Bạo loạn ở “thiên đường” Phuket: Thủ tướng Thái Lan kêu gọi bình tĩnh

Thứ ba, 13/10/2015 10:15

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 12-10 lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh sau khi nước này chứng kiến cuộc bạo loạn kinh hoàng trên đường phố ở “thiên đường nghỉ dưỡng” Phuket.

Theo tờ Bangkok Post, trong tuyên bố nhằm trấn an người dân, Thủ tướng Prayuth cũng cam kết sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý; đối xử công bằng với các gia đình và các nhân viên có liên quan đồng thời khẳng định: “Chính phủ sẽ không bảo vệ những người làm sai”. Nhà lãnh đạo Thái Lan cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và kêu gọi người dân tránh phá hoại tài sản. “Chính phủ  đảm bảo đối xử công bằng với tất cả các bên nhưng vào thời điểm này sẽ không thảo luận chi tiết vụ việc để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ”, phát ngôn viên chính phủ Sansern Kaewkamnerd cho biết.

Người biểu tình đốt xe cảnh sát trong vụ bạo loạn ở Phuket. Ảnh: Bangkok Post

Chỉ là tai nạn?

Đường phố Phuket rơi vào hỗn loạn vào đêm 10-10 sau cái chết của 2 thanh niên, đánh dấu vụ bạo loạn tồi tệ nhất thành phố du lịch này trong nhiều năm qua.

Hai thanh niên được xác định là Pathomwat Panarak, 22 tuổi và Thirapong Srisamut, 17 tuổi, bị cảnh sát rượt đuổi vì bỏ chạy khi được yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Sau cuộc rượt đuổi, hai bên va chạm. Pathomwat và Thirapong bị thương nặng và được thông báo chết tại bệnh viện. Cảnh sát khẳng định, đây là một vụ tai nạn và cho biết phát hiện 50 viên ma túy đá cùng khoảng 1kg krathom - chất kích thích nhẹ hơn - trong người của một trong hai thanh niên. Theo cảnh sát, Pathomwat từng lạm dụng ma túy.

Tuy nhiên, gia đình và bạn bè các nạn nhân không chấp nhận. Họ tức giận cho rằng, cảnh sát đã quá mạnh tay. Hàng trăm người kéo đến biểu tình trước trụ sở cảnh sát quận Thalang ở Phuket, giận dữ ném đá và bom xăng vào tòa nhà. Cửa sổ tòa nhà bị vỡ tan và nhiều xe cảnh sát bị đốt cháy, bị phá hoại. Những người biểu tình yêu cầu điều tra một nhóm 4 nhân viên cảnh sát liên quan, song bị từ chối. Động thái này khiến dòng người biểu tình đổ về càng đông và phong tỏa đường Thepkasattri trước trụ sở cảnh sát. Giao thông tê liệt khi đường đến Sân bay Quốc tế Phuket gần đó cũng bị chặn lại. Người ta nghe âm thanh các vụ nổ pháo trong khi các nhóm thanh thiếu niên đi trên xe máy lượn quanh khu vực.

Để giảm bớt căng thẳng, Văn phòng Cảnh sát 8, Cơ quan giám sát cảnh sát Phuket, ban hành lệnh khẩn chuyển công tác 4 nhân viên liên quan  nhưng không có kết quả. Những người biểu tình đòi phải xét xử 4 nhân viên này. Quân đội phải vào cuộc. Thiếu tướng Thinachat Chindangern bắt đầu điều động quân đội đến hiện trường vào chiều 11-10. Và sau cuộc đàm phán với quân đội, những người biểu tình đồng ý giải tán. 14 sĩ quan cảnh sát bị thương trong bạo loạn lần này trong khi 4 nhân viên liên quan đang bị điều tra.

Mở 2 cuộc điều tra

Thái Lan phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin

Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 12-10 phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông này không có mặt tại phiên chất vấn đầu tiên trong vụ kiện với cáo buộc phỉ báng quân đội.

Theo Bangkok Post, ông Thaksin bị cáo buộc bôi nhọ quân đội trong cuộc phỏng vấn tại Hàn Quốc, trong đó ông tố cáo quân đội, mô tả đây là một “tổ chức đáng ghê sợ” và là mối nguy hiểm cho đất nước. Tòa án cho rằng, ông Thaksin có ý định trốn kiện và phát lệnh bắt giam. Thời hiệu trong trường hợp này là 10 năm.

B.Ngân

Trong cuộc đàm phán với người biểu tình, tướng Thinachat cho biết, quân đội sẽ thành lập một ủy ban chung để điều tra vụ việc.

Tỉnh trưởng Phuket Chamroen Thipayapongthada khẳng định, cuộc điều tra sẽ hoàn tất trong vòng 30 ngày. Ủy ban điều tra, bao gồm cơ quan công tố, chính quyền địa phương, và quân đội sẽ xem xét liệu 2 thanh niên có mua bán ma túy hay không và liệu vụ chết người trên có phải là tai nạn hay không. Theo nguồn tin của Bangkok Post, nếu ủy ban điều tra kết tội hai thanh niên thiệt mạng vì tai nạn, họ sẽ được nhận 100.000 baht bồi thường cho mỗi người. Nếu họ tử vong do ma túy, họ sẽ không có đủ điều kiện để được bồi thường.

Trong khi đó, phát ngôn viên cảnh sát Prawut Thawornsiri cho biết, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng sẽ thành lập một ủy ban điều tra khác để điều tra 4 nhân viên cảnh sát liên quan xem họ có vượt quá giới hạn quyền lực hay không. Ông cho biết, cảnh sát cũng sẽ kiểm tra đoạn băng camera đường phố để cáo buộc tội những người xúi giục đám đông tham gia bạo loạn. Trong tuyên bố hôm 12-10, Cảnh sát trưởng quốc gia Chakthip Chaichinda khẳng định, “nhiều người biểu tình đã say xỉn và đã dùng ma túy. Các nhà chức trách vẫn còn hình ảnh của họ làm bằng chứng”.

Khả Anh