Ẩn họa từ những bể bơi tự phát

Thứ năm, 17/09/2015 10:33

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã, phường vùng ven  TP Tam Kỳ (Quảng Nam) “mọc” lên nhiều bể bơi công cộng nhưng không có giấy phép hoạt động. Vấn đề trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đặc biệt vừa qua, tại một bể bơi ở xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) xảy ra vụ một học sinh tử vong ngay trong bể bơi khiến nhiều người hoang mang, lo lắng cho loại hình thể thao mới nổi này.

Tại Điều 55 của Luật Thể dục, thể thao quy định: Điều kiện hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao bao gồm: Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động; có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao; doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được UBND cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên những bể bơi trên không đảm bảo được các yêu cầu trên.

Khu vực đường Nam Quảng Nam giáp ranh giữa P. Trường Xuân và xã Tam Ngọc thời gian gần đây xuất hiện đến 4 hồ bơi công cộng do các hộ gia đình tự mở. Cứ mỗi buổi chiều, hàng chục học sinh và thanh thiếu niên địa phương lại tập trung đến khu vực này để mua vé vào bơi. Trong những hộ dân kinh doanh dịch vụ trên, ông Tr. là người kinh doanh đầu tiên và quy mô nhất với 2 bể bơi. Qua quan sát của chúng tôi, những bể bơi chỉ có chủ hộ đứng thu tiền vé và quản lý chung chứ không có nhân viên quản lý và cứu nạn. Bên cạnh đó, các bể bơi này thường nằm ở ngoài vườn trống, không có mái che, trời nắng, nước trong bể rất nóng. Ngoài ra do hạn chế về chuyên môn nên yêu cầu về vệ sinh nguồn nước cũng chưa thực sự đảm bảo. Nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm trong lúc tắm là khó tránh khỏi...

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Đắc, Trưởng Phòng VH-TT TP Tam Kỳ cho biết, hiện nay trên địa bàn TP có 5 bể bơi mini tự phát chưa được cấp giấy phép nhưng vẫn hoạt động, gây mất an toàn cho trẻ nhỏ. “Ở Tam Kỳ có nhiều bể bơi, một số bể bơi đã được Sở VH-TT&DL tỉnh cấp phép. Còn các bể bơi mini tự phát ở các hộ gia đình thì chưa được cấp phép. Sắp tới Phòng sẽ tham mưu phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tất cả các bể bơi tự phát trên nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra”- ông Đắc cho biết thêm.

Do bể bơi tự phát chưa được các ngành chức năng thẩm định nên đã có trường hợp đáng tiếc xảy ra. Gần đây, chiều ngày 3-9, biết nhà ông H.Nh. (trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa xây dựng xong bể bơi và cho chạy nước thử, nên sau khi đi học về, em Tr.Ch. (12 tuổi, trú cùng xã, bà con với ông Nh.) cùng nhóm bạn trong xóm rủ nhau qua hồ bơi nhà ông Nh. tắm “mở hàng”. Tuy nhiên trong lúc tắm, mọi người phát hiện thấy em Ch. nằm bất động úp mặt dưới nước nên hốt hoảng đưa ra khỏi bể để cấp cứu. Tuy nhiên lúc này em Ch. đã tử vong.

Bể bơi nhà ông Nh.- nơi em Ch. tử vong.

Sau khi sự việc xảy ra, CATP Tam Kỳ và các ngành chức năng đã có mặt, kiểm tra thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng nhận định em Ch. tử vong do sặc nước nên gia đình cũng không yêu cầu khám nghiệm tử thi và đã đưa về an táng. Ông Nguyễn Thanh Yên, Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc cho biết: “Bể bơi của anh Nh. là bể bơi tự phát, mới vừa làm xong và cũng chưa được cấp giấy phép hoạt động. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Hiện ngoài bể bơi trên, ở địa phương còn 3 bể bơi tự phát khác. Do vậy sắp tới chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền cho người dân không để cho các em nhỏ đến tắm, bơi lội tại các bể bơi tự phát”.

Thiết nghĩ, việc các bể bơi được đầu tư xây dựng phục vụ cho người dân là việc làm thiết thực, tuy nhiên việc làm trên phải đúng quy trình kỹ thuật cũng như có sự cho phép của các ngành chức năng để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Bão Bình