Bắt giữ nhóm “lắc” trong karaoke Tiến Thịnh
* Cầm đầu nhóm “lắc” là cặp vợ chồng nghiện ma túy
* Nhiều đối tượng tham gia “lắc” đang là học sinh lớp 8
(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung và địa bàn Q. Hải Châu nói riêng tình trạng thanh thiếu niên (TTN) sử dụng ma túy (MT), hồng phiến (thuốc lắc) ngày càng diễn biến phức tạp. Phức tạp bởi thuốc lắc có tính hướng thần mạnh, sau khi uống, người sử dụng không có khả năng kiềm chế được hành vi của mình nên thường tổ chức mở nhạc lớn, lắc điên cuồng, hoặc phóng như bay trên đường phố. Cũng chính vì sử dụng thuốc lắc, say thuốc lắc mà có một nhóm thanh niên đã “vô tư” nhảy từ trên lầu 3 xuống đất khi bị người phát hiện như đã xảy ra trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn mà chúng tôi đã phản ảnh...
![]() |
|
Chủ quán karaoke ký vào biên bản. |
Trước tình hình phức tạp này, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo CAQ, lực lượng CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu đã triển khai nhiều biện pháp điều tra, theo dõi, lên danh sách rà soát, thử test đối với các đối tượng có nguy cơ cao. Qua các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, đầu tháng 8-2008, lực lượng CA phát hiện một số thanh niên có biểu hiện sử dụng thuốc lắc. 2 đối tượng khả nghi được tập trung theo dõi là đôi vợ chồng Đặng Quốc Thảo (1985) và Nguyễn Thị Thu Vân (1985, cùng trú P. Thuận Phước), vốn là các đối tượng có tiền sự nghiện MT, đã từng phải cai nghiện tập trung, nay lại “bập” vào hồng phiến. Các đối tượng này thường giao du với một số đối tượng hình sự nổi, “bảo kê” cho một số vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố.
Qua theo dõi, các trinh sát (TS) nhận thấy đôi vợ chồng này thường la cà ở các vũ trường không chỉ để chơi mà rất có thể chúng đến đây để tìm mối bán hàng, hoặc dụ dỗ những người khác cùng nghiện để tạo dựng thị trường. Đặc biệt, thời gian gần đây cặp vợ chồng này có quan hệ khá thân thiết với một số HS các trường THCS, THPT trên địa bàn TP (chủ yếu là số HS ham chơi, chán học, học đòi chơi ngông), thỉnh thoảng chúng còn đến bám trụ ở mấy quán cà-phê gần trường để đợi “bạn” HS trong trường ra. Theo điều tra thì một số HS trong các trường có vẻ rất nể phục đôi vợ chồng Thảo - Vân, coi như “đại ca”, bởi họ biết chơi đẹp, hay giúp đỡ và sẵn sàng “bảo kê” cho các em khi bị ai đó bắt nạt...
Qua phân tích, đánh giá tình hình, các TS khẳng định, vợ chồng Thảo - Vân đang dụ dỗ, lôi kéo các em HS và một số thanh niên hư hỏng khác vào con đường nghiện ngập MT. Thoạt tiên chúng bỏ tiền ra cho các em dùng thử, lôi kéo các em vào con đường ăn chơi sa đọa và khi các em đã lệ thuộc vào MT thì đó sẽ là thị trường màu mỡ để bọn chúng trục lợi. Chính vì vậy, lãnh đạo CAQ chỉ đạo lên kế hoạch bám sát, điều tra đôi vợ chồng Thảo - Vân, quyết tâm bắt quả tang nhằm ngăn chặn kịp thời không để chúng làm lây lan MT ra cộng đồng.
![]() |
|
Các đối tượng tham gia sử dụng thuốc lắc tại karaoke Tiến Thịnh. |
Tối 2-9, các TS Đội CSĐTTPVMT CAQ Hải Châu phối hợp cùng CAP Bình Hiên bám sát các đối tượng khả nghi. Theo báo cáo của TS, từ 18 giờ, vợ chồng Thảo - Vân và 2 đối tượng khác đã đến thuê phòng 202 tại karaoke Tiến Thịnh trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ sau, lần lượt có thêm 4 đối tượng khác đến chung vui. Lúc này là khoảng 20 giờ, xác định cuộc vui đã vào đỉnh điểm nên các TS quyết định tấn công để vén bức màn bí mật ẩn trong căn phòng 202. Quả nhiên, khi các TS ập lên tầng 2 đã phát hiện trước cửa phòng 202 một thanh niên người nhỏ quắt đang làm nhiệm vụ cảnh giới, phía trong đèn màu nháy loạn xạ, nhạc dập inh tai...
![]() |
|
Dẫn giải Đặng Quốc Thảo. |
Theo lời khai của Thảo và Vân, bọn chúng quen biết các đối tượng trên từ lâu, thỉnh thoảng đi chơi, uống cà-phê, nhậu và hát karaoke với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng tổ chức “cắn” thuốc lắc. Thuốc lắc chúng mua thông qua điện thoại của một đối tượng buôn bán MT nhưng không rõ tên, tuổi, chỉ biết số điện thoại là 0983... Dĩ nhiên, số thuốc này theo khai nhận là bọn chúng chỉ mang theo để “đãi bạn” chứ không buôn bán gì, nhưng âm mưu “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô” của bọn chúng là quá rõ. Khi đến karaoke Tiến Thịnh, chúng còn mang theo một số đĩa nhạc cực bốc để “khi phê thuốc nhảy cho sướng”. Cẩn thận hơn, đề phòng chủ karaoke phát hiện, đề phòng CA truy bắt, trong lúc “chơi” thuốc, chúng cắt cử người canh phòng, nếu có động thì kịp thời báo hiệu để phi tang.
Vụ án sử dụng thuốc lắc tại phòng karaoke 202 khép lại, nhưng đồng thời cũng gióng lên hồi chuông báo động trước những âm mưu lôi kéo, dụ dỗ HS vào con đường nghiện ngập của bọn BBMT. Đã đến lúc nhà trường, gia đình, xã hội phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình hơn nữa để các em tự bảo vệ mình, không rơi vào âm mưu xấu của bọn tội phạm.
Song Ngân









