Bao giờ mới được an cư?

Thứ năm, 08/11/2018 12:38

- Chi mà Hai Đakrông thở dài ngao ngán rứa?

Người dân dự án Làng thanh niên lập nghiệp gặp vô vàn khó khăn nhiều năm qua.

- Hai vừa vào Làng thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp mới hay, đây phải gọi là "làng gian nan" mới đúng.

- Theo Bề Tui biết, dự án Làng thanh niên lập nghiệp được phê duyệt từ năm 2008 với kinh phí hơn 30 tỷ đồng do Tỉnh đoàn Quảng Trị làm chủ đầu tư. Đến năm 2017 đã bàn giao cho xã Hướng Hiệp (H. Đakrông, Quảng Trị) quản lý. Nguồn vốn đầu tư không dùng hết cơ mà?

- Rứa đấy, dự án đã kết thúc nhưng mục tiêu của dự án lại không đạt. Mục tiêu giãn dân, di dân của dự án dù đã được điều chỉnh từ 150 hộ xuống còn 90 hộ, trong đó di dân 50 hộ nhưng chỉ mới gần 30 hộ đến lập nghiệp. Những hộ này hiện đang đối mặt với hàng loạt khó khăn, bế tắc. Ví như hệ thống cấp nước hư hỏng đã nhiều năm nên toàn bộ dân phải dùng nước suối. Dự án ban đầu có hạng mục trường học nhưng sau quy mô dân số không đủ nên không thể xây dựng phân trường, con em phải sang học địa bàn khác. Nan giải nữa là đất canh tác sản xuất, khi đây là một trong những mục tiêu chính của dự án.

- Hai Đakrông nói rõ thêm coi

- Đất khu vực dự án tuy trông qua tưởng bằng phẳng nhưng chỉ là lớp mặt, còn kết cấu tầng dưới gần như là đá sỏi, đá tảng nên nhiều hộ đành... bỏ cuộc.

- Vấn đề này chứng tỏ một phần do khảo sát dự án không sát thực tế. Thiếu đất sản xuất thì người dân làm sao  "lập nghiệp" được.

- Ở đây, ai nấy đều nỗi niềm lắm rồi. Chừ chỉ mong những vướng mắc, khó khăn sớm được tháo gỡ.

- Theo Bề Tui tìm hiểu, UBND H.Đakrông đang rà soát diện rộng các hộ dân thiếu đất sản xuất để có phương án bố trí đất trồng rừng thời gian tới từ quỹ đất 3.600 ha được chuyển đổi từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang đất sản xuất đã được cấp trên phê duyệt. Trong số diện tích đất rừng được chuyển đổi có xã Hướng Hiệp. Theo Chủ tịch UBND H. Đakrông Lê Đắc Quỳ, sẽ ưu tiên hộ nghèo thiếu đất sản xuất và hộ nghèo tại dự án trên đang thiếu đất sản xuất sẽ được xem xét giải quyết như các trường hợp khác.

- Nghe rứa bà con lại có thêm chút hy vọng. Mong chính quyền, cấp trên quan tâm tháo gỡ những khó khăn để người dân an cư, vươn lên thoát nghèo.

BỀ TUI