Bắt nhóm chuyên “ăn” đồ đồng

Thứ sáu, 20/11/2015 11:26

Chuyên án 915 TC

(Cadn.com.vn) - Thời điểm đầu tháng 9 đến đầu tháng 10-2015, trên địa bàn H. Đô Lương liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản. Lợi dụng đêm tối và sự lơ là, mất cảnh giác của người dân, kẻ gian đã đột nhập nhà cuỗm đi các tài sản như: ví tiền, ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy tính bảng và đặc biệt là các vụ đột nhập nhà thờ họ để lấy trộm đồ thờ bằng đồng như lư hương, chân lư, cọc nến, chiêng, hạc... Sự việc đã gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Tiếp nhận đơn thư trình báo của người bị hại, lãnh đạo CAH Đô Lương đã chỉ đạo các trinh sát (TS) Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Theo đó, ngày 22-9, Chuyên án số 915 TC được xác lập, Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó trưởng CAH làm Trưởng Ban Chuyên án; nòng cốt phá án là các TS, ĐTV Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy.

Với quyết tâm sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, trả lại sự bình yên cho xóm làng như vốn có, các thành viên trong BCA đã không kể ngày hay đêm, phân công nhau theo dõi mọi di biến động của các đối tượng nổi trên địa bàn. Cùng đó, việc phát động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm cũng đã được BCA chú trọng. Sau một thời gian tổ chức xác minh, rà soát và sàng lọc các đối tượng trong diện nghi vấn, các ĐTV thấy nổi lên hai đối tượng nghi vấn là Chu Văn Anh (1992) và Bùi Duy Long (1992, cùng trú xóm 1, xã Đặng Sơn, H. Đô Lương). Qua điều tra nhân thân 2 đối tượng này được biết, cả hai không có nghề nghiệp ổn định, nhưng thời gian gần đây lại rủng rỉnh về tiền bạc, luôn tỏ thái độ “ăn chơi không kể mưa rơi”. Từ những dấu hiệu nghi vấn đó, kết hợp các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, BCA nhận định: 2 đối tượng trên có thể liên quan đến các vụ trộm cắp tại nhà dân và các nhà thờ họ diễn ra trong thời gian qua.

Sau khi thu thập đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội, ngày 3-10, BCA đã quyết định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Chu Văn Anh và Bùi Duy Long. Ngày 5-10, tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Đào Anh Cường (1996, trú xã Văn Sơn, H.Đô Lương). Tại Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương, ban đầu cả 3 đối tượng đều quanh co chối tội, song trước các chứng cứ mà cơ quan điều tra đưa ra buộc 3 đối tượng này phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cường đã thực hiện 21 vụ trộm cắp tài sản; còn Anh và Long cùng nhau thực hiện 8 phi vụ đột nhập nhà dân. Tài sản mà chúng nhắm đến là tiền, ĐTDĐ, máy tính xách tay, máy tính bảng... 3 đối tượng chuyên “nhập nha” sa lưới, tuy nhiên, thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp đồ đồng tại các nhà thờ họ vẫn đang là “kẻ giấu mặt”.

Hồ Xuân Hồng khai báo tại cơ quan điều tra.

Kẻ chuyên “ăn” đồ đồng sa lưới

Khi 3 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản là Anh, Long và Cường sa lưới, trên địa bàn H. Đô Lương vẫn tiếp tục xảy ra các vụ trộm cắp đồ thờ bằng đồng trong các nhà thờ họ. Thượng tá Trịnh Thanh Long - Trưởng BCA cho biết: “Khó khăn trong Chuyên án này là các nhà thờ họ thường được xây ở những nơi ít dân cư sinh sống, không có người trông coi, đối tượng gây án không để lại dấu vết... Đặc biệt, địa bàn hoạt động phạm tội của các đối tượng rộng, không chỉ ở H.Đô Lương mà còn ở các địa bàn khác nên công tác điều tra, truy xét gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với quyết tâm phá án bằng mọi giá, các thành viên trong BCA đã nỗ lực hết mình, lần tìm từng manh mối nhỏ; tiếp cận các địa điểm thu mua phế liệu, đồ đồng nát... cuối cùng cũng lần ra manh mối”.

Trần Văn Phương.

Củng cố chứng cứ, ngày 13-10, BCA đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Phương (1980, trú xã Bắc Sơn, H. Đô Lương). Được biết, Trần Văn Phương là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Tại CQĐT, Phương khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm, trong đó 8 vụ tại địa bàn H.Đô Lương, 1 vụ ở H. Thanh Chương và 1 vụ ở H. Anh Sơn.

Phương khai nhận: với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, dùng xe máy (là tang vật trong một vụ trộm) rồi lang thang trên các địa bàn, tìm các nhà thờ họ không có người trông coi, rồi dùng tuốc-nơ-vít phá khóa cửa, sau đó lấy các đồ thờ bằng đồng như chiêng, lư hương, chân nến, hạc... gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Các vụ đột nhập nhà thờ để “chôm chỉa” đồ đồng, Phương đem đến cơ sở thu mua phế liệu của Hồ Xuân Hồng (1988, tạm trú tại xã Hòa Sơn, H. Đô Lương) để tiêu thụ.  Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã tiến hành bắt giữ Hồ Xuân Hồng về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Hồng khai nhận đã 6 lần mua đồ do Phương mang tới bán. Tiến hành khám xét nơi ở của Hồng, BCA đã thu giữ 5 lư hương, 4 chân lư, 6 cọc nến, 3 chiêng, 9 con hạc bằng đồng.

Kiểm tra tang vật vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan để tiến hành điều tra làm rõ. Tang vật của vụ án đang được cơ quan điều tra truy thu lại, theo đó, ngày 5-11, Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương cũng đã tổ chức trao trả tài sản bị mất cắp cho đại diện các nhà thờ trên địa bàn.

X.S