Hơn 60 ngày truy tìm nhóm trộm két sắt

Thứ bảy, 11/07/2015 12:39

* Trong két sắt có gần 1 tỷ đồng

* Nhiều đối tượng trong nhóm trộm có tiền án

(Cadn.com.vn) - Nhóm gồm 7 đối tượng dùng ô-tô từ Bình Thuận lên H. Di Linh (Lâm Đồng) trộm cắp. Phát hiện trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân Gia Hiệp, xã Gia Hiệp, H. Di Linh không người trông coi, chúng đột nhập lấy chiếc két sắt nặng 720kg. Sau hơn 2 tháng quyết liệt điều tra, CQĐT CA tỉnh Lâm Đồng và CAH Di Linh đã đưa nhóm đối tượng ra ánh sáng pháp luật.

Rạng sáng 22-4, Quỹ tín dụng nhân dân Gia Hiệp, xã Gia Hiệp, H. Di Linh, Lâm Đồng bị kẻ gian đột nhập lấy trộm chiếc két sắt nặng đến 720kg, bên trong có gần 1 tỷ đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Vụ án được xác định là rất nghiêm trọng nên đích thân Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh và CAH Di Linh tiến hành điều tra. Ban chuyên án (BCA) gồm nhiều TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm được thành lập. Khám nghiệm hiện trường, BCA xác định thủ phạm là một nhóm đối tượng và chúng đã dùng ô-tô để chở chiếc két sắt đi khỏi hiện trường. Rất nhiều khó khăn đặt ra như Quỹ tín dụng không có camera an ninh, không có bảo vệ vì thế việc tìm manh mối điều tra không dễ chút nào.

Quá trình điều tra, xác minh, BCA thống nhất nhận định, đây là nhóm đối tượng chuyên nghiệp, rất nhiều khả năng là nhóm đối tượng từ địa bàn khác đến câu kết với đối tượng tại địa phương thực hiện vụ trộm. Sau hơn 2 tháng dày công điều tra, xác minh tại rất nhiều các địa bàn, đến đầu tháng 7-2015, BCA đã có những manh mối quan trọng cho việc phá án. Ngày 7-7, BCA đã quyết định phá án, tiến hành nhiều tổ công tác thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khanh (còn gọi là Tèo đại ca, 1970, trú thôn 4, xã Võ Xu, H. Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) - đối tượng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" tại Đức Linh. Cùng thời điểm, các đối tượng Phạm Văn Thịnh (1979), Nguyễn Anh Tuấn (1987, cùng trú thôn Đaguri, xã Đa Mi, H. Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cùng bị BCA bắt giữ.

Từ trái sang: Phạm Văn Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Thanh Hùng.

Sau khi củng cố chứng cứ, ngày 8-7, CAH Di Linh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Thịnh, Khanh và Tuấn về hành vi "Trộm cắp tài sản". Cùng ngày, BCA đã dẫn giải các đối tượng đến hiện trường và truy thu được chiếc két sắt. Tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan, khuya 8-7, tại cầu Krông Nô (H. Đam Rông) giáp ranh với tỉnh Đắc Lắc, BCA đã bắt được Nguyễn Thanh Hùng (1969, trú thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, H. Đức Trọng) - đối tượng có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" với tổng số thời gian chấp hành án là 14 năm 6 tháng khi y đang trên đường bỏ trốn. Hùng khai nhận, do biết lực lượng CA đang truy lùng nên bỏ trốn theo QL27 sang tỉnh Đắc Lắc rồi về TPHCM.

Tiến hành đấu tranh, các đối tượng khai nhận, ngày 21-4, Khanh, Thịnh, Tuấn, Hùng, Nguyễn Thị Kim Anh (còn gọi là Tít, 1989 - em ruột Tuấn), Nguyễn Thanh Bình (1991, cùng trú Đa Mi, H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), Trần Văn Phái (1957, trú thôn Xuân Dương, xã Xuân Hòa, H. Xuân Trường, tỉnh Nam Định) - đối tượng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" gặp nhau tại một quán cà-phê ở ngã ba Đại Bình, TP Bảo Lộc. Tại đây, chúng bàn nhau lên H. Di Linh trộm cắp tài sản. Khuya cùng ngày, chúng đi ô-tô Mitsubishi L300 loại 12 chỗ của Khanh theo QL55 rồi theo QL20 lên H. Di Linh. Trên đường đi, bọn chúng vào nhà người dì của Bình mượn 1 tấm mền. Rạng sáng 22-4, cả bọn vào Quỹ tín dụng nhân dân Gia Hiệp, thấy không có ai bảo vệ nên thống nhất hành động. Nguyễn Thị Kim Anh và Thịnh cảnh giới để Tuấn, Khanh, Bình, Phái, Hùng phá cửa cuốn rồi đẩy cửa nhôm vào Quỹ tín dụng lấy được 1 chiếc laptop và gần 30 triệu đồng. Thấy một phòng có khóa bằng 2 ổ khóa, cả bọn ngược về TT Di Linh, vào một garage ở gần chợ Di Linh mượn chiếc xà-beng, sau đó trở lại Quỹ tín dụng Gia Hiệp lần thứ hai dùng xà-beng phá ổ khóa vào phòng và phát hiện có chiếc két sắt nặng 720kg để ở góc phòng. Để tránh gây tiếng động, cả bọn dùng chiếc mền lót và kéo chiếc két sắt ra ngoài rồi đẩy ô-tô vào sát cửa, khiêng két sắt lên xe. Do chiếc két sắt quá to, chúng không đóng được cửa sau mà phải dùng dây cột lại.



Ô-tô các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án và dụng cụ cạy phá két sắt.

Sau khi hoàn tất các công đoạn, chúng chạy xe theo QL28 về đèo Gia Bắc, đến khoảng 6 giờ cùng ngày, sợ bị lộ nên cả nhóm khiêng két sắt lăn xuống vực bên đèo Gia Bắc. Tại chân đèo Gia Bắc, chúng ăn sáng rồi vào chợ mua xà-beng, đục sắt, búa tạ và bao tải phục vụ cho việc phá két sắt. Trở lại đèo Gia Bắc, phải sau 20 phút đục phá, chúng mở được chiếc két sắt. Gom hết tiền bỏ vào bao tải, toàn bộ giấy tờ chúng đốt hết rồi về nhà Tuấn đếm được hơn 800 triệu đồng, chia nhau. Số tiền này người mua xe kẻ sắm vàng, cất nhà. Chúng cũng khai nhận thời gian thực hiện vụ trộm tại Quỹ tín dụng Gia Hiệp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ và có một khoảng thời gian đi mượn xà-beng chừng 45 phút.

Quá trình điều tra, BCA cũng được biết Thịnh là đối tượng cờ bạc, chuyên trộm cắp bò từ xã Lộc Nam đưa về tỉnh Đồng Nai tiêu thụ và trộm bò tại Đồng Nai đưa về Lộc Nam tiêu thụ. Hiện CA tỉnh Đồng Nai cũng đang truy bắt Thịnh. Đại tá Vũ Nhân Khánh - Phó Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đây là băng hoạt động có tổ chức, có sự điều nghiên rất kỹ và cũng không loại trừ đây là nhóm chuyên trộm két sắt. Hiện BCA đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã đối với các đối tượng còn lại.

Đức Huy