Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với 4.500 cán bộ: Làm được nhiều nhưng đừng tự mãn
(Cadn.com.vn) - Ngày 24-2, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói chuyện về tình hình KT-XH và công tác xây dựng Đảng của TP với 4.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Như mọi khi, buổi nói chuyện của Bí thư Thành ủy cực kỳ thu hút.
* Những đầu việc cần làm ngay |
Người đứng đầu thành phố cũng nhắc lại rằng, cái được lớn nhất trong mười lăm năm qua của Đà Nẵng chính là được lòng dân. Tuy không phải mọi thứ đều trơn tru, thuận lợi cả nhưng chính xác thì sự đồng thuận của nhân dân và các cấp chính quyền là chìa khóa mở ra những bước đột phá mạnh mẽ của thành phố. Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn rằng, muốn làm được việc thì phải có đụng chạm, bởi vì trong lợi ích chung thì có lợi ích cá nhân, và mọi việc sẽ được giải quyết khi hai lợi ích đó có sự hài hòa. Và đến thời điểm hiện tại, đối với Đà Nẵng thì “Đảng nói, dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo; Chính quyền làm, dân ủng hộ”.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng nêu các ví dụ để chứng minh sự phát triển vượt bậc của thành phố bằng nhiều cái nhất. Đó là quy hoạch, chỉnh trang đô thị khoa học vào bậc nhất của cả nước. “Có người hỏi tôi, nước nào quy hoạch cho Đà Nẵng. Tôi trả lời, người Đà Nẵng quy hoạch cho thành phố của mình” – Bí thư Thành ủy nói. Mô hình “5 không, 3 có” độc đáo bậc nhất. Thành phố sạch bậc nhất. Lo Tết cho người nghèo tốt nhất. Dịch vụ chạy thận nhân văn nhất... Trong vòng hơn 10 năm, công tác giải tỏa đụng chạm đến 97 nghìn hộ dân với mục đích mở mang, phát triển, chỉnh trang đô thị để bây giờ có được bộ mặt thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp và khoa học.
Chính sách an sinh xã hội của thành phố cũng đã đạt được thực hiện một cách bền bỉ, liên tục và mang lại những kết quả to lớn. Chính sách thu hút nhân tài đã cho những quả ngọt khi mà Đà Nẵng vừa là cái nôi nuôi dưỡng cũng như là miền đất hứa cho những người có năng lực, có tâm huyết chung tay vì sự phát triển chung.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh nói chuyện với gần 4.500 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP Đà Nẵng. |
Tuy tự hào với những thành tựu và những bước đi mang tính đột phá, nhưng Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, để duy trì và phát triển những thành tựu đã đạt được thì Đà Nẵng vẫn còn nhiều việc phải làm. Nhân tố đầu tiên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người quản lý. Không phủ nhận những khát khao cống hiến và tận tụy với công việc nhưng một bộ phận lớn đội ngũ cán bộ chưa theo kịp tốc độ phát triển, quá trình đô thị hóa. Nghĩa là chưa tinh. “Tuyển được cán bộ biết tiếng Anh thì chẳng có kiến thức về nghiệp vụ kế toán. Đến khi tuyển một kế toán thì tiếng Anh lại bập bõm”.
Sau những ví dụ chung chung, Bí thư Thành ủy “điểm danh” các ngành. Những thành công của TP Đà Nẵng hôm nay là thành quả của việc các cấp, các ngành đã “xắn tay áo” vào để cùng chính quyền và nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực chính trị, KT-XH, ANQP. Nhưng cũng từ thực tiễn công tác, các sở, ban ngành cũng còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục.
Tòa án cũng còn nhiều thiếu sót trong việc xét xử, đặc biệt là các vụ án dân sự. Nếu xét xử không đúng pháp luật, không hợp lý, hợp tình thì khó khăn trong thi hành án. Vì vậy án tồn đọng sẽ cao. “Tôi nói rứa, có người nào dám đứng lên nói tôi xử án tuyệt đối công tâm theo đúng quy định của pháp luật, không có sai sót không?”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nói.
Đến ngành Công Thương, Bí thư Thành ủy lại hỏi: “Ông giám đốc Sở có khi nào đi quan sát phía sau và bên hông chợ Hàn mà xem vệ sinh ô nhiễm chưa? Rồi thịt heo bình ổn giá bán tại quầy 90 nghìn đồng/kg nhưng liệu có biết được chuyện người ta mua ở đó rồi đem vào chợ bán 130 nghìn đồng/ký không?”.
Bí thư Thành ủy kể lại rằng, có lần Sở Ngoại vụ chuẩn bị tiếp một đoàn khách ngoại giao 9 người theo dự kiến, nhưng đến giờ thì khách không tới đủ nhưng người dẫn chương trình cũng hồn nhiên giới thiệu. Giới thiệu cả những người không có mặt. Lại có lần dẫn khách nước ngoài tới làm việc nhưng tới giờ chẳng tìm ra chìa khóa phòng!
Môi trường du lịch thế nào khi còn tồn tại chuyện đánh giày 100 nghìn đồng, chèo kéo khách; những thứ bất cập trong phòng chống dịch bệnh của ngành Y tế; cái biệt thự to lù lù mọc lên giữa Trung tâm Hội nghị tiệc cưới làm mất mỹ quan như vậy thì ngành xây dựng quy hoạch kiểu gì; nạn dạy thêm học thêm, lạm thu trong ngành giáo dục, việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... cũng được Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh thẳng thắn trao đổi bằng những câu chuyện rất sinh động.
“Còn nhiều thiếu sót, hạn chế trong quản lý, điều hành và thực hiện công việc nhưng chưa thấy ai phê bình hoặc tự phê bình cho thẳng thắn. Năm nào cũng tuyên dương, khen thưởng, vỗ tay, lên truyền hình rồi xong”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh thẳng thắn.
CÓ NĂNG LỰC THÌ CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN
Một vấn đề quan trọng của Đà Nẵng được Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nêu ra đó là đào tạo, tuyển dụng, đề bạt cán bộ. “Đối với người tài thì tốt nhất là mình phải đi tìm và trọng dụng họ chứ đừng để họ đi tìm mình. Người lãnh đạo phải tìm cho ra những cán bộ tài năng, có tố chất, có khát vọng, có tâm với công việc và nhân dân”.
Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, thế hệ cán bộ trẻ bây giờ thông minh, có sáng tạo nhưng có vẻ như độ tâm huyết và máu lửa thua những người đi trước. Kinh nghiệm thực tiễn chỉ ra rằng, để làm được việc thì bản thân người cán bộ phải tận tụy, phải tập hợp được những người xung quanh và phải hạn chế phần cá nhân của mình. Cái quan trọng nữa là nếu không nghiêm khắc thì khi có quyền lực thì rất dễ lạm dụng, từ đó quan liêu, xa rời quần chúng. Chính vì vậy, để trở thành người lãnh đạo tốt thì không có chỗ cho việc trọng thành tích, hình thức hay là ngại va chạm, sớm thỏa mãn, đặc biệt là lạm quyền. “Trong công tác cán bộ thì tôi dám khẳng định rằng, ở Đà Nẵng nếu có năng lực là sẽ có cơ hội thăng tiến”.
Đối với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy cho rằng, trong các tổ chức cơ sở Đảng đang tồn tại một số đảng viên có dấu hiệu suy thoái, giảm sút ý chí chiến đấu, hoạt động cầm chừng. Chính vì vậy trong thời gian tới việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ được thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. “Sẽ không có làm tràn lan, đều đều, thiếu trọng điểm nữa mà việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong Đảng sẽ được thực hiện cụ thể, từ trên xuống dưới, từ cán bộ đứng đầu đến cán bộ cấp dưới”.
Hơn 3 tiếng đồng hồ đứng trên bục nói chuyện, không có giải lao, những câu chuyện mà Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh đề cập có pha chút hài hước nhưng đều là chuyện “nóng”. Buổi nói chuyện được truyền hình trực tiếp, khi “nội soi” cơ quan nào thì hầu như người đứng đầu của cơ quan đó đều được chiếu cận cảnh, nhưng tuyệt nhiên không có không khí căng thẳng tại diễn đàn.
“Đà Nẵng phải tiếp tục bứt phá lên - trừ những cái khó quá đến nỗi không thể làm được thì thôi, còn lại thì cứ tìm tòi, sáng tạo và nỗ lực thì rồi cũng làm được hết. Mười lăm năm qua, Đà Nẵng làm được nhiều việc. Nhưng nhìn lại, soi xét cho kỹ thì vẫn còn cái gì đó lấn cấn, nghĩa là cái được chưa thật mỹ mãn” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nói.
* Tại buổi nói chuyện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh kêu gọi cán bộ có mặt tại Cung Thể thao Tiên Sơn quyên góp giúp đỡ nhà thơ Bùi Xuân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng chữa bệnh cho con. Bí thư Thành ủy cho biết, con của nhà thơ Bùi Xuân bị bệnh nặng, gia đình đã phải bán ngôi nhà để chạy chữa. Kết quả, đã quyên góp được 256 triệu đồng, số tiền đã được chuyển tới tay gia đình nhà thơ Bùi Xuân.
Công Khanh – Hà Giang