Bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII: “Nhân dân đang trông chờ chúng ta”

Thứ năm, 10/07/2014 23:17

* THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT  PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC

(Cadn.com.vn) - “Nhân dân đang trông chờ chúng ta”- đó là lời nhắn gửi của Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng với các đại biểu trong phần phát biểu bế mạc Kỳ họp vào chiều 10-7. Lời nhắn gửi với một ngụ ý, hãy làm và làm quyết liệt ngay những việc đã đề ra tại  kỳ họp này để đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ phát biểu và các đại biểu biểu quyết thông qua
Nghị quyết phản đối Trung Quốc.

Chiều 10-7, sau khi Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến trình bày tiếp thu, giải trình ý kiến của các ĐB, HĐND đã biểu quyết thông qua một số Nghị quyết về phí và lệ phí, Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm... đặc biệt là Nghị quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế nước ta trên biển Đông. 100% các ĐB đã biểu quyết thông qua  Nghị quyết này. Trong Nghị quyết cũng nêu rõ: HĐND TP Đà Nẵng cực lực lên án và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vô điều kiện hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt ngay những hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe và tài sản của lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân Việt Nam đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam; yêu cầu phía Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 và tất cả các tàu hộ tống của Trung Quốc ra khỏi vùng biển của Việt Nam.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ nêu ra 5 kết quả chủ yếu mà TP đã đạt được trong 6 tháng qua. Đó là KT-XH tiếp tục ổn định, phát triển, GDP tăng 9,2%, thu ngân sách 52%; TP đã chủ động thực hiện Năm Doanh nghiệp sớm, đồng bộ, chặt chẽ tạo đà cho DN phát triển; các công trình an sinh xã hội triển khai hiệu quả; quốc phòng – an ninh được đảm bảo; chính quyền các cấp được kiện toàn, nhất là chương trình “5 xây, 3 chống” bước đầu đạt hiệu quả tốt. Có được kết quả ấy là sự nỗ lực của các cấp chính quyền cùng toàn thể người dân TP. Tuy vậy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ  cũng chỉ ra 6 điểm còn hạn chế cần sớm khắc phục.

Trước hết là công nghiệp tăng trưởng chưa cao, các khu CNC, CNTT còn chậm triển khai; thất thu thuế trong các ngành dịch vụ, khách sạn còn nhiều; nợ đất tái định cư của người dân còn lớn trong khi việc xử lý thu hồi chung cư vi phạm đợt hai làm chưa quyết liệt, còn nể nang. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường ở nhiều điểm đen vẫn chưa được xử lý căn cơ, rốt ráo mà chỉ mang tính tạm bợ; số người nghiện và nạn mua bán ma túy gia tăng cùng với đó là các vụ giết người do ghen tuông, do nguyên nhân xã hội đã đến mức cảnh báo. Đặc biệt thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà, nhất là sự phối hợp giữa các ngành chưa tốt, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau dẫn đến bức xúc cho người dân, doanh nghiệp.

“Tôi đề nghị ngành Giáo dục xem xét biên soạn sách tiểu học nói rõ Hoàng Sa là máu thịt của Đà Nẵng bị Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép năm 1974” - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ

Từ những thành tích và hạn chế nêu trên, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ đã nêu ra 11 nhiệm vụ lớn, trọng tâm từ giờ tới cuối năm mà các cấp, ngành của TP phải thực hiện quyết liệt bởi vì “nhân dân đang trông chờ chúng ta”. Cụ thể, phải hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KT-XH với mức thu ngân sách vượt 10% so với dự toán; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như đường vành đai phía Bắc, cầu vượt Ngã ba Huế, các hạng mục của khu CNC, CNTT đồng thời nghiên cứu đầu tư nhà thiếu nhi TP. Với vấn đề môi trường cần dọn dẹp các lô đất trống, lên phương án xử lý triệt để ô nhiễm kênh Phú Lộc, song trước mắt phải có giải pháp tình thế để xử lý các điểm đen không để ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Với việc nợ đất tái định cư của dân cần đẩy nhanh xây các khu tái định cư mới đồng thời tiến hành mua đất lại của các DN để sớm trả đất cho dân, ổn định cuộc sống cho người dân. Riêng với các khu dân cư mới nếu đã có mật độ dân cư lấp trên 50% sẽ tiến hành thảm nhựa các con đường. Với vấn đề hỗ trợ ngư dân gắn liền với phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo, vị Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh phải duy trì hỗ trợ ngư dân đóng mới tàu công suất lớn từ 500-800 triệu đồng/tàu, hỗ trợ mua bảo hiểm cho ngư dân, sớm triển khai các dự án cảng cá, âu thuyền.

Việc hỗ trợ ngư dân vươn khơi lúc này có ý nghĩa hơn bao giờ hết, bởi TP có 1.300 tàu thuyền với gần 2 vạn ngư dân mỗi năm khai thác hơn 40 ngàn tấn hải sản. Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ, TP phải đẩy nhanh và quyết liệt xây dựng bến du thuyền, kêu gọi đầu tư phát triển mạnh du lịch đường sông. Đà Nẵng là TP đầu biển cuối sông, có khung cảnh sông nước nên thơ với nhiều tiềm năng phát triển du lịch đường thủy. Trong khi TP đang thiếu các dịch vụ giải trí lành mạnh về đêm, việc xây bến du thuyền, phát triển hệ thống dịch vụ về đêm trên sông rất phù hợp.

Ngoài ra còn một số vấn đề nổi cộm, gây bức xúc lớn trong dân thời gian qua cũng được Chủ tịch HĐND Trần Thọ nhắc tới với thái độ rất kiên quyết. Chẳng hạn việc xây dựng, quản lý chung cư, cần phải làm tốt 3 vấn đề là đẩy nhanh xây mới các chung cư, xử lý các vi phạm tránh để kéo dài, xét duyệt cấp chung cư phải bài bản, nề nếp hơn. “Chúng ta đã dẹp được nạn cò, nạn lừa đảo chung cư. Bây giờ còn lại các chung cư cấp cho công chức xử dụng không đúng mục đích, cho thuê lại, đem bán thì đợt 2 này xử lý chưa quyết liệt, còn nể nang.

Việc này phải làm kiên quyết hơn. Việc cấp chung cư mới cũng phải minh bạch, đúng đối tượng. Chúng ta không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”- Chủ tịch nói.  Liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, Chủ tịch nhấn mạnh: Chúng ta cứ nói công chức gần dân vậy thì phải làm sao đó để dân đừng than phiền, sợ nhất là nói một đằng làm một nẻo. Thủ tục rườm rà, trách nhiệm đá qua đá lại, cuối cùng làm ì ạch, chậm như thế vì sao dân không kêu được.

Kim Thanh- Hải Hậu