Bắt khẩn cấp đối tượng cướp giật tài sản

Thứ năm, 24/09/2015 11:40

(Cadn.com.vn) - 18 giờ ngày 17-9, chị Hồ Thị Thảo (1993, quê thôn Xuyên Đông 2, H. Duy Xuyên, Quảng Nam, tạm trú số 205-Nguyễn Công Hoan, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy Vision BKS 92F1-21471 đi trên đường Nguyễn Công Hoan. Khi đến trước số nhà 100, chị Thảo bị 2 thanh niên điều khiển xe máy Air Blade áp sát giật túi xách đeo trên vai rồi bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Đình Tứ. Trong túi xách chị Thảo có 1 ĐTDĐ hiệu Sky 830L màu trắng, 1 ĐTDĐ Nokia màu đỏ, 1 triệu đồng, 3 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tùy thân. Từ tin báo của bị hại, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTXH CATP Đà Nẵng chỉ đạo Đội Chống cướp và cướp giật huy động lực lượng vào cuộc xác minh, tổ chức truy xét thủ phạm gây án.

Từ lời khai bị hại và kết quả rà soát toàn bộ số đối tượng thuộc diện nghi vấn, Phòng CSĐTTP về TTXH thấy Trần Văn Cường (1988, trú tổ 13C, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ cướp giật. Đi sâu tìm hiểu, được biết, Cường là đối tượng từng có tiền án hơn 7 năm tù về hành vi “Cướp tài sản”. Mãn hạn tù trở về địa phương sinh sống từ năm 2013, nhưng Cường không tu chí làm ăn, thường theo chúng bạn xấu tụ tập chơi bời lêu lổng. Ở nơi cư trú, Cường có tên thường gọi là Sơn, ít khi có mặt tại nhà mà thuê phòng trọ trên địa bàn P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) tạm trú.

Xác định đây là nghi can số một trong vụ cướp giật tài sản của chị Thảo và liên quan đến một số vụ cướp khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, Phòng CSĐTTP về TTXH báo cáo Giám đốc CATP Đà Nẵng xác lập Chuyên án trinh sát 007C để đấu tranh làm rõ. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, chiều 22-9, Phòng CSĐTTP về TTXH quyết định phá án, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trần Văn Cường khi đối tượng đang ở phòng thuê trọ.

Trần Văn Cường và phương tiện gây án.

Làm việc với Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, Cường thừa nhận chính là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị Thảo. Cụ thể, trong thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Bình Điền (TT-Huế), Cường quen biết Lê Văn Dũng (1993, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cũng đang cải tạo tại đây. Sau khi trở về địa phương, Dũng và Cường thống nhất sử dụng xe máy Air Blade BKS 43D1-430.83 đi cướp giật tài sản. 18 giờ ngày 17-9, Cường điều khiển xe máy của Dũng đi trên các tuyến phố Đà Nẵng để tìm người đi đường sơ hở thì “ăn bay”. Khi đến tuyến Nguyễn Công Hoan, phát hiện chị Thảo đi xe máy một mình, trên vai đeo túi xách, Cường cho xe áp sát để Dũng giật lấy rồi tăng tốc chạy về phòng trọ ở P. Hòa Minh. Tại đây, cả hai lục túi xách lấy 2 ĐTDĐ và 1 triệu đồng chia nhau.

Ngoài vụ cướp tài sản của chị Thảo, ngày 29-8, cả hai còn gây án trên địa bàn Q. Liên Chiểu, chiếm đoạt tài sản số lượng lớn. Cụ thể, 18 giờ, Cường điều khiển xe máy chở Dũng đến tuyến đường Kinh Dương Vương (thuộc địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) thì thấy chị Hồ Thị Bích Nga (1977, trú Q. Liên Chiểu) điều khiển xe máy Attila BKS 54S2-7912 chở Nguyễn Thị Yến Ly (1982, trú 1059-Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng). Liếc thấy chị Ly đeo túi xách, Cường điều khiển xe áp sát cho Dũng giật lấy rồi tẩu thoát. Tài sản bên trong túi xách gồm 1 ĐTDĐ Iphone 4S màu trắng, 100USD, 80 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Gây án thành công, cả hai chạy đến gần khu vực Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng lục lấy tiền và ĐTDĐ, còn túi xách cùng giấy tờ tùy thân thì vứt ở bãi cỏ bên lề đường. Tài sản cướp được, Cường được chia 11 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Iphone 4S. Số còn lại Dũng cầm và tiêu xài riêng.

Theo BCA 007C, sau khi Cường bị bắt giữ khẩn cấp vào chiều 22-9, Dũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đến chiều qua (23-9) Dũng đã đến cơ quan CA đầu thú.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo