Bà Suu Kyi nhận thêm án tù 5 năm vì tội tham nhũng

Thứ năm, 28/04/2022 16:19
Một tòa án tại Myanmar đã kết án bà Aung San Suu Kyi 5 năm tù giam với tội danh tham nhũng.
Bà Aung San Suu Kyi và ông Phyo Min Thein (trái) - người tố cáo bà - hồi năm 2019. Ảnh: Eleven Myanmar
Bà Aung San Suu Kyi và ông Phyo Min Thein (trái) - người tố cáo bà - hồi năm 2019. Ảnh: Eleven Myanmar

Đây là vụ xét xử đầu tiên trong số 11 cáo buộc tham nhũng chống lại bà Suu Kyi. Án phạt tối đa cho mỗi cáo buộc tham nhũng là 15 năm tù giam. Trước đó, ngày 10-1 vừa qua, một tòa án quân sự tại Myanmar đã kết án 4 năm tù đối với bà Suu Kyi do phạm 3 tội danh gồm nhập khẩu, sở hữu bất hợp pháp các máy thu, phát vô tuyến cũng như vi phạm quy định phòng dịch COVID-19.

Chính quyền quân sự cáo buộc bà Suu Kyi, người đã lãnh đạo Myanmar trong 5 năm trước khi bị lật đổ, vi phạm ít nhất 18 tội danh, với mức án tù lên đến gần 190 năm nếu bị kết tội. Hãng Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên am hiểu thủ tục tố tụng cho biết cho biết thẩm phán ở thủ đô Naypyitaw đã đưa ra phán quyết ngay sau khi tòa triệu tập. Vụ án tập trung vào cáo buộc rằng bà Suu Kyi, năm nay 76 tuổi, đã nhận 11,4 kg vàng và tiền mặt với tổng trị giá 600.000 USD từ người tố cáo là cựu thủ hiến vùng Yangon - ông Phyo Min Thein. Bà Suu Kyi đã phủ nhận và gọi các cáo buộc là "vô lý".

T.N