặt. Chủ mới không thực hiện đăng ký thay đổi chủ sở hữu nên không xác định được ai là chủ sở hữu xe. Cơ quan Công an đã ra thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện trên báo chí và niêm yết công khai tại trụ sở CSĐT, CA tỉnh song chưa có kết quả. 

Qua thẩm vấn công khai cũng như tài liệu có hồ sơ vụ án, hành vi vận chuyển hàng cấm của Chiến đã rõ. Sau khi áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, đại diện VKS đề xuất mức án dưới mức khởi điểm khung hình phạt đối với bị cáo. Khép lại phiên xử, Tòa tuyên án Chiến 3 năm 6 tháng tù. 

BẢO HÀ