Australia có "rung chuyển"?

Thứ tư, 04/02/2015 10:56

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-2, Thủ tướng Australia Tony Abbott bắt đầu chủ trì cuộc họp nội các dự kiến diễn ra trong 2 ngày tại Canberra để thảo luận về những ưu tiên và chương trình nghị sự của chính phủ trong năm nay. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Abbott rơi xuống mức dưới 30% sau gần 18 tháng lãnh đạo.

Học phí đại học cao hơn

Tháng 5-2014, chính phủ công bố dự luật khiến các trường đại học rung chuyển. Theo đó, dự luật đề xuất xóa bỏ quy định miễn phí học phí ở bậc đại học, cắt giảm 20% kinh phí trường đại học và tăng lãi suất các khoản vay của sinh viên.

Chính phủ lập luận rằng những thay đổi sẽ giải phóng khu vực giáo dục đại học của Australia, khiến mạnh mẽ hơn và mang tính cạnh tranh quốc tế. Một số trường đại học hoan nghênh việc xóa bỏ quy định miễn phí học phí, cho rằng điều này sẽ giúp họ giải quyết thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, dự luật là không được cử tri hoan nghênh, và châm ngòi cho các cuộc tuần hành phản đối của sinh viên. Vào tháng 12, dự luật bị Thượng viện bác bỏ. Chính phủ cuối cùng phải giới thiệu lại luật sửa đổi, và luật này sẽ được thảo luận tại Quốc hội trong tháng 2 này.

Sinh viên biểu tình phản đối tăng học phí đại học. Ảnh: BBC

Chăm sóc y tế

Chính phủ lên kế hoạch tăng chi phí chăm sóc sức khỏe đối với người dân, song đều bị hoãn lại, bởi vì rõ ràng nó sẽ không được Thượng viện thông qua.

Sau đó, chính phủ đưa ra đề nghị thứ hai, cắt giảm trợ cấp cho bệnh nhân, giao quyền cho bác sĩ có thu phí của bệnh nhân hay không. Các bác sĩ vận động chống lại động thái này. Giáo sư Heather Yeatman, Chủ tịch của Hiệp hội Y tế công cộng Australia, cho biết các bác sĩ “bị buộc phải làm công việc dơ bẩn của chính phủ”. Tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Sussan Ley cho biết, thay đổi này đã được xếp vào tủ. Nhưng theo bà Ley, chính phủ vẫn có ý định đưa ra “những tín hiệu tăng giá” đối với hệ thống y tế công cộng.

“Hiệp sĩ”

Thủ tướng Tony Abbott phải hứng chịu cơn bão dư luận sau đề nghị phong tước hiệp sĩ cho Hoàng thân Anh Philip, tức phu quân của nữ hoàng Elizabeth II.

Về động cơ, ông Abbott không có vẻ gì quá đáng khi tôn vinh Hoàng thân Anh, nhưng lại vấp phải chỉ trích vì cách ông làm. Phe đối lập tỏ thái độ khinh miệt về việc phong tước, cho rằng, đó là hành động đi ngược lại một Australia hiện đại. Phương tiện truyền thông cũng tỏ ra “hoang mang”. Ngay cả các thành viên nội các cũng sửng sốt bởi động thái của ông Abbott, vì cho rằng nó làm liên tưởng tới những năm tháng nước này còn là thuộc địa của Anh.

Kế hoạch vô ích

Kế hoạch, được công bố năm 2010, trở thành chính sách gia đình của ông Abbott. Theo kế hoạch, các bà mẹ mới sinh con được phép nghỉ việc  lên đến nửa năm mà vẫn được trả lương đầy đủ. Giới hạn mức lương là 150.000 AUD.

Kế hoạch tiêu tốn 5,5 tỷ AUD này sẽ được tài trợ bởi các công ty có thu nhập cao. Bản thân ông Abbott đặt niềm tin rất lớn vào kế hoạch. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng, kế hoạch này là quá tốn kém và không khả thi tại thời điểm ngân sách được thắt chặt, trong khi các nhà kinh doanh cũng bất mãn với việc phải chi tiền vô lý. Nhóm gia đình cũng phản đối hỗ trợ này, và đề nghị chính phủ nên ưu tiên đảm bảo chăm sóc trẻ em giá cả phải chăng. Giới hạn mức lương được hạ xuống 50.000 AUD, nhưng ông Abbott hiện tuyên bố không bàn bạc thêm về kế hoạch này nữa.

Bầu cử bang Queensland

Thống đốc bang Queensland Campbell Newman tuyên bố sự nghiệp chính trị “đã qua” sau khi liên minh Tự do-Quốc gia thất bại lớn trước đảng Lao động trong cuộc bầu cử tiểu bang hôm 31-1. Sự sụp đổ của phe đa số lớn nhất từ trước đến nay chỉ sau 1 nhiệm kỳ được cho là do các chính sách không được lòng dân của ông Newman và cắt giảm khu vực công, nhưng cũng được nhiều người coi là một bản cáo trạng của ông Abbott.

An Bình

(Theo BBC)