Anh Đức trở lại ĐTQG

Thứ ba, 03/10/2017 09:36

Chuẩn bị cho trận đấu gặp Campuchia vào ngày 10-10 tới trong khuôn khổ vòng loại Châu Á 2018, HLV Mai Đức Chung đã quyết định triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương) và tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng (FLC Thanh Hóa) vào danh sách ĐT Việt Nam. Việc Anh Đức trở lại mang đến nhiều hy vọng cho hàng công ĐT Việt Nam.

Anh Đức (giữa) đang là chân sút nội số một tại V-League.     Ảnh: Q.HẢI

Trước đó, HLV Mai Đức Chung đã công bố danh dách tập trung ĐTQG. Tuy nhiên, sau khi vòng 20 V-League kết thúc thì ông Chung đã phát hiện thêm những gương mặt mới và quyết định gọi Anh Đức, Hữu Dũng bổ sung. Đây là hai sự trở lại mà theo nhiều ý kiến dư luận là rất thuyết phục trong bối cảnh hiện nay.

Vấn đề nan giải nhất của các đội tuyển QG thời gian qua là hàng công yếu kém, từ cấp độ U23 đến ĐTQG. Trận đấu gần nhất của ĐT Việt Nam gặp Campuchia trên sân đối phương ở vòng loại Châu Á 2018, dù thắng nhưng ĐT Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Một trong những hạn chế lớn nhất là hàng tiền đạo khi các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vì thế, việc một chân sút kỳ cựu và vẫn đầy nhạy bén như Anh Đức trở lại sẽ giúp HLV Mai Đức Chung giải được bài toán hàng công.

Hy vọng vào Anh Đức bởi anh hiện đang là chân sút nội có hiệu suất ghi bàn tốt nhất V-League. Anh Đức đã có 10 pha ghi bàn tại V-League mùa này, bằng với Uche của FLC Thanh Hóa và chỉ đứng sau Nsi (XSKT Cần Thơ) với 11 bàn. Với chiều cao 1m80, Anh Đức tỏ ra rất lợi hại trong những tình huống bóng bổng. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1985 này vẫn đầy nhạy bén trong các pha xâm nhập vòng cấm đối phương. Đặc biệt trong những trận đấu gần đây, cùng với phong độ của B.Bình Dương, Anh Đức cũng cho thấy là mũi nhọn sắc bén và đầy hiệu quả trên hàng công đội bóng đất Thủ.

Anh Đức trước đây từng từ chối lên khoác áo cho ĐT Việt Nam vì nhiều lý do cá nhân. Tuy nhiên, khi mà HLV Mai Đức Chung đang cần một chân sút giàu kinh nghiệm cho đội tuyển thì Anh Đức đã chấp nhận tái hợp cùng thầy cũ.

Trong khi đó, sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Hữu Dũng cũng rất đáng chú ý. Tài năng trẻ này từng là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Toshiya Miura khi ông còn dẫn dắt ĐT Việt Nam. Hữu Dũng thi đấu khéo léo, nhanh nhẹn và đầy sức mạnh nên sẽ là sự bổ sung cần thiết cho tuyến giữa ĐT Việt Nam lúc này. Như đã thấy, ở trận gặp Campuchia vừa qua, nhiều tiền vệ của Việt Nam gần như chỉ còn đi bộ trên sân ở những phút cuối.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam hội quân vào hôm nay (3-10) tại Hà Nội. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế CLB SHB Đà Nẵng, SLNA, Quảng Nam sẽ được phép tập trung muộn hơn do phải thi đấu lượt về bán kết Cúp QG 2017 ngày 6-10. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 6 ngày để tập luyện và chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Campuchia trong trận tái đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 10-10. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trong trận lượt về, ĐT Việt Nam sẽ mở rộng cánh cửa tiến vào VCK Asian Cup 2019.

QUANG HẢI