Tấm HCV danh giá của karate Việt Nam

Chủ nhật, 07/05/2023 07:33
Karate là bộ môn đầu tiên của thể thao Việt Nam đoạt HCV, tạo khởi đầu rất ấn tượng tại ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 32.

Vừa để thua Ben Alforte (Philippines) ở chung kết nội dung kata cá nhân nữ và không thể bảo vệ tấm HCV từng giành được ở SEA Games 31, Nguyễn Thị Phương vẫn rất bản lĩnh, lắng nghe chỉ đạo của HLV Nguyễn Hoàng Ngân để lấy lại tự tin, cùng 2 đồng đội là Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm bước ra sàn đấu trận chung kết nội dung quyền kata đồng đội nữ sau đó chưa đầy nửa giờ.

Nếu cô em út Ngọc Trâm lần thứ nhì tham dự SEA Games thì Thu Uyên đã 3 kỳ đại hội liên tiếp khoác áo tuyển Việt Nam còn "chị cả" Nguyễn Thị Phương đã có kỳ SEA Games thứ tư trong sự nghiệp và điểm chung của cả 3 là lần tham dự nào, họ cũng vào đến trận chung kết.

Karate nữ Việt Nam nhận HCV tại SEA Games 32. (Ảnh: NGỌC LINH)
Karate nữ Việt Nam nhận HCV tại SEA Games 32. (Ảnh: NGỌC LINH)

Tuyển Campuchia đáng gờm, sức ép từ đám đông khán giả chủ nhà cũng tạo áp lực không nhỏ cho các tuyển thủ Việt Nam nhưng với bản lĩnh của mình, bộ ba Phương - Uyên - Trâm đã tung những động tác quyền rắn rỏi, mạnh mẽ và chuẩn xác, làm bùng nổ cả nhà thi đấu Trung tâm Hội nghị Chroy Changvar Convention. Thêm phần biểu diễn phân thế hết sức ấn tượng (đơn đấu ba), tuyển Việt Nam đã chinh phục được các trọng tài khó tính, giành tổng cộng 41,4 điểm để giành HCV so với 39,7 điểm của tuyển Campuchia.

Nguyễn Thị Phương có tấm HCV SEA Games thứ tư ở 4 kỳ đại hội liên tiếp và cô gái quê Hà Nội khẳng định vẫn sẽ tiếp tục cống hiến sức lực và nhiệt huyết cho karate Việt Nam. Chiến tích của ba cô gái xinh đẹp, giỏi giang đã động viên tinh thần các đồng đội của họ và chỉ sau không đầy 15 phút, tuyển karate Việt Nam đã có thêm tấm HCV thứ nhì ở nội dung quyền kata đồng đội nam với bộ ba Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh. Ba chàng trai cùng quê Ninh Bình năm ngoái trên sân nhà chỉ có thể giành HCĐ nhưng lần này là màn đổi màu huy chương hết sức ngoạn mục.

HLV Nguyễn Hoàng Ngân cho biết thành tích 4 lần vô địch đại hội của đội kata nữ là "vô tiền khoáng hậu" trong khi đội nam mang về thành tích "vàng" đầu tiên cho kata nam kể từ năm 2015 đến nay. Karate vẫn còn 8 nội dung đối kháng nam, nữ và HLV Nguyễn Hoàng Ngân tự tin đội tuyển sẽ hoàn thành chỉ tiêu 4 ngôi vô địch và "hơn thế nữa" nếu có cơ hội.

Theo NLĐO