Ấn Độ truy sát các phần tử khủng bố

Thứ bảy, 29/11/2008 00:00

Lính đặc nhiệm trèo lên các tòa nhà đối diện khách sạn
Taj Mahal - nơi các con tin bị giữ. Ảnh: GETTY 

(Cadn.com.vn) - Lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ hôm qua đã bao vây khách sạn sang trọng Oberoi ở Mumbai trong khi các trực thăng quân sự đã thả lực lượng biệt kích xuống mái một tòa nhà của Trung tâm Do Thái - nơi tình nghi một số phần tử tham gia vụ tấn công đồng loạt đêm 26-11 vẫn ẩn náu và bắt giữ các con tin.

Cảnh sát nói rằng họ không biết chính xác có bao nhiêu tay súng ở bên trong Trung tâm Do Thái và có bao nhiêu con tin bị cầm giữ. Các nguồn tin cho biết, 5 con tin và 2 tay súng đã thiệt mạng tại trung tâm. Trung tâm Do Thái còn được gọi là Nhà Nariman, là trụ sở chính của nhóm Chabad Lubavitch- phong trào Hasidic của người Do Thái.

Các quan chức nói rằng lính đặc nhiệm đã tiêu diệt 2 tay súng bên trong khách sạn Oberoi và kết thúc đợt tấn công ở nơi đây. Chỉ huy lực lượng phản ứng nhanh “Bảo vệ an ninh quốc gia”, ông J.K.Dutt, nói với báo giới: “Khách sạn đã nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi”, đồng thời cho biết đã tìm thấy 24 thi thể trong khách sạn Oberoi. Sáng 28-11, lực lượng biệt kích đã giải cứu được gần 100 người bị mắc kẹt trong khách sạn Oberoi. Nhiều người trong số họ mang theo hộ chiếu, trong đó có ít nhất 2 người Mỹ, 1 người Anh, 2 người Nhật và nhiều người Italia. Một số người mang hành lý cùng quốc kỳ Canada. 20 công dân Pháp và phi hành đoàn của Hãng Hàng không Air France bị kẹt trong khách sạn Oberoi đã được giải cứu. 10 người Nhật Bản bị kẹt trong khách sạn Oberoi và Taj Mahal đã thoát ra ngoài.

Những tiếng nổ và tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại khách sạn Taj Mahal vào chiều 28-11 khi lực lượng đặc nhiệm tiến hành giải cứu con tin. Họ phá cửa, ném lựu đạn hơi cay để kiểm tra từng phòng. Chỉ huy của một đội biệt kích cũng nói rằng ông đã nhìn thấy khoảng 12-15 thi thể trong một căn phòng ở khách sạn Taj Mahal. Trước đó, hầu hết các con tin bị bọn khủng bố cầm giữ tại khách sạn Taj Mahal đã được giải thoát an toàn. Nhưng Tướng N. Thamburaj, quan chức an ninh Ấn Độ cho biết, ít nhất 1 tay súng đang giữ một số con tin vẫn còn ở bên trong khách sạn 5 sao Taj Mahal và đã cắt điện ở tầng mà y đang ẩn náu. Sau đó, người ta nghe thấy những tiếng nổ và tiếng súng từ khách sạn này. Tổng số người thiệt mạng đến nay đã là 143 người và 327 người khác bị thương.

Trực thăng đưa lính đặc nhiệm lên nóc của Trung tâm Do Thái.    

Mỹ cử các nhà điều tra đến Ấn Độ để giúp làm sáng tỏ kẻ đứng sau những vụ tấn công khủng bố ở Mumbai. 3 người Mỹ được xác định trong số những người bị thương. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi công dân nước này không đến Mumbai, ít nhất trong vòng một tuần.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ kể từ vụ đánh bom hàng loạt năm 2006 làm chết gần 200 người. Lashkar-e-Taiba, một trong những nhóm du kích Hồi giáo lớn nhất ở Nam Á có căn cứ ở Pakistan, từng dính líu tới các vụ đánh bom trước đây tại Ấn Độ đã phủ nhận mọi liên quan đến loạt khủng bố lần này ở Mumbai. Tuy nhiên, 3 chiến binh trong số những tay súng bị lực lượng an ninh Ấn Độ bắt giữ trong khách sạn Taj Mahal đã thú nhận là thành viên của nhóm Lashkar-e-Taiba. Trong 3 kẻ bị bắt giữ có một người quốc tịch Pakistan tên Ajmal Amir Kamal.

Cũng trong hôm qua, phát biểu với báo giới tại thành phố Jodhpur, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee tuyên bố những nhân tố tại Pakistan phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công, đồng thời thúc giục Islamabad loại bỏ cơ sở hạ tầng hỗ trợ phiến quân. Theo ông Mukherjee, chưa thể tiết lộ bằng chứng vào thời điểm hiện tại nhưng Pakistan phải đảm bảo với New Delhi rằng, nước này sẽ không cho phép sử dụng lãnh thổ cho các cuộc tấn công chống lại Ấn Độ. Song, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi bác bỏ các cáo buộc trên và kêu gọi phía Ấn Độ không mang chính trị vào vụ việc này. Trong khi đó, báo chí Ấn Độ chỉ trích chính phủ và các cơ quan tình báo của nước này đã thất bại trong việc ngăn chặn các vụ tấn công ở Mumbai.

Thảo Phương

(Theo AP, CNN, Reuters, AFP)