Áo xanh "xung trận"

Thứ sáu, 07/08/2020 22:06

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", khi "bão Covid" tràn đến, hàng ngàn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hăng hái tham gia công tác tình nguyện tại các điểm chốt dịch, khu cách ly nhằm "chia lửa" với các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam thăm, tặng quà tại chốt kiểm soát dịch tại H. Đại Lộc.

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Nam tiến hành giãn cách xã hội nhiều huyện, thị xã và TP có nguy cơ cao, đồng thời thành lập các điểm chốt chặn kiểm soát dịch. Đây cũng là lúc hàng ngàn thanh niên tình nguyện ở hầu khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh hăng hái tham gia công tác tình nguyện chống dịch. Hình ảnh những bạn trẻ khoác trên người màu áo xanh tình nguyện xông xáo hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt... ở các điểm chốt dịch khiến nhiều người xúc động. Tại điểm chốt dịch cấp tỉnh trên QL14B tại xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) giáp với TP Đà Nẵng có gần 20 ĐVTN tình nguyện được huy động tham gia. Như công việc đã phân công, mỗi người một công việc, các bạn đoàn viên hướng dẫn người dân sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Thấy phương tiện lưu thông đến điểm chốt dịch trên QL14B tại xã Đại Hiệp, đoàn viên tình nguyện Nguyễn Thành Quyn (1996, trú xã Đại An, H. Đại Lộc) ra tín hiệu dừng xe, chỉ dẫn vào khu vực có nhân viên y tế đo thân nhiệt. Sau đó, Quyn hướng dẫn người dân khai báo phiếu cá nhân, lộ trình di chuyển. Anh Quyn là Bí thư Chi đoàn thôn Phú Mỹ (xã Đại An), nghe thông tin lập chốt kiểm soát dịch, Quyn đã viết đơn tình nguyện tham gia ra "tuyến đầu", bất chấp hiểm nguy khi dịch bệnh rình rập xung quanh. Anh Quyn tâm sự: "Tôi muốn góp sức nhỏ của mình vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, xem đây như một trải nghiệm quý giá trong cuộc sống", anh Quyn chia sẻ.

Trên mặt trận chống dịch, ở đâu chúng tôi cũng thấy bóng dáng của các bạn ĐVTN tình nguyện. Tại bếp ăn của Ban Chỉ huy Quân sự H. Đại Lộc, nơi đang cách ly hàng trăm người thuộc diện F1 tiếp xúc với ca dương tính, chúng tôi bắt gặp các bạn trẻ khoác trên người chiếc áo đoàn cặm cụi phụ giúp việc lặt rau, nấu ăn... Từ khi khu cách ly bắt đầu hoạt, hằng ngày lực lượng ĐVTN các xã của H. Đại Lộc thay nhau túc trực phụ giúp công tác hậu cần với các nhân viên lo việc ăn uống cho các CBCS, người dân tại khu cách ly.

Anh Huỳnh Thế Toàn - Phó Bí thư Huyện đoàn Đại Lộc cho hay, ngoài việc phân công các đoàn viên trực chốt, Huyện đoàn còn thành lập tổ hậu cần, mỗi tổ khoảng 15 đoàn viên phối hợp với các lực lượng làm công tác hậu cần lo việc ăn uống cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt và gần 400 người dân đang được cách ly tập trung tại 2 khu cách ly trên địa bàn huyện. Huyện đoàn cũng vận động nhiều nguồn xã hội hóa góp thêm bữa ăn cho những người đang cách ly tập trung có bữa ăn phong phú và đầy đủ dinh dưỡng hơn. Hiểu được tình hình dịch bệnh hiện nay phải chiến đấu lâu dài, Huyện đoàn đã vận động nhiều Mạnh Thường Quân, cơ quan đơn vị ủng hộ nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt dịch, người dân tại các khu cách ly và các nhân viên của Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam. Cạnh đó, Huyện đoàn và các đơn vị Đoàn cơ sở cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng dịch cho người dân, tự sản xuất mặt nạ chống giọt bắn phát cho các tiểu thương buôn bán ở chợ, phát vật tư y tế miễn phí cho người dân phòng chống dịch bệnh", anh Toàn chia sẻ.

 ĐVTN tham gia tại chốt kiểm soát dịch.

TP Hội An đang là địa bàn phức tạp bởi số ca mắc Covid-19 cao nhất của Quảng Nam. Chính vì vậy, công tác triển khai chốt chặn phòng chống dịch, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân lúc này rất cấp bách. Góp phần quan trọng trên các mặt trận chống dịch phải kể đến lực lượng đoàn viên tình nguyện trẻ. Anh Hồ Khá - Bí thư Thành đoàn Hội An cho hay, bắt đầu bùng phát dịch bệnh, Thành đoàn Hội An đã chủ động xây dựng kế hoạch gửi các tổ chức đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên phối hợp với các lực lượng chức năng chống dịch. Chỉ trong 1 đêm, các đơn vị đã hoàn thành 500 kính chống giọt bắn hỗ trợ cho 4 chốt trực kiểm soát. Mỗi ca trực đảm bảo 24 đoàn viên tình nguyện tham gia tại các điểm chốt 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ đo thân nhiệt và hỗ trợ khai báo y tế. Ngoài ra, đơn vị cũng vận động các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ 100 lít nước sát khuẩn, hỗ trợ các bữa ăn, nước uống cho lực lượng trực các chốt với 120 suất ăn, nước uống hằng ngày...

Chị Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam chia sẻ, lực lượng đoàn viên tình nguyện tham gia trong "trận chiến" chống dịch lần này lên đến hàng ngàn người, trong đó phần lớn là sinh viên các trường y có nhiều kinh nghiệm. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khó lường, hơn lúc nào hết rất cần lực lượng đoàn viên tình nguyện xung kích tham gia trên mọi mặt trận chống dịch, nêu cao tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", cùng với các lực lượng chức năng chiến đấu với đại dịch. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tích cực kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để cùng nhau thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. 

LÊ VƯƠNG