Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 ngày 8/5: Huy chương đến từ những cuộc đua nghẹt thở

Thứ hai, 08/05/2023 21:30
Ở bộ môn kun bokator, Karate hay thể dục dụng cụ các VĐV đã mang về những tấm huy chương vô cùng gay cấn. Hiện tại Đoàn Thể thao Việt Nam (ĐTTVN) đang xếp ở vị trí thứ 4 với 17 HCV, 20 HCB và 27 HCĐ.

Trong buổi sáng ngày hôm nay, đội tuyển bơi đã vượt qua vòng loại và giành quyền vào chung kết nội dung 100m tự do nữ và 400m tự do nữ.

Nguyễn Thúy Hiền và Phạm Thị Vân lần lượt xếp thứ nhì và thứ 5 vòng loại nội dung 100m tự do với thành tích 56.88 và 58.34. Cả 2 đều giành vé dự tranh vòng chung kết tối nay.

Võ Thị Mỹ Tiên và Lê Thu Thủy đều vào chung kết 400m tự do nữ trong buổi tối nay. Mỹ Tiên xếp thứ 4, trong khi Thu Thủy xếp thứ 5 với thành tích lần lượt là 4:27.74 và 4:33.32.

Ở vòng thi chung kết môn Karate, Nguyễn Thị Ngoan và Hoàng Thị Mỹ Tâm đã xuất sắc mang về tấm HCV thứ 5 ở nội dung đồng đội kumite nữ (đối kháng). Chúng ta thắng 2/3 trận mà không cần đến trận đấu của Đinh Thị Hương.

Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ giành HC vàng ở nội dung tự vệ nữ.

Tiếp đó, ĐT Karate Việt Nam cũng đã giành HCV kumite đồng đội nam trước ĐT Malaysia. Đây là màn trình diễn vô cùng ấn tượng của võ sĩ Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển.

ĐT Vovinam Việt Nam có thêm 1 tấm HCB nội dung đồng đội tinh hoa lưỡng nhi kiếm pháp nam. Thi sau đó 1 tiếng, Nguyễn Thị Hoài Nương và Nguyễn Hoàng Dũ cũng đã đem về tấm HCV môn vovinam nội dung tự vệ nữ.

Ở bộ môn thể dục dụng cụ, Việt Nam giành HC vàng ở nội dung đồng đội nam, với tổng điểm 313. Với sự tham gia của các VĐV Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương và Trịnh Hải Khang.

Tuyển Philippines xếp thứ hai với 305,25 điểm. Malaysia xếp thứ ba với 295,5 điểm. TDDC Việt Nam còn đoạt thêm HCB toàn năng cá nhân - Lê Thanh Tùng và HCĐ toàn năng cá nhân Đinh Phương Thành.

TDDC Việt Nam còn đoạt thêm HCB toàn năng cá nhân của Lê Thanh Tùng.

Bộ môn điền kinh cũng diễn ra nhiều nội dung ở vòng chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhi Yến của Việt Nam xuất phát không tốt, nhưng vào khoảng hơn 50 mét cuối, cô tăng tốc ngoạn mục để cán đích thứ hai với 23,54 giây và giành HCB.

Phần thi của Ngọc Nghĩa lại ngược lại. Anh đã có phần xuất phát tốt ở nội dung chung kết 200m nam. Tuy nhiên, ở 100m cuối anh bị một VĐV khác vượt qua và chỉ dành về thêm 1 tấm HCB cho điền kinh Việt Nam.

Kun Bokator xuất sắc lập cú đúp vàng trong ngày thi đấu 8/5. Võ sĩ Phạm Thị Phương thắng võ sĩ chủ nhà Campuchia, Leang Sreynith ở hạng cân 45 kg nữ, giành HC vàng thứ 20 cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 32.

Phạm Thị Phượng thi đấu ấn tượng trong trận chung kết.

Ngay sau HC vàng của Phạm Thị Phương ở hạng 45 kg nữ, Thanh Tiền giành HC vàng ở hạng 50 kg nữ. Trong trận chung kết, cô thắng võ sĩ Alyssa Kylie (Philippines).

Theo Báo Công lý