"Bà đỡ" cho hộ nghèo và học sinh, sinh viên khó khăn

Thứ sáu, 05/10/2018 10:40

Được ví như "cánh tay" nối dài của Ngân hàng Chính sách xã hội TP Đà Nẵng, 15 năm qua, các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên địa bàn TP đã không ngừng phát huy hiệu quả, đưa nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước đến các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, chi phí học hành... Các Tổ TK&VV thực sự trở thành "bà đỡ" giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo  trên địa bàn TP vươn lên thoát nghèo; giúp nhiều học sinh sinh viên học hành đỗ đạt... Năm 2016, Gia đình chị Hồ Thị Ty, ở thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên (H. Hòa Vang) là hộ nghèo nhưng đến nay đã thoát nghèo. Chị Ty bộc bạch: "Có được cuộc sống như hôm nay, gia đình tôi phải cảm ơn rất nhiều Tổ TK&VV của thôn nói chung, cá nhân chị Nguyễn Thị Kim Liên nói riêng. Được sự giúp đỡ của Tổ, chúng tôi đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ chương trình ưu đãi cho vay hộ nghèo về làm lò heo quay và hiện nay, hàng tháng, chúng tôi đã thu nhập được trên 15 triệu đồng, không chỉ có việc làm ổn định, mà còn trang trải được cuộc sống gia đình và có điều kiện cho con cái ăn học".

Một hộ nghèo vay vốn ưu đãi từ Tổ TK&VV để làm kinh tế vườn.

Anh Nguyễn Văn Huệ, ở P.Thanh Khê Tây (Q.Thanh Khê) nhớ lại, cách đây 4 năm, khi con nhận giấy báo nhập học Trường Đại học Khoa học Huế, anh rất vui mừng nhưng cũng thật lo: "Mình đi làm phụ hồ, công việc không ổn định, thu nhập giỏi lắm cũng chỉ lo đủ ba bữa ăn hàng ngày lấy tiền đâu để chi phí cho con học đại học?". Đang băn khoăn không biết có nên cho con đi học tiếp không thì một lần đi họp tổ dân phố, được sự quan tâm, động viên chia sẻ của bà con hàng xóm, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổ TK&VV, anh Huệ được bình xét cho vay vốn từ chương trình cho vay ưu đãi đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, con anh đã đi tiếp con đường đại học. Một trường hợp đặc biệt nữa là anh Nguyễn Văn T., ở P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu) từng đi tù vì tội trộm cắp. Nhớ lại lúc  được ra tù, trở về địa phương, anh T. bộc bạch: "Hồi đó nhìn quanh xóm thấy gia đình nào cũng có cơ sở sản xuất, buôn bán, tôi thèm có một công việc ổn định để làm lại cuộc đời nhưng lấy đâu ra tiền làm vốn làm ăn". Được sự giới thiệu của các cơ quan, đoàn thể trong phường, khu phố, Tổ TK&VV đã chủ động tìm đến nhà động viên anh T. và giúp đỡ cho anh vay 20 triệu đồng với thời hạn vay 3 năm từ chương trình cho vay ưu đãi lãi suất 0% thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội Q. Thanh Khê. Anh T. quá đỗi vui mừng, quyết tâm làm ăn  và tái hòa nhập cộng đồng. Anh T. đã sử dụng vốn vay đầu tư cơ sở gia công cơ khí nhỏ với công việc ổn định, bảo đảm cuộc sống...

Là một trong những Tổ trưởng Tổ TK&VV điển hình của Ngân hàng Chính sách xã hội TP, 15 năm qua, chị Lê Thị Bích Vân, Tổ trưởng Tổ TK&VV số 15 P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu) cho biết: "Để có thể giúp đỡ được các hộ nghèo, hộ cận nghèo mạnh dạn vay vốn, bản thân tôi phải luôn gần gũi tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để có hướng tư vấn cho họ vay vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả...". Đánh giá hoạt động của các Tổ TK&VV, ông Trần Văn Miên, Phó Chủ tịch UBNDTP kiêm Trưởng ban Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội TP cho biết: Tính đến ngày 31-8-2018, Ngân hàng Chính sách xã hội TP có 1.790 Tổ TK&VV với 64.594 hộ vay tại 56 xã, phường; tổng dư nợ cho vay đạt 1.860 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 98% trong tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tín dụng chính sách xã hội thông qua các Tổ TK&VV đã góp phần giúp hơn 89.000 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần hoàn thành sớm Đề án giảm nghèo các giai đoạn; tạo việc làm mới cho hơn 61.000 lao động, hơn 64.000 học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; cho vay xây dựng hơn 13.000 công trình nước sạch và hơn 15.000 công trình vệ sinh môi trường mới được xây dựng, cải tạo, nâng cấp giúp cải thiện môi trường sống cho người dân ở H. Hòa Vang, góp phần giúp cho H. Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới; 255 lượt hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung...

PHÚ NAM