Bà Clinton đổ lỗi cho FBI và Nga

Thứ năm, 04/05/2017 11:01

(Cadn.com.vn) - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã đi qua từ lâu, nhưng dường như những tranh cãi về thắng thua đối với hai ứng cử viên ông Donald Trump và bà Hillary Clinton chưa hề chấm dứt. Trong cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Phụ nữ Quốc tế ở New York hôm 2-5, bà Clinton, ứng cử viên của đảng Dân chủ trước đây, vẫn còn cảm thấy cay đắng với thất bại của mình trước ông Trump.

Nếu bầu cử sớm

Phát biểu tại diễn đàn, cựu ứng cử viên đảng Dân chủ cho biết ,bà "hoàn toàn chịu trách nhiệm cá nhân" về một loạt sai lầm trong chiến dịch tranh cử đã góp phần khiến bà thất bại trước ông Trump. "Tôi là ứng viên. Tôi là người có tên trên lá phiếu. Tôi nhận thức rõ những thách thức, những vấn đề và những sai lầm mà chúng tôi mắc phải", bà Clinton nói.

Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng nêu ra hai lý do khiến bà mất đi sự ủng hộ của các cử tri ngay trước thềm cuộc bầu cử, dẫn tới việc bà không giành chiến thắng chung cuộc. Đó là vụ Giám đốc FBI Comey gửi thư lên Quốc hội ngày 28-10-2016 thông báo về việc FBI điều tra vụ bà sử dụng thư điện tử cá nhân trong thời gian còn giữ chức Ngoại trưởng Mỹ và WikiLeaks công bố hàng loạt thư điện tử của người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà, ông John Podesta, khiến các cử tri lo ngại về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Mỹ.

Bà Clinton cho rằng, trước khi 2 vụ việc trên xảy ra, bà nắm ưu thế so với đối thủ, ông Trump. "Nếu ngày bầu cử diễn ra ngày 27-10-2016, tôi đã trở thành tổng thống Mỹ. Chiến dịch tranh cử của tôi không hoàn hảo nhưng tôi vẫn đang trên đà chiến thắng cho tới khi bức thư ngày 28-10 của ông James Comey xuất hiện, cùng với những thông tin rò rỉ liên quan tới Nga do WikiLeaks công bố, đã gieo rắc sự hoài nghi trong tâm trí của các cử tri vốn đang có ý định bỏ phiếu cho tôi và khiến họ sợ hãi", bà khẳng định.

Cũng trong buổi phỏng vấn hôm 2-5, bà Clinton khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin can thiệp bầu cử để mang lại kết quả có lợi cho ông Trump song không đưa ra bằng chứng cho nhận định của mình.

Bà Clinton trong cuộc phỏng vấn hôm 2-5. Ảnh: NBC

Cẩn trọng với Triều Tiên

Tại Hội nghị, Bà Clinton bày tỏ nghi ngờ về lời đề nghị gần đây của Tổng thống Trump về việc sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un trong hoàn cảnh thích hợp. Bà cho rằng Mỹ nên cẩn thận khi tổ chức đàm phán với Triều Tiên: "Phía Triều Tiên, không chỉ ông Kim Jong-un mà cả cha của ông ấy, luôn quan tâm tới việc cố gắng đưa người Mỹ đến bàn đàm phán để nâng cao vị thế của họ. Và chúng ta nên thật cẩn thận về điều đó".

Bà Clinton cho rằng, chính phủ Mỹ không nên ngỏ lời đối thoại khi không có một khung chiến lược bao quát hơn trong việc gây áp lực buộc các nước Trung Quốc, Nhật, Nga và Hàn Quốc gây sức ép lên Triều Tiên. Theo bà, Triều Tiên là một "vấn đề hóc búa" cần nỗ lực của toàn khu vực. "Phải là nỗ lực của toàn khu vực mới thúc đẩy chính phủ Triều Tiên nhận ra rằng nước này sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nếu tiếp tục theo đuổi chính sách phát triển vũ khí hạt nhân liều lĩnh", bà cho biết. Theo bà, những tên lửa của Triều Tiên có thể mang đầu đạn hạt nhân tới những nơi như Hawaii và thậm chí bờ Tây nước Mỹ. "Vì vậy tôi xem mối đe dọa này rất nghiêm trọng nhưng tôi không tin chỉ mình nước Mỹ thực sự có thể gây áp lực lên chính quyền Triều Tiên", bà Clinton nói.

 An Bình