Ấn Độ phản đối Pakistan cho phép nghi can khủng bố Mumbai tại ngoại

Thứ bảy, 20/12/2014 09:33

(Cadn.com.vn) - Ngày 19-12, Ấn Độ đã trao công hàm chính thức phản đối Pakistan về việc một tòa án chống khủng bố nước này đã cho phép Zakiur Rehman Lakhvi - chỉ huy nhóm phiến quân Lashkar-e-Toiba's (LeT), đồng thời là bị cáo trong vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008 - nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Times of India dẫn lời phát ngôn Bộ Ngoại giao Syed Akbaruddin cho biết: "Chúng tôi không thể chấp nhận việc chỉ huy LeT Zakiur Lakhvi, một trong những kẻ âm mưu chính trong cuộc tấn công khủng bố Mumbai khiến nhiều người dân vô tội bị tàn sát, một kẻ khủng bố quốc tế trong danh sách của Hội đồng Bảo an LHQ, đang được tại ngoại".

Ông Akbaruddin kêu gọi chính phủ Pakistan ngay lập tức đảo ngược quyết định, nhấn mạnh rằng không thể có thỏa hiệp đối với những kẻ khủng bố. Trong khi đó, một công tố viên chính phủ Pakistan cùng ngày cho biết ông sẽ phản đối phán quyết trên của tòa án.

Động thái trên diễn ra 2 ngày sau khi các phần tử khủng bố Taliban thảm sát hơn 130 trẻ em tại 1 trường học ở Peshawar. Cùng ngày, các quan chức Pakistan cho biết đã tiêu diệt 77 phiến quân tại khu vực bộ lạc phía tây bắc gần biên giới Afghanistan.

T.Ngọc