Bản án thích đáng cho kẻ giết người, cướp của và lừa đảo

Thứ bảy, 09/09/2017 16:00

Sáng 8-9, TAND tỉnh Đắc Lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Xuân Trang (1992, trú xã Krông Jing, H. M'đrắk, Đắc Lắc) về các tội: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Lương Xuân Trang tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 ngày 5-11-2016, Trang cùng một số bạn đến hát tại quán Karaoke Hàng Anh tại thị trấn Ea Kar (H. Ea Kar, Đắc Lắc). Tại đây, do nhóm của Trang yêu cầu nên chủ quán "điều" 4 nữ tiếp viên đến phục vụ, trong đó có chị H.T.H (1992, trú H. Krông Năng, Đắc Lắc). Sau đó, 3 nữ nhân viên kia về trước còn chị H. vẫn ngồi lại hát thì Trang đề nghị chị H. "qua đêm"  với giá 500.000 đồng thì được chị H. đồng ý. Sau khi hát xong, chị H. chạy xe máy BKS 81P4-2880 chở Trang đến nhà nghỉ Bình Minh tại thị trấn Ea Kar thuê phòng để quan hệ tình dục. Đến khoảng 6 giờ ngày 6-11-2016, Trang thức dậy thấy chị H. vẫn còn ngủ nên nảy sinh ý định giết cô gái để chiếm đoạt xe máy và tài sản. Trang đánh mạnh vào sau gáy chị H. rồi dùng khăn tắm loại lớn đè chặt lên mặt chị H. khiến nạn nhân ngạt thở, nằm bất động thì hung thủ mới buông tay. Biết chị H. đã chết, Trang lục giỏ xách lấy 1.250.000 đồng, 2 ĐTDĐ và ra lấy xe máy của nạn nhân tẩu thoát. Trên đường đi, Trang ghé vào một tiệm sửa xe máy tháo biển số xe bỏ vào cốp rồi chạy xe đến nhà một người quen ở xã Ea Sar (H. Ea Kar) uống rượu. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Trang chạy xe máy đến quán nhậu Hào Quang ở xã Ea Đar (H. Ea Kar) nhậu tiếp thì bị Cơ quan CSĐT CAH Ea Kar triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi giết chị H. để cướp tài sản. Ngoài ra, Trang còn khai nhận đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị N.T.Gi (1976, trú xã Hưng Châu, H. Hưng Nguyên, Nghệ An). Trang khai, thông qua mạng xã hội facebook có quen với chị N.T.Gi (1976, xã Hưng Châu, H. Hưng Nguyên, Nghệ An). Ngày 6-1-2016, Trang từ Đắc Lắc về Nghệ An và hẹn gặp chị Gi. tại TP Vinh. Trong thời gian ở quê, Trang bị một số người đến đòi nợ trước đó nên Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Gi. đem bán lấy tiền trả nợ. Sáng 8-1-2016, Trang đón xe khách đến bến xe TP Vinh rồi gọi điện thoại cho chị Gi. ra đón. Tại đây, Trang nói dối là đi làm CMND tại CAT Nghệ An nên hỏi mượn xe máy hiệu Honda Visson, 1 ĐTDĐ hiệu Oppo và 1.000.000 đồng của chị Gi. Sau đó, Trang đem ĐTDĐ đi cầm ở một tiệm cầm đồ tại TP Vinh được 700.000 đồng. Tối cùng ngày, Trang vào một tiệm cà-phê tại TP Vinh chơi cá độ bóng đá và thua 4.000.000 đồng, do không có tiền trả nên Trang cầm cố lại chiếc xe máy của chị Gi. cho chủ quán rồi trốn vào H. Ea Kar.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lương Xuân Trang mức án chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù giam về tội "Cướp tài sản" và  năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hình phạt chung mà bị cáo Lương Xuân Trang phải nhận là tù chung thân.

NGỌC GIANG