Bóng ma Covid-19 hoành hành khắp thế giới

Thứ tư, 11/03/2020 10:02

Virus Corona mới tiếp tục lan rộng khắp trên toàn cầu, buộc Italia khóa chặt cả đất nước trong khi các nước khác áp dụng các biện pháp khẩn cấp mạnh mẽ để đối phó dịch bệnh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần đầu tiên đến thị sát tâm dịch Vũ Hán hôm 10-3.   Ảnh: AP

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc lần đầu thị sát tâm dịch Vũ Hán

Cho đến nay, virus Corona mới khiến gần 113.000 người trên toàn thế giới nhiễm bệnh và hơn 4.000 người tử vong. Hầu hết các ca nhiễm và tử vong là ở Trung Quốc đại lục, nơi dịch bệnh bùng phát lần đầu tiên - nhưng tốc độ lây nhiễm đang chậm lại ở nước này, và tình hình dần ổn định. Trong ngày 10-3, theo báo cáo mới nhất, Trung Quốc ghi nhận 19 ca mới, 17 trong số đó là ở Vũ Hán và 2 trường hợp đến từ nước ngoài - đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp không có trường hợp lây nhiễm ở địa phương nào ngoài Hồ Bắc. Trong số 80.754 ca nhiễm,  gần 60.000 ca đã hồi phục và được xuất viện.

Trong một động thái thể hiện rõ ràng về sự tự tin, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thị sát tâm dịch Vũ Hán. Tờ People Daily cho biết, ông Tập chủ yếu kiểm tra công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19, đến thăm các nhân viên y tế, chỉ huy quân sự, cảnh sát cũng như tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân địa phương. Chuyến thăm Vũ Hán của ông Tập Cận Bình đã giúp tạo thị trường chứng khoán Trung Quốc khởi sắc hơn. “Sự xuất hiện của ông Tập Cận Bình ở Vũ Hán có nghĩa là Trung Quốc có thể sẽ sớm tuyên bố chiến thắng virus”, Zhang Ming, giáo sư trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhận định.

Trong khi đó, tỉnh Hồ Bắc đang nghiên cứu kế hoạch cho phép người dân ở các khu vực ít nguy cơ dịch bắt đầu di chuyển thông qua việc sử dụng “mã y tế” - một hệ thống giám sát trên cơ sở di động mà nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc đưa ra trong những tuần gần đây.

Toàn bộ Italia đang bị phong tỏa

Trong một động thái chưa từng có, toàn bộ đất nước Italia và 60 triệu cư dân của nước này đã bị phong tỏa do dịch Covid-19.

Từ ngày 10-3, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ra lệnh áp đặt toàn bộ đất nước vào tình trạng phong tỏa và cấm các hoạt động tụ tập, trong đó có các trận thi đấu bóng đá Serie A. Thủ tướng Conte nhấn mạnh, lệnh phong tỏa trước đó chỉ được thực hiện ở các khu vực phía Bắc - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Covid-19, nhưng kể từ ngày 10-3, lệnh này sẽ phát huy hiệu lực trên quy mô toàn quốc. Các biện pháp quyết liệt bao gồm hạn chế đi lại, cấm tất cả các sự kiện công cộng, đóng cửa trường học và không gian công cộng như rạp chiếu phim, và đình chỉ các hoạt động tôn giáo bao gồm cả đám tang hoặc đám cưới. Cũng theo lệnh hạn chế di chuyển này, tất cả người dân Italia sẽ cần phải chứng minh nhu cầu làm việc thiết yếu, tình trạng sức khỏe hay một số lý do giới hạn khác để có thể đi ra ngoài khu vực sinh sống.

Italia hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất từ dịch bệnh Covid-19 ở Châu Âu với 9.172 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 463 ca tử vong.

Từ ngày 10-3, toàn bộ đất nước Italia bị đặt trong tình trạng phong tỏa để chống dịch Covid-19.  Ảnh: AFP

Châu Âu, Mỹ ngày càng lo ngại

Tuy nhiên, ở bên ngoài Italia, tình hình cũng đang diễn biến phức tạp khắp các nước Châu Âu.

Đức đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do trong tổng số 1.176 người nhiễm bệnh. Nước này đã ra tuyên bố hủy các sự kiện có hơn 1.000 người tham gia do dịch. Tây Ban Nha cũng đã ghi nhận thêm 2 ca tử vong, nâng số người chết do virus tại nước này lên 28. Anh cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ 5, trong số 321 ca nhiễm bệnh. Trong khi đó, Pháp xác nhận 1.412 ca nhiễm và 30 trường hợp tử vong. Trong số ca nhiễm mới có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Franck Riester. Bộ trưởng Riester đã làm việc vài ngày tại trụ sở Quốc hội, nơi đã xác nhận 7 trường hợp nhiễm virus, bao gồm 5 nghị sĩ và 2 nhân viên.

Pháp đang chuẩn bị cho việc chuyển sang giai đoạn 3 của dịch Covid-19 trong vài ngày tới. Mục tiêu không còn là ngăn chặn sự lây lan của virus như giai đoạn 2 mà là giảm thiểu hậu quả. Trong số các biện pháp có việc đình chỉ một số phương tiện giao thông công cộng, đóng cửa trường học trên toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ, hạn chế tụ tập và huy động tất cả hệ thống y tế từ bệnh viện, bác sĩ tự do cho đến dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ tại nhà. Hiện nay, Viện Pasteur của Pháp đang dồn sức nghiên cứu để tìm ra một loại vaccine chống chủng mới của virus Corona SARS-CoV-2. Những thử nghiệm đầu tiên vừa được thực hiện trên chuột, dựa trên vaccine chống bệnh sởi.

Tình hình dịch bệnh cũng có chuyển biến ngày càng xấu đi tại Mỹ, nơi đã có 22 ca tử vong trong số 687 ca nhiễm, với 3 ca tử vong mới được ghi nhận tại thành phố Seattle và hạt King Viện dưỡng lão khu vực Seattle ở tâm điểm bùng phát dịch của Mỹ cho biết cơ sở này đã không có bộ dụng cụ để xét nghiệm cho 65 nhân viên có những triệu chứng nhiễm bệnh, vốn đã làm ít nhất 13 bệnh nhân tử vong tại viện này. Đã có thêm 2 bang Rhode Island và Ohio đã ban bố tình trạng khẩn cấp trước tình trạng virus lây lan.

Trung Đông diễn biến phức tạp

Diễn biến ở Trung Đông cũng không có gì lạc quan. Số người tử vong tại Iran tiếp tục tăng lên 291 người, chỉ đứng sau Trung Quốc và Italia, với 8.042 người nhiễm bệnh. Trong số người tử vong mới nhất có ông Mohammad Reza Rahchamani - cựu nghị sĩ Iran. Ông Rahchamani, 64 tuổi, là một chính trị gia theo đường lối cải cách, đã qua đời tại bệnh viện Masih Daneshvari. Ngoài ra, 27 người đã tử vong ở nước này do ngộ độc methanol, sau những tin đồn cho rằng, đồ uống có cồn có thể sẽ chữa khỏi Covdi-19. Người đứng đầu ngành tư pháp Iran Ebrahim Raisi cũng cho biết nước này đã thả khoảng 70.000 tù nhân do lo ngại sự bùng phát và lây lan Covid-19.

Trong khi đó, Israel phát hiện thêm 11 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên 50 trường hợp. Trong số 11 bệnh nhân trên, có 7 trường hợp được phát hiện nhiễm bệnh sau khi trở về từ Châu Âu. Bộ Y tế Israel cũng lưu ý, những hành khách trên cùng chuyến bay với 7 bệnh nhân này cần được kiểm dịch. Trước diễn biến này, chính phủ Israel vừa ra lệnh yêu cầu tất cả các công dân trở về từ nước ngoài phải tự cách ly 14 ngày, bất kể là từ quốc gia nào. Nước này sẽ chỉ cho phép người nước ngoài nhập cảnh nếu họ chứng minh được rằng họ có đủ các phương tiện cần thiết để tự cách ly. Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cũng đã ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 59.

Tại Saudi Arabia, chính phủ thông báo sẽ áp dụng mức xử phạt lên tới 133.000 USD đối với những ai không khai báo không tin chính xác về tình hình sức khỏe của mình tại các điểm nhập cảnh vào nước này.

Xuất hiện ổ dịch mới ở Seoul

Theo số liệu của Cơ quan quản lý và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố ngày 10-3, số ca lây nhiễm tập thể liên quan tới các cơ sở y tế, phúc lợi xã hội có xu hướng gia tăng. Theo đó, một trung tâm chăm sóc khách hàng ở tây nam Seoul đã trở thành ổ dịch nhỏ mới khi có ít nhất 34 người (bao gồm cả nhân viên và các thành viên gia đình họ) được chẩn đoán nhiễm bệnh.

KCDC cho biết, một tòa nhà 12 tầng trong khu phố Sindorim đã bị đóng cửa và khử trùng vào cuối ngày 9-3, sau khi các nhân viên làm việc tại tổng đài điện thoại tầng 11 được chẩn đoán nhiễm Covid-19. Ít nhất 34 người, gồm cả nhân viên và thành viên gia đình của họ sống ở những khu vực khác nhau tại Seoul và thành phố Incheon lân cận và thành phố Gwangmyeong (thuộc tỉnh Gyeonggi), đã bị ảnh hưởng. Cụm nhiễm dịch mới nhất được xác định tại trung tâm chăm sóc khách hàng, do Metanet Mpl Platform chi nhánh địa phương của Tập đoàn bảo hiểm toàn cầu Chubb, điều hành.

Sự bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên xảy ra trong một trung tâm chăm sóc khách hàng đã làm dấy lên quan ngại về môi trường văn phòng, trong đó các nhân viên phải làm việc gần nhau và không đủ khả năng tham gia vào chiến dịch “giữ khoảng cách tại nơi làm việc”. Thị trưởng Seoul Park Won-soon cho biết, thành phố có kế hoạch giám sát các môi trường làm việc tương tự và tư vấn cho chủ sở hữu của các doanh nghiệp, chẳng hạn như phòng karaoke hoặc câu lạc bộ khiêu vũ, đình chỉ hoạt động trong thời điểm hiện tại. Trước đó, ngày 9-3 thành phố Seoul ghi nhận 14 ca nhiễm ở Bệnh viện Eunpyeong St. Mary, bệnh viện đa khoa ở tây bắc Seoul, và 13 trường hợp tại một khu dân cư ở phường Seongdong. Chính quyền Seoul đã huy động một đội đặc nhiệm khẩn cấp gồm 30 nhà nghiên cứu để xem xét vụ việc và kêu gọi cư dân trong tòa nhà, gồm 19 tầng và 6 tầng hầm, tự cách ly.

Đến ngày 10-3, Hàn Quốc đã xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 210.144 người, trong đó 184.179 trường hợp âm tính và hiện vẫn  còn 18.452 trường hợp đang chờ kết quả.

KHẢ ANH