Ba Lan đòi Đức bồi thường hơn 1.300 tỷ USD hậu quả Thế chiến II

Thứ bảy, 03/09/2022 12:16
Ngày 1-9, Ba Lan cho biết, ước tính thiệt hại của Thế chiến II do Đức gây ra với nước này là 1.320 tỷ USD và sẽ chính thức đòi Đức bồi thường.

Theo Phó Thủ tướng Ba Lan, đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền Luật pháp và Công lý, ông Jaroslaw Kaczynski, bằng phương pháp tính toán thận trọng nhất, đây là con số tối thiểu. Ông Kaczynski cho rằng, mặc dù quá trình bồi thường sẽ "kéo dài và khó khăn", nhưng hàng chục quốc gia khác đã được Đức bồi thường thiệt hại bởi những gì mà nước này gây ra trong giai đoạn từ năm 1939-1945. Do đó, không có lý do gì để Ba Lan không yêu cầu bồi thường những tổn hại mà Đức gây ra.

Hiện Đức chưa có phản hồi đối với những tuyên bố của ông Kaczynski.

T.N