Huế cảnh báo mưa trên 500 mm, hồ thủy điện tăng xả

Thứ năm, 10/09/2026 09:26

Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ ngày 11 đến 15-9, TP Huế yêu cầu các địa phương sẵn sàng ứng phó thiên tai. Từ 13h ngày 12-9, hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1 dự kiến tăng dần lưu lượng điều tiết qua tràn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, trên khu vực này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới. Cùng với đó, đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh dần khiến thời tiết Trung Bộ diễn biến phức tạp.

Một tuyến đường ở trung tâm TP Huế bị ngập người dân phải di chuyển bằng thuyền vào năm 2025.
Một tuyến đường ở trung tâm TP Huế bị ngập người dân phải di chuyển bằng thuyền vào năm 2025.

Tại TP Huế, từ ngày 11 đến 15-9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa với cường độ mạnh tập trung từ ngày 12 đến 14-9.

Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm. Cơ quan chức năng cảnh báo có thể xuất hiện mưa lớn với cường độ trên 100 mm trong 3 giờ.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại khu vực đồi núi và ven các sông, suối nhỏ, nhất là tại các xã, phường như A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô...

Tại vùng hạ du các sông, khu vực thấp trũng và đô thị, mưa lớn có thể gây ngập lụt, ngập úng cục bộ, đặc biệt tại những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu UBND các xã, phường rà soát ngay những khu vực có nguy cơ cao, nhất là ven sông, ven biển, đầm phá, ven suối, vùng trũng thấp và các điểm thường xuyên xảy ra ngập úng, sạt lở.

Các địa phương phải cập nhật phương án sơ tán dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán và nhu yếu phẩm cần thiết; ưu tiên bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương.

Các cơ quan, đơn vị, trường học và người dân được yêu cầu kiểm tra, gia cố nhà cửa, mái che, biển quảng cáo, cây xanh, hệ thống điện và những công trình có nguy cơ mất an toàn. Người dân cần hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi có nguy cơ sạt lở và chủ động di chuyển khi có yêu cầu.

Ngành giáo dục, Đại học Huế và các địa phương được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh mưa lớn, lũ lụt, lốc, sét; chủ động phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên và người lao động.

Đối với các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi đang thi công, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu kiểm tra, bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị và vật tư. Các công trình có sử dụng cần cẩu, tháp cẩu phải được kiểm tra, hạ độ cao hoặc đưa về trạng thái an toàn theo quy định.

Hai hồ thủy điện dự kiến tăng lưu lượng điều tiết

Trước dự báo mưa lớn, TP Huế cũng thông báo vận hành điều tiết hồ thủy điện A Lưới và hồ chứa thủy điện A Lin B1.

Cụ thể, từ 13h ngày 12-9, hồ thủy điện A Lưới sẽ vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến. Lưu lượng dự kiến tăng dần và có thể đạt 600 m³/s.

Đối với hồ chứa thủy điện A Lin B1 thuộc cụm hồ A Lin 3 - A Lin B1, việc điều chỉnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn cũng được thực hiện từ 13h ngày 12-9, theo hướng tăng dần, tránh đột biến. Lưu lượng dự kiến có thể lên đến 300 m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu chủ đầu tư các hồ thủy điện thông báo đến người dân tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2 và A Lưới 3 để chủ động phòng tránh nguy cơ ngập trong khu vực lòng hồ.

Cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu các chủ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện kiểm tra an toàn công trình, rà soát phương án ứng phó thiên tai, theo dõi chặt diễn biến mưa, lũ và mực nước hồ; chủ động vận hành theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo, nhất là diễn biến của áp thấp nhiệt đới hoặc bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Các địa phương được yêu cầu chủ động từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Võ Thế Nghĩa

Các Nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia tổ chức truyền thông phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026

Trong các ngày 4-9, 7-9 và 8-9/2026, hơn 600 người dân vùng hạ du các Nhà máy Thủy điện trên sông Vu Gia được tuyên truyền phòng tránh giảm nhẹ thiên tai trước mùa mưa bão năm 2026.

Khai phá không gian tầm thấp, mở dư địa tăng trưởng mới cho Đà Nẵng

Sáng 8-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo góp ý Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Đây được xem là bước đi chủ động của thành phố trong việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, đồng thời mở ra một hướng tiếp cận mới trong tổ chức không gian phát triển. Không chỉ khai thác các nguồn lực từ đất liền,

Khi trí tuệ trẻ ASEAN dùng AI để giải những bài toán chung của khu vực

Từ ứng phó mưa lũ ở Philippines đến thu hẹp khoảng cách giáo dục, công nghệ ở Malaysia và Indonesia, Vòng Chung kết ASEAN AI Hackathon 2026 tại Đà Nẵng cho thấy thế hệ trẻ ASEAN đang đưa AI vào giải quyết những vấn đề thiết thực của cuộc sống.

Hải Vân chủ động từ sớm, từ xa; không để bị động trước thiên tai

Chiều 25-8, phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 nhằm đánh giá, rà soát phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư và thống nhất cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Thanh Hòa và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thúc Dũng đồng chủ trì hội nghị.

Đưa trí tuệ nhân tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn của ASEAN

Ngày 21-8, Tổ chức ASEAN về Giáo dục (Passage to ASEAN - P2A) phối hợp Đại học Duy Tân (DTU) tổ chức trao giải Cuộc thi ASEAN AI Hackathon 2026 (AAIH 2026).

Mưa lớn, dông lốc gây sạt lở, thiệt hại tại Gia Lai và Quảng Ngãi

Mưa lớn tại khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi khiến đất đá từ ta-luy dương tràn xuống đường tránh đèo Văn Rơi, đoạn qua xã Kon Đào, gây chia cắt giao thông tạm thời. Trong khi đó, mưa dông kèm lốc xoáy tại xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai làm 23 hộ dân bị thiệt hại về tài sản.