Anh vấp phải chỉ trích vì tham chiến tại Afghanistan

Chủ nhật, 12/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch gia tăng sức mạnh của quân đội Mỹ ở Afghanistan, sự tham dự của Anh trong cuộc chiến đã vấp phải những chỉ trích gay gắt, nhất là khi 8 binh sĩ nước này thiệt mạng chỉ trong 24 giờ.

Theo AP, 8 binh sĩ thiệt mạng ngày 9 và 10-7 đã nâng tổng số quân Anh tử trận tại Afghanistan lên 184 người, gấp 5 lần so với số binh sĩ Anh chết tại chiến trường Iraq. AP dẫn số liệu thống kê cho thấy, con số này gần bằng 1/3 so với 657 binh sĩ Mỹ tử trận tại Afghanistan kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu vào năm 2001. Song, số thương vong của binh sĩ Anh ở Afghanistan tăng vọt trong năm 2009 làm dấy lên quan ngại rằng Anh có thể đi theo vết xe của Mỹ. AP cho hay, với việc các quốc gia Châu Âu không sẵn sàng gửi thêm quân đội đến Afghanistan và ngay chính lực lượng ở quốc gia Nam Á này cũng không thể kiểm soát được cục diện an ninh thì sự ủng hộ của Anh đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch của Mỹ.   

Trước những chỉ trích gay gắt, Thủ tướng Anh Gordon Brown ngày 11-7 khẳng định, London đã có chiến lược đúng đắn tại Afghanistan. Trong bức thư gửi các nghị sĩ, ông Brown viết: “Mặc dù tôi biết một số người đang nghi ngờ chiến lược của chúng ta nhưng tôi vẫn tin tưởng chiến lược của chúng ta là đúng đắn. Tôi có thể thông báo đánh giá của các tư lệnh chiến trường rằng, các chiến dịch hiện nay đang đạt được mục tiêu”. “Đây là cuộc đấu tranh chống lại mạng lưới khủng bố từ Afghanistan và Pakistan nhằm ủng hộ chính phủ hai quốc gia này đối phó với Taliban và việc buôn bán ma túy vốn mang lại nguồn lợi cho khủng bố cũng như lực lượng nổi dậy”, ông Brown viết. Ngoại trưởng Anh David Miliband cũng biện hộ rằng, việc London tham gia cuộc chiến tại Afghanistan là vì “tương lai của nước Anh” và tuyên bố quân đội Anh sẽ tiếp tục có mặt tại quốc gia Nam Á này.

 Tang lễ của sĩ quan Sean Birchall tại London.
Birchall tử trận tại tỉnh Helmand, Afghanistan, ngày 19-6. Ảnh: Reuters

AP đưa tin: phát biểu với Hãng tin Sky News trong chuyến công du Châu Phi, Tổng thống Barack Obama khẳng định cuộc chiến ở Afghanistan là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. “Đây không chỉ là sứ mệnh của Mỹ”, người đứng đầu Nhà Trắng nói. Theo ông, sự liên quan của quân đội Anh trong cuộc chiến là cần thiết, đúng đắn và là sự đóng góp quan trọng đối với an ninh quốc gia Anh.

Anh đưa quân đến Afghanistan cùng Mỹ sau sự kiện 11-9-2001 với hy vọng loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và xây dựng một chính phủ Kabul ổn định. Tổng thống Barack Obama nói rằng, ông muốn tập trung vào cuộc chiến Afghanistan để chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và đã ra lệnh bổ sung 21.000 binh sĩ Mỹ đến quốc gia này trong năm 2009. Hiện có khoảng 57.000 binh sĩ Mỹ đóng ở Afghanistan. Con số này được kỳ vọng sẽ tăng lên ít nhất 68.000 vào cuối năm nay.

Tân Hoa Xã cho biết, chính phủ Kabul đang lo lắng về vấn đề an ninh bất ổn tại các tỉnh phía BắC Afghanitan khi ngày bầu cử TổNG thống các Hội đồng địa phương gần kề. Lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng gìn giữ hòa bình do NATO chỉ huy (ISAF) đang đối mặt với thách thức lớn để giữ vững an ninh trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Thảo Phương