Một nhóm thanh thiếu niên bị xử lý do Livestream các vụ gây rối để câu tương tác

Thứ năm, 10/09/2026 09:26

Ngày 10-9, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho hay, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm “đường phố”, đơn vị phát hiện một số thanh thiếu niên sử dụng điện thoại quay phim, livestream các vụ tụ tập, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem, tương tác.

Cụ thể, khoảng 1 giờ ngày 29-7-2026, H.Q.H., (2008) sử dụng điện thoại livestream cảnh tụ tập, gây rối. Đến khoảng 2 giờ ngày 31-7, tại 1277 Nguyễn Tất Thành, L.V.H.P., (2006) cũng phát trực tiếp cảnh một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, đồng thời có lời lẽ cổ vũ, kích động người xem chia sẻ video để tăng tương tác. Ngoài ra, khoảng 1 giờ 30 ngày 2-8, H.N.V., (2008) điều khiển xe máy chở H.H.M.K., (2009) chạy theo đoàn, để K., sử dụng điện thoại livestream cảnh gây rối, bạo lực lên TikTok.

Các đối tượng liên quan bị xử lý.
Các đối tượng liên quan bị xử lý.

Qua rà soát, Công an phường Thanh Khê xác định 5 người liên quan gồm H.Q.H, L.V.H.P, H.H.M.K, H.N.V và N.Q.T (sinh năm 2003). Tại cơ quan Công an, những người này thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định, Công an phường Thanh Khê đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính từ 15 đến 30 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm; đồng thời tịch thu điện thoại là phương tiện, tang vật và buộc gỡ bỏ các thông tin vi phạm đã đăng tải.

Qua sự việc này, Cơ quan Công an cảnh báo, việc quay phim, livestream, cổ vũ hoặc chia sẻ các nội dung gây rối, bạo lực để câu lượt xem, tương tác có thể góp phần kích thích hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Người sử dụng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ nội dung, tránh vì lượt xem và tương tác ảo mà phải trả giá bằng những hình thức xử lý nghiêm theo quy định.

PHƯƠNG KIẾM

Sử dụng AI làm giả thiệp mời, đăng thông tin sai sự thật về Hội nghị KOL, QTV tỉnh Gia Lai

Ngày 7-9, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM)- Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã tiến hành làm việc với 1 trường hợp có hành vi đăng tải bài viết sai sự thật trên không gian mạng.

Cái kết của những kẻ vận chuyển “khí cười” qua biên giới

Dù biết “khí cười” (khí N2O) là chất cấm nhưng vì hám lợi, nhóm đối tượng đã câu kết mua bán, vận chuyển trái phép chất này từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ. Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây mua bán “khí cười”về tội: “Buôn bán hàng cấm“.

Cộng đồng KOL Đà Nẵng cam kết chung tay xây dựng niềm tin số, mang giá trị thiết thực cho cộng đồng

Ngày 3-9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gặp mặt người có ảnh hưởng (KOL), quản trị viên mạng xã hội năm 2026 và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Đà Nẵng“. Sự kiện có sự tham gia của gần 70 KOL, quản trị viên các hội, nhóm mạng xã hội có sức ảnh hưởng, đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Giáo dục trường hợp “lệch chuẩn” trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 31-8, Công an xã Thiện Tín (tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một trường hợp có tương tác, bình luận với các nội dung tiêu cực, xuyên tạc, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Cảnh giác bẫy mua bán người trên không gian mạng

Tội phạm mua bán người có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng điểm chung là lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu thông tin hoặc hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân.

Chấn chỉnh trường hợp chưa chuẩn trên mạng

Ngày 28-8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) phát hiện tài khoản Facebook “X.T” đăng tải nội dung chưa chính xác.