Biến công viên thành... "chợ trời"

Thứ ba, 12/06/2018 12:08

- Công viên nào "bị" chuyển đổi mục đích vậy Tư Phước Mỹ?

Một góc Công viên Biển Đông được che lều bạt tổ chức bán hàng, quầy ăn uống.

- Công viên Biển Đông thuộc địa bàn Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) chớ đâu NXD.

- Hà cớ gì Tư lại nói biến thành "chợ trời"? NXD thấy công viên có không gian rộng, cảnh quan đẹp, nằm ngay trên bãi biển nên thu hút du khách, người dân thành phố đến tham quan, thể dục, vui chơi...

- Cũng bởi không gian rộng, cảnh đẹp và nhất là vị trí đắc địa nên lâu nay công viên được "tận dụng" làm kinh tế bằng hình thức cho thuê mặt bằng tổ chức hội chợ.

- Tổ chức hội chợ cũng là một cách tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm du lịch, thu hút du khách mà Tư.

- Nói là hội chợ cho mỹ miều vậy thôi, chứ với hình thức bày bán hàng được tổ chức thời gian qua chẳng khác gì "chợ trời" ban đêm.

- Tư thấy "chợ trời" đêm ở Công viên Biển Đông xô bồ như thế nào?

- Mấy năm gần đây, ngoài những sự kiện văn hóa, thể thao lớn được tổ chức tại đây, rất nhiều lần khu vực công viên bị biến thành nơi tổ chức hội chợ bày bán nhiều loại mặt hàng từ quần áo, giày dép, đồ mỹ nghệ, gian hàng ăn uống, trò chơi trúng thưởng... Mà Tư thấy, hàng hóa bày bán tại những lần tổ chức hội chợ như vậy rất mơ hồ về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Đó là chưa kể những người buôn bán ở hội chợ "ăn ở" tại chỗ gây ra cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh và mỹ quan của khu Công viên Biển Đông.

- Nếu thực trạng phức tạp như vậy thì không nên "tận dụng" Công viên Biển Đông kiểu như vậy nữa.

- Điều này thì không chỉ những người dân như Tư có ý kiến mà UBND P. Phước Mỹ cũng cho rằng việc các cơ quan chức năng cho phép các đơn vị khai thác để dựng rạp bán hàng tại khu vực Công viên Biển Đông đã làm mất diện tích sinh hoạt chung của cộng đồng và du khách. Các hoạt động mua bán tại các dịp hội chợ này ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan, vệ sinh môi trường và ANTT tại khu vực công viên. Do đó, UBND P. Phước Mỹ đề nghị UBND Q. Sơn Trà kiến nghị với thành phố và các đơn vị liên quan không cho phép các hoạt động buôn bán hàng tại Công viên Biển Đông.

- NXD nhận thấy việc trả lại không gian sinh hoạt chung cho người dân, du khách khi đến tham quan, vui chơi tại Công viên Biển Đông là điều cần thiết. Không nên vì lợi ích kinh tế mà "khai thác tận thu" Công viên Biển Đông kiểu như... "chợ trời" như vậy.

N.X.D