Bình yên thượng nguồn Cu Đê

Thứ hai, 28/03/2016 09:19

(Cadn.com.vn) - Cầm bản báo cáo công tác của CAX Hòa Bắc (H. Hòa Vang, Đà Nẵng), chúng tôi thấy có nhiều cái "không": trong năm 2015 và quý 1-2016, không xảy ra phạm pháp hình sự nghiêm trọng, không có điểm nóng khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng tình hình ANTT nông thôn, không có tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, đặc biệt gần như không có tai nạn giao thông... Chính những cái "không" này đã lôi cuốn chúng tôi về Hòa Bắc.

Khi chúng tôi đến trụ sở CAX, Trưởng CAX Hồ Phú Bảo đang chuẩn bị xuống cơ sở. Anh phân trần: "Anh em CA xã đã đi phối hợp kiểm tra rừng với lực lượng Kiểm lâm hết,  chỉ còn mình tôi giải quyết công việc ở trụ sở, chưa có gì phức tạp lắm, nhưng phải luôn nắm sát tình hình...".  Toàn xã có 1.228 hộ dân với 3.994 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, còn rất khó khăn. Là địa phương có tới hơn 96% diện tích là rừng núi, trong thời gian qua lại có các dự án quốc gia như đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc La Sơn- Túy Loan đang thi công, nên lượng người từ địa phương khác đến địa bàn rất đông, tình trạng lén lút khai thác lâm sản,  khoáng sản còn xảy ra, làm cho tình hình ANTTXH đôi lúc trở nên phức tạp. Trong câu chuyện,  chúng tôi hiểu, thực ra những cái "không" nói ở trên là những cái ai cũng "mơ ước" không có.

Nhưng để "không có" thì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ ! Anh Bảo cho biết, để có được những cái "không" ấy chính là thành quả của phong trào TDBVANTQ đã được triển khai nghiêm túc. Trong năm 2015, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của mặt trận, ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, trong đó lực lượng CA làm nòng cốt, công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT được thực hiện đồng bộ, toàn diện. Trên cơ sở tiếp tục thực hiện NQ 09/CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. CAX  đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phát động phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy ở 7/7 khu dân cư; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân thấy được trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đó phong trào TDBVANTQ ngày càng phát triển sâu rộng.  CAX thường xuyên tổ chức các đợt ra quân trấn áp tội phạm, mở 1 lớp giáo dục pháp luật cho 18 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Vận động cảm hóa 7 đối tượng cá biệt;  thường xuyên tổ chức TTKS, nắm chắc tình hình địa bàn các khu dân cư. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức 15 đợt truy quét tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép,  xử lý triệt để việc xây dựng trái phép tại khe Cầu Đen và thôn Phò Nam. Qua công tác TTKS, lực lượng CA đã phát hiện 2 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ vận chuyển dầu máy không rõ nguồn gốc, 1 vụ đánh bạc, ngăn chặn, giải tán một số vụ gây gổ chuẩn bị đánh nhau... Trong năm 2015, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật, không có phạm pháp hình sự nghiêm trọng.   Về trật tự ATGT, chỉ xảy ra một vụ, một người bị thương. Địa bàn xã không có tệ nạn mại dâm, ma túy.  Không có điểm nóng khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến ANTT nông thôn.

CA, dân phòng, xã đội xã Hòa Bắc kiểm tra tang vật, lập biên bản một vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

 Ngay từ đầu năm 2016, công tác xây dựng và phát động phong trào TDBVANTQ đã được CAX chú trọng. Trong quý 1-2016, xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật, trong đó phạm pháp hình sự 2 vụ, 2 đối tượng; vi phạm hành chính 3 vụ, 7 đối tượng. Không xảy ra TNGT, không có tệ nạn xã hội. CA xã đã lập hồ sơ đưa vào quản lý 13 đối tượng tù tha về, vận động cảm hóa 2 đối tượng, mở một lớp giáo dục pháp luật cho 12 đối tượng vi phạm pháp luật tham gia học tập.

Trưởng CAX Hồ Phú Bảo tâm sự: "Không phải có nhiều cái "không" như vậy mà lực lượng CA chủ quan, lơ là, mà trong thời gian tới, lực lượng CA xã cần tiếp tục học tập, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn, tăng cường nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể phát động phong trào TDBVTQ đi vào chiều sâu. Có như vậy mới giữ vững ổn định ANCT-TTATXH tại địa phương, góp phần xây dựng thành công chương trình nông thôn mới trên quê hương Hòa Bắc.

Hồng Thanh