Bắt hung thủ giết, hiếp dâm người phụ nữ cùng làng rồi giấu xác xuống giếng

Thứ năm, 31/03/2022 06:59
Ngày 30-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa phối hợp với Viện KSND tỉnh và Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Ia Sâm, xã Ia Rong (huyện Chư Pưh). Nạn nhân là chị Trịnh Thị Hồng (1976, trú thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh). Hung thủ sau khi sát hại, hiếp dâm nạn nhân đã phi tang thi thể xuống giếng sâu trong rẫy vắng. Qua điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ được nghi phạm.
Cơ quan điều tra đưa nghi phạm Rah Lan Giang đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
Cơ quan điều tra đưa nghi phạm Rah Lan Giang đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 14-3, chị Hồng điều khiển xe máy rời khỏi nhà đi đến rẫy của gia đình tại thôn Ia Sâm để tưới cà-phê. Đến sáng 15-3, người thân không thấy chị Hồng trở về nên vào rẫy tìm kiếm. Tới nơi, mọi người thấy máy bơm nước vẫn hoạt động mà không có chị H., gọi điện thì không liên lạc được.

Nghi ngờ xảy ra điều xấu, gia đình tích cực tìm kiếm và đến 16 giờ cùng ngày, anh Trịnh Văn Hùng (1988, em trai chị Hồng) phát hiện ở gốc cà-phê gần vòi nước đang tưới có hai chiếc quần phụ nữ. Tiếp tục quan sát xung quanh, anh Hùng thấy nắp đậy giếng gần nhà rẫy bị hở đến nhìn xuống thì bàng hoàng phát hiện thi thể chị Hồng và chiếc xe máy mắc kẹt bên trong nên gọi điện trình báo cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Chư Pưh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan. Kết quả khám nghiệm cho thấy, phần đầu của nạn nhân bị đánh nhiều lần bằng vật cứng gây thương tích nặng dẫn đến tử vong. Thân trên nạn nhân mặc áo, thân dưới không mặc quần và bị xâm hại tình dục.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Chư Pưh tăng cường lực lượng điều tra, truy xét. Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Gia Lai cho biết, huyện Chư Pưh có địa bàn rộng, giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk nên người dân địa phương thường xuyên di chuyển qua lại để lao động tự do. Để khoanh vùng địa bàn, lãnh đạo đơn vị đã cử 2 tổ công tác gồm 10 CBCS tăng cường xuống hiện trường, tích cực phối hợp với Công an huyện và Công an xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

"Khi khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện trên người nạn nhân đeo dây chuyền vàng và trong túi quần có số tiền trên 7 triệu đồng nên loại trừ khả năng đối tượng giết người vì mục đích cướp tài sản. Vì là ngày mùa, bà con thường xuyên vắng nhà, việc trao đổi, xác minh thông tin cũng có phần hạn chế. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng trước nỗi đau của gia đình bị hại và để trấn an dư luận, chúng tôi quyết tâm điều tra, bắt hung thủ chịu tội trước pháp luật", cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự nói.

Qua công tác nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Cơ quan điều tra xác định tối 14-3, tại thôn la Sâm có hai nhóm thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức ăn nhậu trong làng, cách rẫy cà-phê của nạn nhân khoảng 100m. Lời khai của những người liên quan tương đối trùng khớp nhưng biểu hiện của đối tượng Rah Lan Giang (2001, trú cùng thôn) mang nhiều nghi vấn.

Tiếp xúc ban đầu, Giang tỏ ra lầm lỳ, ít nói, lảng tránh câu hỏi, ánh mắt của Điều tra viên. Qua nhiều giờ đấu trí căng thẳng, trước những lập luận sắc bén và chứng cứ không thể chối cãi, đến chiều 28-3, Rah Lan Giang đã cúi đầu nhận tội.

Giang khai, sau khi uống rượu với nhiều người trong làng, đối tượng về nhà cãi nhau với gia đình, rồi bỏ ra chòi rẫy ngủ. Đến 21 giờ ngày 14-3, khi đi qua vườn cà phê thấy chị Hồng đang rọi đèn tưới nước thì nảy sinh ý định hiếp dâm. Để tránh bị chị Hồng phát hiện, Giang nhặt 1 khúc gỗ trong vườn, lẻn ra sau lưng đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó bóp cổ, thực hiện hành vi hiếp dâm. Sợ bị người khác phát hiện, đối tượng đã kéo thi thể nạn nhân và xe máy ném xuống giếng nhằm phi tang dấu vết.

Là nhân chứng được cơ quan chức năng mời tham gia quá trình thực nghiệm điều tra, ông Hồ Sỹ Quang, trưởng thôn Ia Sâm, cho biết: "Vụ án mạng khiến người dân trong thôn hoảng sợ không dám đi rẫy, thậm chí có người còn nghi ngờ nhau gây mất đoàn kết. Khi biết tin hung thủ bị bắt, bà con rất vui mừng. Tôi mong cơ quan chức năng xử phạt thật nghiêm đối tượng này. Chỉ vì uống rượu, đối tượng đã nhẫn tâm cướp đi tính mạng của người khác, rồi thực hiện hành vi mất hết tính người".

Ngay khi biết tin vụ án được điều tra, làm rõ, sáng 29-3, Đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã xuống địa bàn tặng quà động viên CBCS tham gia phá án.

G.L