Băng trộm két sắt sa lưới

Thứ ba, 30/08/2016 12:24

(Cadn.com.vn) - Từng có tiền án, tiền sự về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng nhóm đối tượng sống tại tỉnh Đồng Nai đã bàn bạc, lên kế hoạch ra Phú Yên trộm cắp két sắt để có tiền tiêu xài. Tuy nhiên, sau khi gây ra một số vụ trộm, nhóm đối tượng này đã bị lực lượng CSHS CA tỉnh Phú Yên bắt giữ.

Từ Đồng Nai ra Phú Yên gây án

Từ tháng 7 đến 10-2015, Nguyễn Thành Tuấn (1974, trú H. Định Quán, Đồng Nai) rủ Quách Bạch Thủ (1987, cùng trú H. Định Quán), Nguyễn Văn Cường (1974, trú Q. Tân Bình, TPHCM), Nguyễn Hữu Phát (trú H. Định Quán) và đối tượng tên Nghĩa (chưa xác định rõ họ và quê quán) đi trộm cắp tài sản. Sau khi lên kế hoạch, Tuấn chuẩn bị mỏ-lết, tuốc-nơ-vít, thanh sắt dẹp, còn Cường, Thủ, Phát chuẩn bị xe máy rồi cùng đi xe khách đến Phú Yên trộm cắp tài sản. 16 giờ ngày 19-7-2015, Cường điều khiển xe máy BKS 52K6-2271 chở Tuấn, còn Thủ điều khiển xe máy BKS 60L5-6369 chở Nghĩa đến ngã ba Dầu Giây, H. Thống Nhất (Đồng Nai) đón xe khách đến TT Chí Thạnh (H. Tuy An, Phú Yên).

5 giờ ngày 20-7, Cường và Thủ sử dụng hai xe máy nói trên chở Tuấn và Nghĩa đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến thôn Hòa Bình (xã Sơn Định, H. Sơn Hòa), phát hiện nhà anh Đinh Văn Châu không có người trông coi, Tuấn bảo Cường, Nghĩa dừng xe đứng cảnh giới để mình và Thủ đột nhập nhà phá két sắt. Tuy nhiên sau khi phá được két sắt thì chúng rất thất vọng vì bên trong không có gì, bèn về lại Đồng Nai.

17 giờ ngày 29-9, Tuấn, Cường, Thủ, Phát đi xe khách đem theo công cụ và 2 xe máy ra H. Tuy An để trộm cắp tài sản. Đến 5 giờ 30 ngày 1-10, Cường sử dụng xe máy BKS 52K6-2271 chở Tuấn; Phát điều khiển xe máy BKS 60M9-9656 chở Thủ đến thôn Tân Hội (xã Sơn Hội, H. Sơn Hòa) thấy nhà chị Nguyễn Thị Hoa Hậu cửa đóng không có người trông coi. Cường, Phát đứng ngoài cảnh giới còn Tuấn và Thủ cạy chốt cửa vào nhà. Thấy một két sắt, cả hai dùng công cụ đem theo đục két thì lấy được 27 triệu đồng. Tiếp đó, 5 giờ ngày 2-10, Cường, Tuấn, Phát và Thủ sử dụng 2 xe máy nói trên đến thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà (H. Sơn Hòa), phát hiện nhà anh Nguyễn Thành Đạt không có người trông coi nên đột nhập. Cả nhóm đục két sắt lấy 2 sợi dây chuyền, 2 đôi bông tai, 1 mặt dây chuyền và 1 nhẫn đều là vàng loại 24K (trọng lượng 5,3 chỉ) và 5,2 triệu đồng. Sau đó, trên đường về lại TP Tuy Hòa, phát hiện nhà anh Đặng Ngọc Luận (trú Đông Phước, xã Hòa An, H. Phú Hòa) không có người trông coi, bọn chúng tiếp tục đột nhập, đục phá két sắt lấy được 1,6 triệu đồng, 9,5 lượng vàng 24K và 7,15 chỉ vàng 18K chia nhau tiêu xài...

Sau khi nhận tin báo của người dân về việc kẻ gian liên tục đột nhập nhà dân đục phá két sắt trộm tài sản, Phòng CSHS CA tỉnh Phú Yên phối hợp với CA các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra. Sau quá trình theo dõi, mật phục, CA tỉnh Phú Yên đã làm rõ, bắt tạm giam 4 đối tượng trên.

Các đối tượng trước vành móng ngựa.

4 két sắt “đổi” 41 năm tù

Mới đây, TAND tỉnh Phú Yên đưa 4 đối tượng ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, 4 bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Theo đó, từ tháng 7 đến 10-2015, nhóm đối tượng này đã thực hiện 4 vụ trộm két sắt, chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng. Từ những chứng cứ, tình tiết và lời khai tại tòa của bị cáo, bị hại và người liên quan, HĐXX sơ thẩm nhận định, đây là vụ án trộm cắp tài sản có tổ chức do Nguyễn Thành Tuấn cùng đồng bọn thực hiện. Các bị cáo đã lên phương án trộm cắp và câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ thực hiện các vụ trộm cắp tài sản. Tuấn là đối tượng nhiều lần thực hiện các vụ trộm cắp tài sản với vai trò là người đề xướng, rủ rê đồng bọn đi trộm cắp và cũng là người trực tiếp đi tìm tài sản, chuẩn bị công cụ đục phá két sắt, trực tiếp đột nhập nhà dân đục phá két sắt, sau đó là người đứng ra bán các tài sản trộm cắp và chia tài sản trộm cắp. Hơn nữa, bị cáo là người có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị kết án về hành vi chiếm đoạt tài sản nên cần phải xử lý nghiêm minh.

Tòa sơ thẩm cũng xác định Thủ là người trực tiếp cùng Tuấn đột nhập nhà trộm cắp tài sản, cùng đồng bọn thực hiện 4 vụ trộm cắp và được chia phần tài sản nhiều hơn 2 bị cáo còn lại. Do đó, bị cáo Thủ phải chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Cường là người chuẩn bị phương tiện, trực tiếp điều khiển phương tiện chở các bị cáo đi trộm cắp và cảnh giới cho đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp, cùng các bị cáo khác thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản. Do đó, bị cáo Cường phải chịu các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần. Phát là người chuẩn bị phương tiện, trực tiếp điều khiển phương tiện chở các bị cáo đi trộm cắp và cảnh giới cho đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó, Phát còn bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra nên cũng cần phải xử lý nghiêm minh.

Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 41 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong đó, Tuấn 14 năm tù; Thủ 10 năm tù; Cường 9 năm tù và Phát 8 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc các bị cáo phải bồi thường hơn 360 triệu đồng cho các bị hại.

P.Y