Án mạng từ trận “tập kích” quán nhậu

Thứ năm, 28/07/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau gần 3 tháng khẩn trương điều tra, cuối tháng 7-2011, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác minh làm rõ, ra quyết định khởi tố nhóm 8 đối tượng có hành vi giết người gây xôn xao dư luận tại địa bàn P. Xuân Hà (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Đây là thành tích xuất sắc của tập thể CBCS Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng trong công tác tấn công trấn áp tội phạm.

Đêm 29-4, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng nhận tin báo tại địa bàn P. Xuân Hà xảy ra đánh nhau dẫn đến chết người. Mặc dù thời điểm này toàn lực lượng CBCS triển khai công tác bảo vệ Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế năm 2011 trên sông Hàn, song khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH chỉ các ĐTV, TS khẩn trương tiếp cận hiện trường, phối hợp CAQ Thanh Khê và CAP Xuân Hà điều tra làm rõ.

Lúc này đã hơn 23 giờ 30, khu vực xảy ra án mạng là nơi đông người, nạn nhân sau khi bị đánh thương tích, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu và tử vong. Giám định pháp y cho kết quả, người bị hại tên Võ Hoàng Thủy (1985, trú tổ 18, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não kín, khiến tụ máu ở vùng sọ và phù não. Từ kết quả pháp y kết hợp công tác khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng, bước đầu Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng nhận định đã xảy ra cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên. Có thể nạn nhân là một trong số những người tham gia ẩu đả, bị đánh hội đồng. Sau khi xảy ra xung đột, cả hai nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường, công tác xác minh danh tính của từng nghi can gặp không ít khó khăn.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh sắc bén, trong đêm 29 và rạng sáng 30-4, các TS tham gia phá án đã dựng lại hiện trường và xác định danh tánh nhóm 6 đối tượng đi cùng nạn nhân Võ Hoàng Thủy gồm: Trần Trung Nam (Lọt, 1996), Hoàng Lê Nhật Long (Lép, 1995), Đặng Cường (1993), Huỳnh Văn Toàn (1988, cùng trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), Ngô Công Trung (Lỳ, 1996, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) và Võ Túc (Tèo, 1989, trú P. Xuân Hà).  Qua làm việc, ban đầu các đối tượng này sợ liên lụy nên khai báo vòng vo, mãi đến sáng 30-4 mới thừa nhận trong đêm 29-4 có xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát với một nhóm thanh niên không quen biết. Cụ thể, khoảng 22 giờ 15 ngày 29-4, trong khi đang ngồi nhậu tại quán Ánh Hoa (thuộc lô số 10, đường Nguyễn Tất Thành) chờ xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, Huỳnh Văn Toàn có buông lời chọc ghẹo nhóm 5 người (1 nam, 4 nữ) đang đi bộ qua bàn nhậu. Khoảng 10 phút sau, Toàn và nhóm bạn bị khoảng hơn 10 thanh niên sử dụng gạch, đá ném tới tấp vào bàn nhậu. Toàn cùng cả nhóm dùng vỏ chai bia ném trả, sau đó tháo chạy mỗi người một hướng.

 Từ trái qua: Hồ Văn Vinh, Lê Ngọc Hết, Nguyễn Lê Hoàng Trung và Trần Huỳnh Đức.

Từ lời khai của Toàn cùng những người liên quan, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, đến ngày 2-5 làm rõ nhóm đối tượng ném đá, gạch vào quán Ánh Hoa và trực tiếp tham gia đánh nạn nhân Võ Hoàng Thủy tử vong. Ngày 4-5, CQĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng Hồ Văn Vinh (1994), Nguyễn Lê Hoàng Trung (1994), Lê Ngọc Hết (1993, cùng trú P. Xuân Hà) và Trần Huỳnh Đức (Đen, 1994, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê). Từ lời khai của cả 4, vụ việc sát hại nạn nhân Võ Hoàng Thủy được xác định như sau: Khoảng 19 giờ ngày 29-4, trong lúc chờ xem Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, Vinh, Trung, Hết, Đức cùng 9 người bạn là Huyền Tôn Nữ Như Châu (1996), Nguyễn Văn Đợi (Liều, 1996, cùng trú P. Thanh Khê Đông), Phan Thị Vi (1996), Phan Thị Thảo (1994), Nguyễn Phạm Linh Đan (Na, 1996), Lê Văn Nhật (1993), Nguyễn Văn Sĩ (1995, cùng trú P. Xuân Hà), Nguyễn Như Hiệp (Chèo, 1995, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) và Nguyễn Đức Hiếu (1995, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) tổ chức nhậu tại bờ kè đường Nguyễn Tất Thành.

Khoảng 22 giờ 15 cùng ngày, Vinh đưa các bạn gái là Đan, Châu, Thảo và Vi đi về hướng đường kiệt 650-Trần Cao Vân (TP Đà Nẵng), bên cạnh quán Ánh Hoa, nơi Toàn cùng các bạn đang ngồi nhậu. Khi đi ngang qua bàn nhậu, Toàn có buông lời chọc ghẹo bạn gái của Vinh. Đưa bạn gái về xong, Vinh quay lại rủ Đức, Hết, Trung, Đợi, Hiếu, Hiệp, Sĩ dùng gạch, đá ném vào quán Ánh Hoa, nơi Toàn đang ngồi. Bị tấn công bất ngờ, nhóm của Toàn dùng vỏ chai bia ném lại rồi bỏ chạy tán loạn mỗi người một ngả. Tất cả mọi người đều thoát, riêng Võ Hoàng Thủy chạy về hướng đường kiệt 650-Trần Cao Vân thì bị Vinh, Đức, Hết, Trung, Đợi, Hiếu, Hiệp và Sĩ đuổi kịp, đấm đá và dùng gạch, đá ném trúng đầu dẫn đến tử vong.

Thượng tá Trần Mưu cho biết, với nỗ lực quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã làm rõ và kịp thời bắt tạm giam 4 đối tượng trực tiếp đánh chết người. Số đối tượng liên quan bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó được gia đình đưa ra trình diện. Căn cứ vào mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng và tình tiết vụ án, ngày 20-6-2011, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thay đổi quyết định khởi tố vụ án từ hành vi “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người”. Theo đó, 8 bị can Vinh, Đức, Hết, Trung, Đợi, Hiếu, Hiệp và Sĩ  cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giết người” theo điều 93 BLHS.

Bài, ảnh: Đăng Vinh