Ẩn họa từ ma túy đá (2)

Thứ sáu, 10/04/2015 12:19

* Kỳ cuối: Ma túy đá tàn phá giới trẻ...

(Cadn.com.vn) - Được xem là "sinh sau đẻ muộn", song ma túy tổng hợp (MTTH), đặc biệt là ma túy "đá" hay còn gọi "hàng đá" đang rất "được lòng" một bộ phận thanh thiếu niên nghiện ngập. Thậm chí, nó còn được bọn tội phạm tuyên truyền là "thần dược" nhằm gia tăng sức khỏe, tăng cường bản lĩnh "phòng the" cũng như có tác dụng "cai"... các loại ma túy khác, nhất là heroin. Chính những thủ đoạn này đã làm cho một bộ phận giới trẻ thiếu nhận thức mặc sức tàn phá bản thân, gây ra vô số hệ lụy đáng báo động cho gia đình và xã hội...

Giới trẻ sử dụng ma túy "đá" - S.O.S!

Theo số liệu của Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng, trong năm 2014, tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn có xu hướng tăng cao. Trong tổng số bị phát hiện xử lý, số tái nghiện chiếm 25,3% (370 trường hợp), mới phát hiện lần đầu chiếm 63,5% (930 trường hợp), số không có nghề nghiệp và có việc làm không ổn định chiếm 96,8%. Tình trạng sử dụng MTTH là phổ biến (84%). Xu hướng người nghiện ngày càng trẻ hóa, tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên (chiếm 90%), trong đó, đáng báo động là có 9 trường hợp dưới 16 tuổi (tăng 50%), 15 học sinh và 25 sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 33,8%).

Sở dĩ tình trạng sử dụng MTTH trong giới trẻ, đặc biệt là HS-SV tăng cao là do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là nhận thức của các đối tượng này về tác hại của MTTH đối với người sử dụng còn cực kỳ hạn chế, thậm chí nhiều đối tượng còn cho rằng MTTH còn là "thần dược".

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng, ma túy "đá" thực chất là Mathamphetamine, là một trong những chất gây nghiện nguy hiểm bậc nhất được biết đến hiện nay trên thế giới. "Đánh vào tâm lý thích ăn chơi đua đòi, muốn chứng tỏ bản lĩnh, thỏa mãn trí tò mò cũng như độ sành điệu, thể hiện đẳng cấp dân chơi của một bộ phận giới trẻ, bọn tội phạm đã điều chế ra nhiều loại MTTH, trong đó có ma túy đá để đáp ứng... nhu cầu nguy hiểm này. Khác với các loại ma túy khác, ma túy đá rất dễ sử dụng, có thể lôi kéo nhiều người cùng tham gia, nhất là trong các buổi tiệc tùng, sinh nhật" - Đại tá Hoa nhìn nhận.

Những năm gần đây, ma túy "đá" đã trở thành cơn lốc không chỉ ở khu vực thành thị mà đã tràn về những vùng nông thôn trên địa bàn thành phố. Tình trạng thanh niên sử dụng "đá" vẫn tăng lên từng ngày. Thanh niên chơi ma túy "đá" như sự lựa chọn sành điệu, thể hiện đẳng cấp của những tay chơi khi chán heroin, thuốc lắc và họ thích tìm những cái mới. Ma túy "đá" mặc dù không gây vật vã như heroin nhưng âm thầm tàn phá sức khỏe con người. Nó gây ra những tai biến nặng nề hơn, có thể gây teo não, làm cho con người ngu muội, không hiểu về quá khứ, hành vi của mình. Tác hại của ma túy "đá" là hết sức ghê gớm, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, thần kinh và đời sống sau này của người sử dụng.



Dụng cụ để sử dụng ma túy "đá" rất đơn giản, các "chân dài" cũng có thể tự chế ra để dùng...

Hệ lụy khôn lường

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoa, MTTH, đặc biệt là ma túy "đá" có nhiều tác hại khôn lường đối với người sử dụng. Trước hết, biểu hiện dễ nhận biết nhất là suy nhược cơ thể. "Sau khi sử dụng ma túy đá, nhiều triệu chứng sẽ xuất hiện như khó ngủ, rối loạn, thị thực giảm, cơ thể bị suy nhược... Người nghiện đá thì không thể tập trung được, ngoài mất ngủ thì còn chán ăn, có khả năng bị đột qụy dẫn tới tử vong. Đập đá sẽ dẫn tới hoang tưởng, bị ảo giác nặng, tâm trí lo sợ, dễ bị kích động, rối loạn hành vi nhân cách, thiếu máu cơ tim và máu não rất nguy hiểm đến tính mạng. Cơ chế gây loạn thần của ma túy đá là tác động lên hệ thần kinh trung ương làm người dùng mất kiểm soát nhận thức dẫn đến sai lệch hành vi và có các ảo giác. Ngoài ra, sau khi sử dụng ma túy đá, người sử dụng sẽ bị ảnh hưởng sinh lý, ham muốn được thỏa mãn nhu cầu thể xác cực cao, dẫn đến nguy cơ suy kiệt thể chất... Độ tuổi của các con nghiện ma túy đang ngày càng trẻ hóa (tại Đà Nẵng có khoảng 90%), thậm chí có cả HS. Đây cũng là đối tượng dễ bị kích động, khiến số lượng tội phạm tăng lên nhanh chóng. Do nhiều người bị rối loạn hành vi, sau khi sử dụng ma túy đá đã biến mình thành kẻ giết người do ảo giác, đi cướp để có tiền mua ma túy sử dụng" - Đại tá Hoa cho biết.

Đã từng tiếp xúc với nhiều đối tượng nghiện bị lực lượng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng bắt giữ, có một điểm chung mà các đối tượng này đều thừa nhận là lúc mới "phê đá", trong người cảm thấy rất khoan khoái, khỏe mạnh phi thường, trong đầu luôn nghĩ mình có thể làm được những điều không tưởng. Và thực tế ở một số địa phương, có không ít trường hợp "ngáo đá" gây ra những hành động kỳ quặc, khó hiểu như "tập bơi" giữa bến xe, chui vào cống rãnh nhuộm bùn đen, thậm chí khỏa thân cầm dao trèo lên nóc nhà tập bay, múa dao giữa ngã tư đường; nguy hiểm hơn là dùng dao cắt phăng "của quý" của mình, giết người thân trong trạng thái vô thức... đã được báo chí phản ánh.

Đối tượng sử dụng ma túy "đá" đa số đều là giới trẻ, có tính "cộng đồng" cao.

Tuy nhiên, khi thuốc rã, hết tác dụng thì lúc này cơ thể mệt nhoài, bủn rủn tay chân, đầu óc ê ẩm... Muốn trở lại trạng thái cân bằng thì phải tiếp tục dùng ma túy. Vì thế, theo các chuyên gia y tế, với diện sử dụng rộng và tốc độ tàn phá bộ não người sử dụng "đá" như hiện nay thì nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể sẽ khó kiểm soát được hệ lụy mà người "ngáo đá" gây ra. Điều nguy hiểm nhất của ma túy "đá" chính là phá hủy hệ thống thần kinh trung ương và não bộ, gây ảo giác giết người hay phạm tội trong lúc không điều khiển được hành vi của mình...

Để đẩy lùi tệ nạn ma túy, đặc biệt là tình trạng sử dụng ma túy "đá" trong giới trẻ hiện nay đòi hỏi bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì rất cần có sự chung tay, vào cuộc của cộng đồng. Trong đó, vai trò của gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội là hết sức quan trọng. Việc quản lý, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho con em mình hiểu rõ tác hại do ma túy gây ra là điều tiên quyết ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy trong giới trẻ hiện nay.

Doãn Nguyên Hưng