Báo chí CAND thu hút sự quan tâm của độc giả tại Hội báo toàn quốc

Thứ sáu, 15/03/2024 15:24
Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh và nhiều đại biểu đã dành thời gian thăm gian trưng bày và khen ngợi báo chí lực lượng CAND tại Hội báo toàn quốc 2024.

Ngay sau lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2024, các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội báo toàn quốc 2024; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đại biểu đã tới thăm gian trưng bày báo chí của Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Các sinh viên tham quan, chụp ảnh làm kỷ niệm tại gian trưng bày Báo chí CAND.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và TP Hồ Chí Minh tham quan khu vực trưng bày các ấn phẩm của Báo CAND.

Đại diện lãnh đạo Báo CAND đã giới thiệu với các đại biểu về lịch sử truyền thống vẻ vang 77 năm phát triển của Báo CAND, những dấu ấn đặc sắc, chương trình hay của báo chí CAND thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cùng các đại biểu đã tham quan, ghi nhận những dấu ấn của báo chí CAND nói chung và những ấn phẩm trưng bày tại Hội báo.

Đọc giả tham quan và chụp hình lưu niệm tại gian trưng bày Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.
Đọc giả tham quan và chụp hình lưu niệm tại gian trưng bày Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí CAND trong việc phản ánh thông tin chính thống, phong phú, đa dạng, kịp thời, nhân văn và ý nghĩa tới đông đảo công chúng.

Tại Hội báo năm nay, Báo CAND và các chuyên đề, Truyền hình ANTV đã trưng bày và giới thiệu đến công chúng các ấn phẩm, chuyên đề, chương trình phát thanh - truyền hình hấp dẫn, bao gồm cả những ấn phẩm, chương trình đặc biệt Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại gian trưng bày, các ấn phẩm báo chí của lực lượng CAND đã được đông đảo độc giả quan tâm, đón nhận, coi đây là nguồn tin chính thống, phong phú về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về những chiến công, hoạt động của lực lượng CAND cũng như các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

Đến tham quan gian hàng Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Công an TP Thủ Đức cho biết, rất vui khi tham quan quầy trưng bày báo chí của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an. Trung tá Nguyễn Thanh Bình vốn mê nghề viết, đã có nhiều bài báo cộng tác với Báo CAND và đã từng đoạt một số giải thưởng trong các cuộc thi viết.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Công an TP Thủ Đức (bên phải) tham quan khu trưng bày của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.
Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Công an TP Thủ Đức (bên phải) tham quan khu trưng bày của Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Còn các sinh viên Xuân Uyên, Gia Nghi, Như Ngọc, Khoa Quan, hệ công chúng và truyền thông, Trường Đại học Văn Lang cho biết, lần đầu tiên được tới tham quan Hội báo. “Không khí náo nhiệt và số người tham dự đông hơn chúng em tưởng tượng. Tham dự hội báo giúp cho tụi em hiểu hơn về nghề, công việc làm báo”, Xuân Uyên chia sẻ.

Đọc giả tham quan gian hàng trưng bày của Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.
Đọc giả tham quan gian hàng trưng bày của Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Chặng đường 77 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, CBCS, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, Báo CAND đã có những bước trưởng thành vượt bậc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2021, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập, Báo CAND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất.

Thiếu tướng, Nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết: "Chặng đường 77 năm hình thành và phát triển của Báo CAND, chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Trong đó, còn có sự cộng tác, góp ý, chia sẻ của các nhà văn, nhà thơ, các nhân sĩ, trí thức, những cộng tác viên thân thiết, các nhà hảo tâm... luôn đồng hành cùng Báo CAND suốt thời gian qua".

Các sinh viên tham quan, chụp ảnh làm kỷ niệm tại gian trưng bày Báo chí CAND.
Các sinh viên tham quan, chụp ảnh làm kỷ niệm tại gian trưng bày Báo chí CAND.

Năm 2023, báo chí CAND được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; sự phối hợp hỗ trợ của những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa chung tay ủng hộ giúp đỡ người nghèo, CBCS vùng khó khăn, anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân... đã tiếp thêm sức mạnh cho báo chí CAND hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, ngoài Báo điện tử CAND, Báo CAND nhật báo phát hành 7 số/tuần, còn có các ấn phẩm Chuyên đề ANTG tuần, phát hành thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần; ANTG giữa tháng và cuối tháng; Văn nghệ Công an phát hành mỗi tuần/số. Từ 1/3/2021 sáp nhập các ấn phẩm chuyên đề: Công an TP Hồ Chí Minh, An ninh Thủ đô, Công an Hải Phòng, Công an TP Đà Nẵng...

Mỗi ấn phẩm của Báo CAND có những đặc trưng riêng, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ, theo tôn chỉ mục đích của báo chí Công an. Các ấn phẩm báo chí CAND còn làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, phản ánh tích cực nhiều mặt đời sống, xã hội, kinh tế, văn hoá, nghệ thuật; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng... góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Hiện nay, báo chí CAND đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Bộ Công an về đổi mới, phát triển báo chí CAND phù hợp và theo kịp yêu cầu của thời đại công nghệ số, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo CAND