Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật

Thứ năm, 15/08/2024 12:00

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có Công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan này vào cuộc xác minh, xử lý đối với một số tài khoản trên mạng xã hội đưa thông tin xuyên tạc, sai sự thật...

Cụ thể, sau khi Bộ VH-TT&DL ban hành các Quyết định công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 15 hồ sơ di sản (ngày 9-8-2024), trong đó có Tri thức dân gian đối với: Mỳ Quảng, Phở Nam Định và Phở Hà Nội, ngày 14-8, trên mạng xã hội một số tài khoản Facebook đưa thông tin Bộ VH-TT &DL ban hành Quyết định số 3737 ngày 9-8-2024 về việc Cháo lươn của tỉnh Nghệ An được vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Bộ VH-TT&DL, đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Bộ VH-TT&DL cũng như cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông xác minh đối tượng làm giả văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước và đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

K.T

Nghề ướp trà sen Quảng An trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định công nhận Nghề thủ công truyền thống ướp trà sen Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sớm hoàn chỉnh phương án phối hợp quản lý và phát huy hiệu quả giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan

Tại cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch phối hợp quản lý và phát huy giá trị di tích quốc gia Hải Vân Quan vào chiều 8-8 vừa qua, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phối hợp các đơn vị chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm hoàn chỉnh phương án phối hợp quản lý và phát huy giá trị di tích này.

Mỳ Quảng, Phở Nam Định được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 12-8, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL vừa có quyết định đưa Mỳ Quảng tỉnh Quảng Nam vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở lĩnh vực tri thức dân gian.

Dư luận tranh cãi trái chiều, các ngành chức năng nói gì?

Sau gần 2 năm trùng tu, di tích Chùa Cầu (TP Hội An, Quảng Nam) lộ diện với diện mạo “tươi sáng” hơn so với trước. Cũng từ đó, nhiều ý kiến trái chiều thể hiện sự chê bai gay gắt, cho rằng sau trùng tu, Chùa Cầu - một di sản có tuổi đời 400 năm đã bị “trẻ hóa”; và rằng, việc trùng tu đã phá hỏng một biểu tượng của Hội An…