Bắt đối tượng trộm tài sản rồi đòi tiền chuộc

Thứ hai, 05/06/2023 08:48
Chiều 1-6, Công an phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) bàn giao đối tượng Phạm Mạnh Bằng (1998, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) và tang vật vụ trộm cắp cho Đội Điều tra tổng hợp- Công an TP Quy Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Đối tượng Phạm Mạnh Bằng bị bắt giữ cùng một số chiếc ĐTDĐ tang vật trộm cắp.
Đối tượng Phạm Mạnh Bằng bị bắt giữ cùng một số chiếc ĐTDĐ tang vật trộm cắp.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, đối tượng Phạm Mạnh Bằng sở hữu một xe máy hiệu Sirius và có chìa khóa “vạn năng” có thể mở được cốp của nhiều xe máy cùng nhãn hiệu Sirius. Do đó, Bằng thường lân la đến khu vực ven biển Quy Nhơn tìm các loại xe hiệu Sirius để mở cốp trộm cắp tài sản.

Khoảng 17 giờ ngày 31-5-2023, Bằng điều khiển xe máy hiệu Sirius màu đỏ-đen gắn BKS 16R3-0247 đến khu vực Công viên thiếu nhi (P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) thực hiện 5 vụ cạy cốp xe lấy trộm được 5 ĐTDĐ. Trong đó có một vụ, Bằng cạy cốp một chiếc Sirius, chiếm đoạt được 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy A21S và giấy tờ. Sau đó, Bằng mang tài sản chiếm đoạt được về nhà trọ ở đường Trần Hưng Đạo (P. Đống Đa, TP Quy Nhơn), tháo Sim số trong điện thoại Iphone Xs max của bị hại gắn vào ĐTDĐ hiệu Nokia của Bằng.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh L.V.H (trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) bị hại vụ trộm, tắm biển xong lên lấy xe đi về thì phát hiện mất tài sản. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh H. dùng điện thoại khác gọi vào số của mình thì Bằng nghe máy. Anh H. xin chuộc lại điện thoại, ví cùng giấy tờ thì Bằng đòi anh H. phải đưa 1.500.000 đồng để chuộc lại tài sản. Bằng hẹn đến đầu dốc Quy Hòa (P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) để đưa tiền thì anh H. đồng ý. Khoảng 20 giờ cùng ngày, anh H. cùng vợ đến đầu dốc Quy Hòa, đặt tiền trên trụ bê-tông của bảng quảng cáo tại đây, núp vào bụi cây gần đó rồi điện thoại báo cho Bằng. Đến 21 giờ 45 cùng ngày, Bằng điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 16R3-0247 đến vị trí đã hẹn, lấy số tiền 1.500.000 đồng rồi đặt lên trụ bê-tông 1 Sim và 1 ví da màu xám. Sau đó, Bằng điều khiển xe đi theo trục Quốc lộ 1D hướng về Bến xe Quy Nhơn. Thấy Bằng bỏ đi, anh H. đến trụ bê-tông nói trên kiểm tra tài sản thì phát hiện không phải tài sản của mình nên chạy xe đuổi theo Bằng hô hoán cùng người dân bắt giữ Bằng đưa đến Công an phường Ghềnh Ráng.

Tại cơ quan Công an, Bằng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại khu vực Công viên thiếu nhi (P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) vào chiều 31-5-2023. Ngoài 5 vụ cạy cốp xe để trộm tài sản nói trên, Bằng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác bằng thủ đoạn cạy cốp tại khu vực công viên biển thuộc phường Nguyễn Văn Cừ. Qua đấu tranh và vận động, đối tượng Bằng đã giao nộp 7 chiếc ĐTDĐ tang vật các vụ trộm được cất giấu tại nhà trọ đường Trần Hưng Đạo. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ GIANG