“Biệt phủ” nhà thờ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Thứ hai, 07/08/2023 09:52
Dù bị UBND xã Tam Hiệp (H. Núi Thành, Quảng Nam) yêu cầu dừng xây dựng Nhà thờ họ Phạm “mọc” sai quy định trên đất nông nghiệp tại thôn Thọ Khương (xã Tam Hiệp), nhưng ông Phạm Văn Phong (1972, trú TP Hồ Chí Minh) vẫn lén lút hoàn thiện công trình.
Công trình nhà thờ chính rộng 500m2 xây dựng sai quy định trên đất nông nghiệp.
“Biệt phủ” Nhà thờ họ Phạm xây dựng tại thôn Thọ Khương.

Từ phản ánh của người dân, ngày 4-8, phóng viên đến thôn Thọ Khương ngỡ ngàng chứng kiến “biệt phủ” Nhà thờ họ Phạm nằm giữa ngọn đồi keo. Khuôn viên nhà thờ rộng gần 1ha, phía trước xây tường rào kiên cố cao bao quanh, nhà thờ chính 2 tầng xây dựng kiên cố rộng khoảng 500m2 nằm ở vị trí cao được kè đá.

Theo người dân thôn Thọ Khương, ông Phong là người địa phương vào làm ăn ở TP Hồ Chí Minh đã mấy chục năm. Năm 2021, ông Phong về mua đất của 2 hộ dân, sau đó làm mặt bằng đồi keo để xây nhà thờ. Trong năm 2022 ông Phong thuê người xây dựng các công trình nhà thờ, đầu năm 2023 thì hoàn thiện.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Đình Thịnh, cán bộ địa chính xã Tam Hiệp, cho biết: Trong diện tích đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của ông Phong có 300m2 đất ở nằm gần con đường. Lúc xây dựng nhà thờ, ông Phong gửi thông báo khởi công xây dựng cho ủy ban xã. Sau đó, ông Thịnh đến kiểm tra vị trí xây dựng đúng trên diện tích đất ở. Tuy nhiên, cuối năm 2022 ông Thịnh đến kiểm tra phát hiện ông Phong cải tạo mặt bằng đồi keo và xây móng nhà thờ chính lui về sau, sai vị trí đất ở nên ông Thịnh yêu cầu dừng thi công.

Công trình nhà thờ chính rộng 500m2 xây dựng sai quy định trên đất nông nghiệp.

Lúc đó, ông Phong trình bày muốn chuyển tất cả diện tích đất này sang đất nhà thờ và ông Thịnh hướng dẫn liên hệ Phòng TN&MT huyện Núi Thành giải quyết. Nhưng trong thời gian này ông Phong vẫn lén lút xây dựng hoàn thiện công trình nhà thờ. Ngày 3-4-2023, UBND xã Tam Hiệp kiểm tra xác định ông Phong xây dựng nhà thờ chính 2 tầng kiên cố sai vị trí, nằm trên diện tích đất nông nghiệp 500m2. Theo đó, UBND xã đã lập biên bản, báo cáo lên Phòng TN&MT huyện và UBND huyện Núi Thành có hướng giải quyết.

Bà Trần Thị Thanh Mỹ- Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp thông tin, việc ông Phong xây dựng công trình sai vị trí có một phần nguyên nhân do cán bộ địa chính xã và lãnh đạo địa phương phụ trách lĩnh vực này không quản lý chặt để xảy ra vụ việc. UBND xã đã làm việc thông báo quyết định của UBND huyện Núi Thành yêu cầu ông Phong tự khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tại buổi làm việc, ông Phong bày tỏ mong muốn được chuyển tất cả diện tích đất này sang đất nhà thờ, hiến đất và công trình cho dòng họ. Địa phương hướng dẫn ông Phong liên hệ Phòng TN&MT huyện làm thủ tục chuyển sổ đỏ sang đất nhà thờ thì việc xây dựng công trình vẫn phù hợp và đúng theo quy định. Bên cạnh đó, khu vực đất của ông Phong được quy hoạch đất ở, theo quy định có thể điều chỉnh vị trí đất ở và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất ở để phù hợp với diện tích xây dựng sai quy định.

Về việc công trình xây dựng trái phép, ông Phong lý giải, ông mua gần 7.000m2 đất của người dân để xây dựng Nhà thờ họ Phạm. Tuy nhiên, vị trí đất ở nằm gần con đường, xây nhà thờ sẽ làm mất đi không gian và sau này mở rộng đường sẽ bị ảnh hưởng nên tự ý dời vị trí về phía sau. Sau khi UBND huyện phát hiện, hướng dẫn, ông Phong liên hệ Phòng TN&MT huyện làm thủ tục chuyển sang đất nhà thờ, tuy nhiên Phòng trả lời là không phù hợp quy hoạch. Phòng hướng dẫn ông làm thủ tục điều chỉnh vị trí đất ở và nâng thêm 200m2 đất ở tương đương với nhà thờ chính đang xây dựng sai quy định nhưng chưa được giải quyết.

Về nguyện vọng của ông Phong, ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho rằng, huyện nhận thấy ông Phong xây dựng nhà thờ để thờ cúng tổ tiên, dòng tộc, không vì lợi ích riêng nên sẽ kiểm tra quy hoạch có phù hợp chuyển sang đất tín ngưỡng không. Nếu không phù hợp huyện sẽ tạo điều kiện cho ông Phong điều chỉnh vị trí đất ở, chuyển đổi thêm diện tích đất ở để phù hợp và địa phương sẽ thu tiền nộp vào ngân sách Nhà nước.

LÊ VƯƠNG