Bàn giải pháp quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng

Thứ tư, 18/03/2015 08:28

(Cadn.com.vn) - Ngày 17-3, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ GTVT và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đến dự có các đồng chí: Phạm Quang Tiêu - Thứ trưởng Bộ GTVT; Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được xây dựng mới và đưa vào hoạt động từ năm 2012, đáp ứng lượng du khách đến Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung tăng 12% mỗi năm. Hiện tại, có 16 đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng với 11 hãng hàng không khai thác, trung bình có 80 chuyến bay quốc tế đến với Đà Nẵng. Song thực tế, Cảng hàng không Đà Nẵng đã có dấu hiệu quá tải, cần được mở rộng, tăng thêm các công trình tiện ích. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tổng diện tích khu vực đất nằm trong vùng quy hoạch là 16,2ha, thuộc quản lý của Sư đoàn Không quân 372; trong khi nhu cầu diện tích đất để mở rộng, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng là gần 10ha.

Trung tướng Võ Văn Tuấn kiểm tra đất quy hoạch sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Trung tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng cho rằng, việc quy hoạch nâng cấp, mở rộng sân bay Đà Nẵng là cần thiết cho sự phát triển kinh tế của địa phương và nằm trong quy hoạch tổng thể của ngành hàng không dân dụng. Tuy nhiên, trong khu vực đất bàn giao hiện nay đang có nhiều đơn vị quân đội đang quản lý, khai thác sử dụng, làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; có nhiều công trình quốc phòng quan trọng... Để đáp ứng yêu cầu quy hoạch nâng cấp sân bay, Bộ Quốc phòng phải chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch điều chuyển vị trí đóng quân, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiến hành tháo gỡ, di dời các công trình quốc phòng sẽ tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ, cũng như kinh phí bảo đảm.

Trước mắt, sau khi báo cáo và được Bộ Quốc phòng nhất trí, các bên liên quan sẽ phối hợp các nội dung chặt chẽ, thận trọng triển khai giai đoạn 1 của dự án với diện tích đất bàn giao là 4,6ha; nhằm thực hiện đúng nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, mở rộng sân bay Đà Nẵng từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Việc thực hiện toàn bộ dự án phải tuyệt đối bảo đảm hài hòa cho việc phát triển KT-XH gắn với nhiệm vụ QP-AN.

Trần Thông