Hành trình góp ý Hiến pháp qua VNeID của lực lượng Công an Đà Nẵng

Bài cuối: "Chạy nước rút" đột phá về đích

Thứ hai, 02/06/2025 07:05

30-5 là hết thời hạn để nhân dân tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID. Những ngày cuối cũng là những ngày "chạy nước rút" để lực lượng Công an TP Đà Nẵng tăng tốc, phủ kín mọi địa bàn. Và giữa cuộc tổng lực đó, các khu chợ là những địa bàn vốn tưởng như khó tiếp cận, là "khoảng hở" lại trở thành điểm đột phá.

Lực lượng Công an tổ chức hướng dẫn tiểu thương góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID.
Lực lượng Công an tổ chức hướng dẫn tiểu thương góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID.

Khi dân vận len lỏi tận quầy hàng

Qua rà soát, lực lượng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhận thấy nhóm tiểu thương là những người buôn bán từ sáng sớm đến tối khuya ít có cơ hội tiếp cận tuyên truyền. Đặc biệt, tại Chợ Cồn và Chợ Hàn, với hơn 4.000 tiểu thương đang hoạt động mỗi ngày, đây được xem là "mặt trận" trọng điểm trong chặng về đích của đợt cao điểm.

Còn cách hạn cuối 3 ngày, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Đà Nẵng đã chủ động phối hợp Ban quản lý chợ, lực lượng đoàn viên thanh niên Trường Đại học Duy Tân thành lập nhiều tổ công tác, triển khai tuyên truyền và hướng dẫn tận ki-ốt, từng quầy hàng. Lần đầu tiên, người bán rau, bán vải, bán quần áo… thấy các chiến sĩ Công an "đội nắng", "lội chợ", sải bước qua từng sạp hàng để trò chuyện, hướng dẫn từng bước cài đặt, đăng nhập, góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên VNeID. Những đôi tay quen buôn bán chợ búa nay cầm điện thoại làm theo thao tác, vừa lạ lẫm, vừa hào hứng. Những nụ cười, cái gật đầu, câu "để tui thử coi" vang lên đầy sinh khí. Không khí chợ vốn ồn ã, hôm ấy như có thêm hơi thở mới, hơi thở của trách nhiệm công dân.

Cô Phan Thị Xanh (1969), tiểu thương Chợ Cồn chia sẻ: "Tui cũng từng nghe nói góp ý Hiến pháp, nhưng cứ tưởng chuyện đó dành cho ai cao siêu lắm. Nay được mấy cháu sinh viên với các chú Công an giải thích, chỉ bảo tận tình, tui mới hiểu góp ý là mình nói có đồng tình hay không với các đề xuất, chứ đâu có gì khó. Quan trọng là mình được quyền lên tiếng".

Cùng góp mặt trong tổ công tác, sinh viên Nguyễn Thảo Vy, Trường Đại học Duy Tân nói: "Ban đầu nhiều cô chú còn ngại. Nhưng sau vài phút trò chuyện, họ mở lòng, không chỉ góp ý mà còn hỏi lại rất nhiều điều về pháp luật. Tụi em thấy vui vì mình giúp được một điều nhỏ nhưng ý nghĩa".

Trong hành trình ấy, các cán bộ Công an không ít lần rơi vào những tình huống "dở khóc dở cười". Đại úy Phạm Thành Lợi, cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhớ lại: "Có lần chúng tôi vào một sạp vải để giới thiệu nội dung góp ý Hiến pháp, chị chủ sạp nhìn chúng tôi rồi hỏi: "Công an thật hay giả vậy chú? Sao lạ quá, bữa giờ chỉ thấy Công an ở đồn, có ai đi chợ như vầy đâu". Sau đó chị còn trích xuất camera, gọi cả cảnh sát khu vực để xác minh!".

Sau khi được giải thích và hướng dẫn cặn kẽ, người phụ nữ ấy mới cười xòa: "Vậy là thật rồi, xin lỗi nghe. Tui không rành công nghệ, nhưng thấy mấy chú nhiệt tình vậy thì yên tâm làm theo".

Về đích ấn tượng, khi lòng dân là "đòn bẩy"

Chiến dịch kết thúc trong sự ghi nhận của toàn thành phố và Bộ Công an. Từ vị trí 51/63 tỉnh, thành phố về tỷ lệ người dân góp ý Hiến pháp qua VNeID, Đà Nẵng đã vươn lên xếp thứ 8 toàn quốc, một cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Trong thành công chung đó có đóng góp lớn đến từ những đơn vị, địa phương cụ thể. Như tại Công an phường Hòa An, từ chỗ đứng áp chót trong 47 phường, xã trong những ngày đầu đã vươn lên vị trí thứ 2 với tỷ lệ tham gia đạt 84,2%. Công an phường Thanh Bình từ thứ 46 lên thứ 7. Bí quyết của các đơn vị này là cách làm linh hoạt, sát thực tiễn như lập "chốt mềm" tại các khu dân cư vào giờ cao điểm, phát huy vai trò "Tổ thanh niên xung kích Đề án 06", bám sát từng khu nhà trọ, từng người dân.

Kết quả trên là minh chứng rõ nét cho tinh thần "không có việc gì khó" khi lực lượng Công an và các đoàn thể cùng đồng lòng, đồng sức hành động. Hiến pháp là đạo luật gốc của quốc gia. Nhưng đạo luật ấy chỉ thực sự vững chắc khi mang trong mình tiếng nói của nhân dân, từ những trí thức đến người dân lao động, từ công sở đến chợ làng, trường học.

Đưa Hiến pháp đến với tiểu thương không chỉ là nỗ lực phủ kín địa bàn, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tư duy dân chủ, tiến bộ, mỗi người dân đều có quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng đất nước. Thành công của Đà Nẵng trong chiến dịch góp ý Hiến pháp không chỉ là thứ hạng, mà là sự cộng hưởng của lòng dân, là sự trưởng thành trong phương pháp dân vận, là lời nhắc nhớ sâu sắc về bài học của Bác Hồ: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

DIỄM PHÚC - MAI VINH

Bài 2: Mang Hiến pháp đến từng người dân

Những ngày này, trong nhịp sống Đà Nẵng hối hả giữa cao điểm nhiều sự kiện lớn, lực lượng Công an bên cạnh đảm bảo ANTT cũng song hành bước vào cao điểm, “chạy nước rút“ tuyên truyền, vận động người dân tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 thông qua ứng dụng VneID.

Người dân Đà Nẵng góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 qua ứng dụng VNEID

Thành phố Đà Nẵng hiện có gần 750 ngàn công dân có tài khoản định danh mức 2 trên VNEID.Để tạo điều kiện cho tất cả mọi người dân đều được tham góp ý kiến với dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 qua ứng dụng định danh điện tử,Công an thành phố đã trưng dụng các tổ công nghệ số cộng đồng, với nòng cốt là Tổ thanh niên xung kích Đề án 06,

Bài 1: Khó khăn bước đầu, quyết tâm không lùi bước

Khi lòng dân được khơi dậy bằng công nghệ và được tiếp sức bởi quyết tâm chính trị và sự tận tụy của người lính Công an, thì hành trình tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp không còn là nhiệm vụ hành chính, mà trở thành cuộc vận động dân chủ thực sự, nơi mỗi người dân được lắng nghe, được thể hiện trách nhiệm công dân trong thời đại số.