Bỗng dưng mất đất

Thứ ba, 17/10/2017 09:02

- Đất đai là bất động sản, có “mọc chân” chạy đi được đâu NXD?

- Nó không tự chạy, nhưng một khi chính quyền, ngành chức năng làm sai luật thì bỗng dưng người dân bị mất.

- Địa phương nào mà làm việc lơ mơ vậy NXD?

- UBND H. Đắc Đoa (Gia Lai) chớ đâu Hai Tây Nguyên. Nhiều người bỗng dưng mất đất vì do chính quyền H. Đắc Đoa làm sai luật, buộc người dân phải nhiều năm kiện tụng đòi công lý.

- NXD nêu rõ vài trường hợp như vậy nghe coi.

- Như trường hợp của anh nông dân Nguyễn Văn Thiệu (1972, trú xã Hải Yang, H, Đắc Đoa), mặc dù đất đã được cấp sổ đỏ từ năm 2003, nhưng không rõ vì sao, ngày 26-2-2013, UBND Đắc Đoa ra quyết định (QĐ) thu hồi hơn 8.000m2 của anh Thiệu để cấp cho ông Trần Duy Tiến (trú cùng xã). Biết việc, anh Thiệu khiếu nại thì UBND tỉnh Gia Lai có văn bản khẳng định QĐ của UBND H. Đắc Đoa là sai luật nên UBND H. Đắc Đoa phải ra QĐ khác hủy bỏ QĐ thu hồi đất sai phạm trên. Tiếp đó, ông Tiến kiện ngược lại QĐ hủy bỏ việc thu hồi đất ra TAND H. Đắc Đoa, trong quá trình tòa đang giải quyết tranh chấp thì UBND H. Đắc Đoa “chữa cháy” bằng việc ban hành QĐ số 769 về việc hủy bỏ và cấp lại GCN QSDĐ cho ông Thiệu để ban hành 1 QĐ khác cấp lại hơn 8.000m2 đất cho ông Tiến. Vụ việc kéo dài đến cuối tháng 9-2017, TAND H. Đắc Đoa mới xét xử, tuyên hủy QĐ số 769 và QĐ số 2476 ban hành trước đó của UBND H. Đắc Đoa do vi phạm thẩm quyền; các quyết định hành chính đều không đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp đất theo quy định của pháp luật đất đai. Thậm chí, UBND H. Đắc Đoa còn áp dụng những điều, khoản đã hết hiệu lực pháp luật.

- Còn vụ nào nữa?

- Tương tự là trường hợp anh nông dân Đặng Ngọc Lâu (trú xã  Hải Yang) bị người cùng thôn tranh chấp đất, dù đang được TAND huyện thụ lý vụ án dân sự nhưng UBND H. Đắc Đoa ra QĐ trái luật nhằm cấp phần đất của anh Lâu cho người kia. Sau nhiều lần khiếu nại, khởi kiện đến ngày 28-9-2017, TAND huyện Đắc Đoa xét xử sơ thẩm (lần 2), tuyên hủy QĐ số 785 và 2680 của UBND H. Đắc Đoa vì 2 QĐ này đã vi phạm thẩm quyền; các QĐ bị khiếu kiện đều không nêu cụ thể các điều, khoản của các văn bản pháp luật áp dụng là không đúng về thể thức văn bản hành chính; các quyết định hành chính đều không đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp đất theo quy định của Luật Đất đai.

- Sai phạm theo kiểu có hệ thống như vậy thì cần xem lại cơ quan chuyên môn, tham mưu cho lãnh đạo ban hành QĐ sai phạm.

- NXD nhận thấy, rõ ràng 2 vụ việc trên là do lỗi từ phía chính quyền H. Đắc Đoa, cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương mà làm sai luật kiểu đó thì người dân còn “mắc vạ” dài dài. Thiển nghĩ, chính quyền H. Đắc Đoa cần kiểm điểm, xử lý những cá nhân, tập thể đã để xảy ra sai phạm như trên.

N.X.D