Bộ Kế hoạch & Đầu tư: Ủng hộ Đà Nẵng triển khai, mở rộng nhiều dự án lớn

Thứ năm, 11/08/2016 11:22

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-8, Đoàn công tác Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu có buổi làm việc với TP Đà Nẵng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất Trung ương về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020; công tác thu hút, quản lý nhà nước về ODA và các văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, thành phố đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai các dự án, công trình trong Nghị quyết 33NQ/TW, Kết luận 75-KL/TW của Bộ Chính trị, các công trình phục vụ Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5), Tuần lễ cấp cao APEC 2017; một số dự án lớn như Bệnh viện Quốc tế Vinmec, Khu Công viên Bách thảo – Bách thú theo mô hình Safari, Công viên Đại dương...

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ kiến nghị Bộ KH & ĐT và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hỗ trợ cân đối đủ vốn để trả nợ và xây dựng mới các dự án cho Đà Nẵng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 4.211,375 tỷ đồng, gồm: 3.811,375 tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 (đã có Công văn  của Bộ KH& ĐT đồng ý); Hỗ trợ 3 công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là 400 tỷ đồng (theo Thông báo và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc); bổ sung dự án Bệnh viện Phụ sản - Nhi giai đoạn 2 từ nguồn trái phiếu hoặc ngân sách tập trung để giảm tải cho bệnh viện hiện nay đã trên 1.000 giường phục vụ cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Bố trí vốn Trung ương cho các Chương trình mục tiêu của Đà Nẵng trong năm 2017 với tổng số vốn: 1.804 tỷ đồng và 770 tỷ đồng của Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, gồm: 3 công trình đã hoàn thành đi vào sử dụng để thanh toán nợ đọng XDCB: 310 tỷ đồng (Nhà thi đấu TDTT TP Đà Nẵng 80 tỷ đồng; cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý 200 tỷ đồng; Mua sắm trang thiết bị Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 30 tỷ đồng); 3 công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; 400 tỷ đồng Cải tạo, chỉnh trang một số công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017;...

Theo Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Trung ương xác định Đà Nẵng là động lực của cả vùng thì cần ưu tiên, bố trí vốn cho các Chương trình mục tiêu phát triển của Vùng như: Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Chương trình Đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương; Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm; Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, Bộ KH & ĐT tiếp tục quan tâm hỗ trợ một số dự án rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững thành phố như: dự án nhà máy nước Hòa Liên (viện trợ không hoàn lại 40 triệu USD thì bên Nhật đưa một doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư), dự án cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng (một phần bờ biển còn lại ở phía Đông thành phố chưa được thu gom nước thải) thu gom nước thải không thải ra biển, dự án cảng Liên Chiểu, dự án di dời ga đường sắt ra vùng ven, dự án hạn mức tín dụng cơ quan phát triển Pháp, dự án cải thiện hạ tầng giao thông Đà Nẵng để phát triển thành phố về phía Tây và mở thêm một số sân golf trong đó có sân golf dành cho người Nhật Bản. Ủng hộ Đà Nẵng tiếp tục được vay ODA đối với các hạng mục chủ yếu về môi trường cũng như có cơ chế tài chính đối với các dự án ODA áp dụng cho Đà Nẵng là: 50% cấp phát, 50% cho vay lại; với dự án vay ưu đãi vay lại 100%...

“Đà Nẵng sẽ sử dụng tốt cơ chế ưu đãi của trung ương để vận dụng và phát huy có hiệu quả đối với sự phát triển của thành phố”, Chủ tịch UBND TP  Huỳnh Đức Thơ khẳng định.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các vụ có liên quan, Bộ trưởng Bộ KH & ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong những năm qua Đà Nẵng phát triển hết sức mạnh mẽ và ấn tượng với tinh thần năng động đột phá, tiên phong, sáng tạo và quyết liệt. Tuy nhiên, Đà Nẵng đang dần dần chậm lại, trong khi đó nhiều địa phương đi nhanh hơn, các dư địa, các động lực tăng trưởng, phát triển gần như bão hòa. “Trong thời gian qua, Đà Nẵng mới chỉ tập trung vào du lịch. Nếu loanh quanh phát triển du lịch thì chưa phát huy hết tiềm năng mà cần đẩy mạnh phát triển dịch vụ như logistics, thương mại, ngân hàng tài chính, giáo dục, tập trung phát triển công nghiệp, trong đó chú trọng công nghệ cao, công nghệ thông tin phát huy lợi thế tiếp cận đất, tận dụng nguồn nhân lực của thành phố”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng gợi ý.

Cũng theo Bộ trưởng Dũng, Đà Nẵng cần xem lại cách tiếp cận khâu đột phá thu hút đầu tư, mặc dù đã nỗ lực nhưng chưa đúng, chưa đủ mà cần tìm những dự án chiến lược mang tính đột phá, tạo mồi thu hút các nhà đầu tư khác, tạo làn sóng, thương hiệu, sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và ủng hộ các kiến nghị của Đà Nẵng và sẽ sớm xem xét. Trong đó, dự án đường sắt và dự án cải thiện môi trường nước, Bộ sẽ làm việc lại với WB để bố trí vốn. Riêng đối với việc mở rộng thêm sân gofl, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết hoàn toàn ủng hộ miễn là không phạm vào đất rừng, đất lúa, đất quốc phòng an ninh, đồng thời ủng hộ Đà Nẵng tăng thêm 120 bàn chơi bài có người chia cho Khu du lịch và giải trí quốc tế Silver Shores… “Trong một nhà đã cho họ làm, chẳng lẽ cho con bò còn tiếc bộ dây thừng, chúng ta đã cho mấy chục bàn hoặc 100 bàn cũng đâu có mất mát gì, ngân sách không phải bỏ tiền, bỏ nguồn lực mà lại có được nguồn thu lớn. Trong khi đó, cơ chế hoạt động chỉ cho người nước ngoài, đâu phải người Việt Nam đâu mà sợ” - Bộ trưởng Dũng nói.

Xuân Đương