Ấn Độ xử tử nghi phạm vụ khủng bố Mumbai

Thứ sáu, 31/07/2015 09:12

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-7, Ấn Độ xử tử bằng hình thức treo cổ đối với Yakub Memon vì vai trò của y trong vụ đánh bom đẫm máu Mumbai vào năm 1993 khiến 257 người thiệt mạng, sau khi Tòa án tối cao bác lời kêu gọi hoãn thi hành án của Memon.

Một người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình phản đối việc xử tử Memon.
Ảnh: Reuters

Theo Reuters, Memon bị kết tội là “thủ lĩnh tinh thần” đằng sau các vụ đánh bom hàng loạt tại thủ đô tài chính của Ấn Độ. Y trải qua 2 thập kỷ trong tù trước khi bị xử tử vào ngày sinh nhật lần thứ 53 tại một nhà tù ở thành phố Nagpur. Động thái trên nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân nhưng khuấy động tranh cãi về việc liệu sự trừng phạt này có phản ánh đầy đủ sự giúp đỡ của Memon đối với chính quyền trong việc giải quyết vấn đề tội phạm. Trong chuỗi các sự kiện kịch tính, Tòa án tối cao tổ chức buổi điều trần chưa từng có vào sáng 30-7, trước khi từ chối thỉnh cầu hoãn thi hành án trong 14 ngày của Memon. Nhiều lời cầu xin trước đó của y cũng bị từ chối. Thi thể Memon được chôn cất tại Mumbai.

B.Ngân