Anh em họ dắt nhau vào tù!

Thứ sáu, 10/12/2021 07:47

Ngày 9-12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Quốc Thông (1988) và Phạm Dưỡng (1989, cùng trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt  tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Thông và Phạm Dưỡng là anh em cô cậu ruột. Từ đầu năm 2019 đến tháng 9-2019, thông qua hình thức bán các loại xe mô-tô phân khối lớn trên mạng xã hội zalo, Thông và Dưỡng đã bàn bạc, lên kế hoạch lừa của 29 người có nhu cầu và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Về hành vi phạm tội của Nguyễn Quốc Thông, đầu năm 2019, Thông đăng ký nhiều tài khoản zalo tên “New Motor Pkl”, “Khải Motor PKL”, “MOTOR PKL TOÀN QUỐC” đăng tin rao bán xe mô-tô phân khối lớn giá rẻ hơn thị trường nhằm mục đích lừa những người có nhu cầu mua xe để chiếm đoạt tài sản. Để nhận tiền từ người bị hại và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thông sử dụng mạng xã hội Facebook mua tài khoản ngân hàng có số tài khoản 0251002780xxx, tên chủ tài khoản là T.V..N.E. mở tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Bình Tây (Q. Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) và tài khoản ngân hàng số 060218943xxx, tên chủ tài khoản Đ.T.H. mở tại Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Lăng Cha Cả (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Hai tài khoản trên, Thông đều đăng ký dịch vụ Internet banking để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi mua được tài khoản ngân hàng, Thông gửi thông tin cho Phạm Dưỡng và thống nhất khi nào Thông lừa được tiền sẽ chuyển khoản sang tài khoản Dưỡng đi rút tiền. Tiếp đó, Thông lên mạng tải các hình ảnh xe mô-tô phân khối lớn, rồi đăng lên các tài khản zalo đã lập. Khi người có nhu cầu mua xe liên hệ thì Thông đưa ra thông tin gian dối trao đổi giá cả, hình thức mua bán, cách thức thanh toán tiền và địa điểm giao nhận xe để người có nhu cầu mua xe tin tưởng là thật.

Thông yêu cầu người mua xe đặt cọc số tiền từ 20% đến 30% giá trị của xe và cung cấp số tài khoản để người bị hại chuyển tiền. Đến ngày hẹn giao xe, Thông giả làm nhân viên giao xe gọi điện cho người mua thông báo xe đang chuyển đến nơi hẹn, đồng thời yêu cầu người mua thanh toán số tiền còn lại mới được nhận xe. Khi người mua nộp tiền vào tài khoản thì Thông chặn số điện thoại và zalo để họ không thể liên lạc được. Với thủ đoạn trên, Thông đã lừa của 9 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền 645 triệu đồng.

Sau nhiều phi vụ lừa đảo thành công, Thông hướng dẫn cho Dưỡng cách thức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dưỡng đăng ký tài khoản zalo với tên “Moto PKL chính hãng” với mục đích đăng tin rao bán xe mô-tô phân khối lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu mua xe giá rẻ qua mạng Internet. Dưỡng lên mạng xã hội Facebook mua tài khoản ngân hàng số 060219683xxx, tên chủ tài khoản là T.V.T. mở tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), tài khoản ngân hàng số 040076494xxx, tên chủ tài khoản là N.V.H., mở tại Ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch Sơn Trà (TP Đà Nẵng), tài khoản ngân hàng số 0721000644xxx, tên chủ tài khoản là L.H.V. mở tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ Đồng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng phương thức lừa đảo như Thông hướng dẫn, trong thời gian từ đầu năm 2019 đến ngày 13-9-2019, Phạm Dưỡng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại với tổng số tiền 383,5 triệu đồng. Ngoài ra, Thông và Dưỡng còn phối hợp lừa của 3 bị hại tổng số tiền 203 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thông và Dưỡng thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối lỗi cho hành vi phạm tội của Mình. Cả hai đều xin HĐXX tuyên mức án khoan hồng để sớm về chăm lo cho cha mẹ già và con nhỏ. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Quốc Thông 12 năm tù, Phạm Dưỡng 7 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

LÊ VƯƠNG