Bao giờ đường về Tam Giang mới thông "yết hầu"!?

Thứ sáu, 27/04/2018 16:00

Là xã bãi ngang ven biển, bước chân ra là gặp nước nên Tam Giang (H. Núi Thành, Quảng Nam) được ví như một "ốc đảo" giữa 3 con sông: Trường Giang, Trạm và Bến Ván. Với vị trí địa lý đặc thù như vậy nên cầu Tam Giang được coi là "yết hầu" của con đường độc đạo nối Tam Giang với trung tâm huyện Núi Thành. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển cũng như nhu cầu đi lại, yêu cầu giao thương của người dân, cây cầu Tam Giang cũ hiện không đáp ứng được, gây cản trở sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Vì vậy chủ trương đầu tư xây dựng mới cây cầu huyết mạch nối xã Tam Giang với trung tâm huyện là yêu cầu bức thiết, được người dân và chính quyền địa phương rất mong đợi. Dự án cầu Tam Giang gồm 5 nhịp, mỗi nhịp 40m và đường dẫn 2 đầu cầu có tổng kinh phí đầu tư xây dựng, phục vụ giải tỏa đền bù khoảng 150 tỷ đồng. Công trình do UBND H. Núi Thành làm chủ đầu tư và Cty CP Tổng Công ty Công trình đường sắt là đơn vị thi công.

Công trình dự án cầu Tam Giang bị chậm tiến độ do vướng giải tỏa đền bù.

Đầu quý II-2017, dự án cầu Tam Giang được giao cho nhà thầu thi công nhưng mãi đến tháng 9-2017, công trình mới bắt đầu triển khai. Tuy nhiên, tính đến nay đã hơn 6 tháng nhưng công trình chỉ mới thực hiện được một số hạng mục trên sông do còn vướng công tác giải phóng mặt bằng. Anh Nguyễn Quý Ngọc- cán bộ kỹ thuật Ban điều hành dự án cầu Tam Giang, cho hay: Theo dự kiến, công trình cầu Tam Giang sẽ hoàn thành vào tháng 7-2018, nhưng do vướng mặt bằng ở khu vực 2 đầu cầu và mố cầu M2. "Mặc dù đơn vị đã triển khai xây dựng công trình từ tháng 9-2017, song đến nay vẫn còn hàng chục hộ dân trong vùng dự án chưa được giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu nên trong thời gian dài đơn vị chỉ thi công cầm chừng. Do đó, chắc chắn công trình cầu Tam Giang sẽ không thể hoàn thành như tiến độ đề ra", anh Ngọc nói.

Theo tìm hiểu của P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, hiện nay trên địa bàn xã Tam Giang (khu vực đường dẫn phía đông lên công trình cầu Tam Giang mới) có 14 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu. Còn phía đầu cầu thuộc địa phận thị trấn Núi Thành (H. Núi Thành) có 10 trường hợp đang vướng mắc về giải tỏa, đền bù. Tuy nhiên cho đến nay, hàng chục hộ dân trong diện giải tỏa chưa được áp giá đền bù, chưa có đất tái định cư. Năm 2017, UBND H. Núi Thành đã có nhiều văn bản giao UBND xã Tam Giang và UBND thị trấn Núi Thành chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra quy hoạch, diện tích còn lại của các hộ dân bị giải tỏa có đủ điều kiện tái định cư tại chỗ hay không, nếu không thì sắp xếp tái định cư nơi khác. Trong đó, đối với những hộ dân bị giải tỏa thuộc xã Tam Giang nếu diện tích đất sau giải tỏa còn lại hơn 40m2 nếu có nhu cầu thì cho phép tái định cư tại chỗ. Đối với 10 trường hợp phía thị trấn Núi Thành, UBND huyện giao các cơ quan chức năng kiểm tra, tham mưu để ra quyết định thu hồi đất 9 trường hợp và xử lý dứt điểm 1 trường hợp xây dựng trái phép. Ông Ngô Văn Thống- Chủ tịch UBND xã Tam Giang, xác nhận: "Về cơ bản người dân đồng thuận với chủ trương di dời để thực hiện dự án cầu Tam Giang, riêng 2 hộ dân có kinh doanh buôn bán ngay khu vực đầu cầu nên chưa thống nhất chủ trương di dời. Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng là do đến nay huyện vẫn chưa có phê duyệt giá đền bù, chưa có phê duyệt số liệu chi tiết về bố trí tái định cư cho người dân...". Cũng theo ông Thống, địa phương đã "nhắm" khu đất rộng hơn 1ha tại thôn Hòa An, cách nơi ở cũ 200m để bố trí tái định cư cho các hộ dân giải tỏa. Tại nhiều cuộc họp giải quyết những vướng mắc liên quan đến vấn đề giải tỏa, đền bù và tái định cư đối với những hộ dân trong diện giải tỏa, người dân đều đề nghị chính quyền và ngành chức năng nên xem xét tái định cư tại chỗ, hoặc tại Đồng Lồi (đây là đất trồng lúa) cho những hộ dân bị giải tỏa. Bên cạnh đó, người dân yêu cầu ngành chức năng nên xem xét, tính toán giá chênh lệch khi thu hồi đất ở tại chỗ và đất nơi tái định cư mới cho phù hợp, đặc biệt giá đất đền bù phải tính toán lại vì công trình đã kéo dài trong thời gian lâu, giá đất thị trường có biến động mạnh... Tại cuộc họp dân vào ngày 12-4-2018, Chủ tịch UBND xã Tam Giang Ngô Văn Thống cũng chỉ trả lời "nước đôi" với lời người dân: "UBND xã ghi nhận đề xuất của bà con về việc tái định cư tại chỗ và sẽ kiến nghị với UBND huyện nhưng chưa hứa vì vị trí Đồng Lồi còn nằm trong quy hoạch chung của huyện...".

Được biết, hiện Thanh tra huyện Núi Thành cũng đã vào cuộc để thanh kiểm tra việc giải tỏa đền bù ở phía thị trấn Núi Thành để nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, sớm hoàn thành việc giải tỏa và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

QUANG PHÚC