Bền bỉ, miệt mài trên hành trình vì bình yên cuộc sống

Bài 3: Dấu ấn đậm nét của lực lượng Cảnh sát kinh tế

Thứ tư, 25/09/2024 07:09

Góp phần vào làm dày lên trang sử chiến công của Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cảnh sát kinh tế) mưu trí, nỗ lực đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án phức tạp, thu hồi tài sản lớn cho Nhà nước và các đơn vị, cá nhân…

Lực lượng Cảnh sát kinh tế phá chuyên án lớn về mua bán hóa đơn.
Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong một chuyên án.

Chiến công nối tiếp chiến công

Theo Trung tá Nguyễn Kim Trung - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Đà Nẵng, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường là một trong những loại tội phạm có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhất. Lực lượng CSKT vì thế, không ngừng nâng cao năng lực nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức, chủ động triển khai quyết liệt, toàn diện và xuyên suốt trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình, xác định các “mắt xích”, điểm “đột phá” trong các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều sai phạm.Nhờ đó, lực lượng đã kịp thời phát hiện, xác lập, đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án, đường dây, tổ chức tội phạm lớn, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, hàng loạt vụ án lớn được lực lượng CSKT xác lập, đấu tranh. Một trong những chuyên án “đình đám” phải kể đến tháng 6-2022, triệt phá thành công chuyên án trinh sát, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Tài (1989, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm". Với thủ đoạn lập "công ty ma", Tài cùng nhiều đối tượng nhập sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử… với số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam; thu giữ 52 khúc sừng tê giác 38,784kg; 93 thùng xương sư tử 3.108kg nhập khẩu từ Nam Phi cất giấu trong container; 1 container chứa 456,9kg ngà voi và 6.232kg vảy tê tê nhập về từ Nigeria. Qua tổng kết, các lô hàng lậu trong chuyên án có tổng trị giá đến 300 tỷ đồng.

Giai đoạn từ 2022 đến nay, với nỗ lực lập thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng CAND, lực lượng CSKT đã xác lập hàng chục vụ án, chuyên án. Từ khởi tố 2 vụ án, 11 bị can về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại 3 trung tâm đăng kiểm, đến xác lập chuyên án trinh sát tham ô tài sản xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính 168 tỷ đồng. Ở vụ án sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can, kê biên 10 bất động sản, phong tỏa tài khoản, tạm giữ tiền, vàng của các đối tượng, ước tính giá trị 150 tỷ đồng. Đây là chuyên án đấu tranh với hành vi tham ô tài sản lớn nhất từ trước đến nay, được chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Đáng chú ý, cuối năm 2023, Phòng CSKT bóc gỡ đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng liên quan đến hàng loạt doanh nghiệp tại nhiều địa phương, khởi tố hàng chục bị can. Trong chuyên án, nhóm đối tượng thành lập tổng cộng 280 Công ty, xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.300 tỷ đồng, trong đó doanh thu chưa thuế 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

Mới đây nhất, giữa tháng 6-2024, lực lượng CSKT khám phá thành công Chuyên án 192, triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn tại Đà Nẵng do Lê Duy Quang (42 tuổi) và Nguyễn Văn Ánh (44 tuổi) cầm đầu.Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án bắt giữ thêm 3 đối tượng tại TPHCM liên quan đến đường dây. Chỉ trong 2 năm, các đối tượng đã sản xuất và tiêu thụ khoảng 4 triệu cuốn sách giao khoa.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế phá chuyên án lớn về mua bán hóa đơn.

Lá chắn vững chắc bảo vệ thành công sự nghiệp đổi mới

Nói về thành tích của đơn vị trong giai đoạn “nước rút” lập thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng CAND, Trung tá Nguyễn Kim Trung cho hay: Năm 2023, Phòng CSKT hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác được giao, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua vì ANTQ trong khối thi đua, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và được Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP, Giám đốc Công an TP khen thưởng. Trong năm, phát hiện, khởi tố mới 15 vụ án/37 bị can (vượt 66,67% về số vụ, 76,2% về số bị can so với năm 2022). Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 93,2%, vượt 33,2% chỉ tiêu Quốc hội giao (tổng tài sản thiệt hại 146 tỷ đồng; thực hiện thu hồi, phong tỏa, kê biên tài sản 136,109 tỷ đồng). Đáng chú ý, 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều được khởi tố để điều tra theo đúng quy định của pháp luật; tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng 100%; kéo giảm các vụ án tạm đình chỉ 9,1% so với năm 2022, vượt 4,1% chỉ tiêu được giao.

Những tháng đầu năm 2024, lực lượng CSKT đã phát hiện, xử lý 182 vụ/ 248 đối tượng vi phạm, trong đó khởi tố mới 35 vụ/95 bị can; xử phạt hành chính 147 vụ/ 134 cá nhân, 19 tổ chức; 124 vụ/124 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, xử phạt hành chính 124 vụ/94 cá nhân, 30 tổ chức với các phương thức, thủ đoạn đa dạng, tinh vi, hậu quả, thiệt hại do tội phạm gây ra có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng. Lực lượng CSKT cũng đã làm rõ nhiều vụ án, chuyên án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm; cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động không đảm bảo về công tác bảo vệ môi trường, không thu gom chất thải nguy hại đúng quy định...

Cùng với những chiến công trong điều tra, khám phá án, trong thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ, công tác an sinh xã hội những năm qua cũng được lực lượng CSKT quan tâm, chú trọng. Trong đại dịch COVID-19, đơn vị đã tổ chức trao tặng hàng ngàn suất quà đến các hộ nghèo.

Với chuỗi thành tích xuất sắc, từ 2015 đến nay, Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an, UBND TP ghi nhận nhiều năm liền là đơn vị điển hình trong phong trào thi đua "Vì ANTQ". Đặc biệt, năm 2019 Phòng CSKT vinh dự đón nhận "Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ",phần thưởng xứng đáng cho sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ chiến sĩ lực lượng CSKT. “Trong trận tuyến đảm bảo an ninh kinh tế, lực lượng CSKT luôn nguyện giữ vững khí tiết, tác phong của người chiến sĩ CAND, dũng cảm, mưu trí tấn công tội phạm đến cùng. Lực lượng CSKT luôn tự hào là lá chắn vững chắc bảo vệ thành công sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước, bảo vệ hạnh phúc, cuộc sống bình yên cho nhân dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ, rèn luyện tác phong chính quy, hiện đại của người chiến sỹ CAND trong thời kỳ đổi mới”, Trung tá Trung khẳng định.

Nhóm Phóng viên