“Bóng ma” trong bệnh viện

Thứ hai, 05/06/2017 14:54

(Cadn.com.vn) - Trung tuần tháng 5- 2017, tại Bệnh viện ĐKKV Tây Nam Nghệ An (đóng tại khối 2, TT Con Cuông, H. Con Cuông, Nghệ An) liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản hết sức trắng trợn. Các đối tượng tội phạm đóng vai người đi thăm bệnh rồi lợi dụng sự sơ hở, lơ là mất cảnh giác để trộm cắp tài sản như ĐTDĐ, ví tiền và các tài sản khác. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động của Bệnh viện, cũng như gây bức xúc, lo lắng cho các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và dư luận quần chúng nhân dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo CAH Con Cuông chỉ đạo lực lượng Đội CSĐT nhanh chóng vào cuộc xác minh, tiến hành lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Chuyên án 517T ngay sau đó được thành lập.

Để có hướng phá án chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, lãnh đạo Ban Chuyên án (BCA) đã cử các điều tra viên (ĐTV) xuống tận cơ sở nơi xảy ra vụ án để khám nghiệm hiện trường, từ đó đưa ra các giả thiết, nhận định về đối tượng gây án, cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội. Qua tiếp cận hiện trường các vụ án, tổng hợp các lời khai của nhân chứng, BCA đã dựng lên chân dung đối tượng nghi vấn là Hồ Văn Hà (1989, trú thôn Trung Yên, xã Yên Khê, H. Con Cuông).

Nói về nhân thân của đối tượng Hồ Văn Hà thì không có gì xa lạ đối với các ĐTV CAH Con Cuông. Hà là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2015. Tháng 3- 2017 vừa qua tiếp tục phạm tội cũng với tội danh trên, tuy nhiên thời gian này Hà đang được cho tại ngoại để chờ xét xử. Nhận thấy đối tượng sẽ tiếp tục hoạt động phạm tội nên BCA cử các ĐTV tiến hành giám sát mọi “di biến động” của Hà. Đúng như nhận định, trưa 18- 5, tại Khoa nhi, trong vai người thăm bệnh, Hồ Văn Hà phát hiện chị Nguyễn Thị Loan nằm ngủ nhưng để chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia ở đầu giường nên lấy bỏ túi quần. Cũng tại đây, Hà còn vơ thêm chiếc ĐTDĐ iPhone 5 của chị Nguyễn Hồng Nhung thì bị các ĐTV bắt quả tang tại trận.

Hồ Văn Hà và tang vật vụ án.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông, với tang vật chứng rõ ràng, Hồ Văn Hà đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hà khai nhận, do nghiện nặng nhưng không có tiền mua ma túy nên đã nghĩ ra “tối kiến” là vào bệnh viện rồi trà trộn vào các phòng điều trị, giả làm người nhà bệnh nhân, thừa lúc mọi người sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài 2 phi vụ bị bắt quả tang trên, bước đầu Hà còn thừa nhận thêm 2 phi vụ chôm ĐTDĐ khác. Cụ thể, trưa 15-5, Hà vào phòng số 2, Khoa liên khoa, phát hiện trên giường bệnh nhân Lô Văn Số có chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy, lúc này thấy bệnh nhân Số đang ngủ say nên “thó” rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tiếp đó, ngày 17-5, tại phòng số 5, Khoa liên khoa, phát hiện anh Phan Thanh Bình đang ngủ say bên đứa con trai bị bệnh, cạnh đó là chiếc ĐTDĐ hiệu OPPO F5 đang sạc pin, Hà lặng lẽ tiến lại lấy cho vào túi quần rồi đi ra. Cũng theo Hà khai nhận, số tài sản lấy trộm đều được Hà mang ra cửa hàng kinh doanh ĐTDĐ bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng.

Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, Cơ quan CSĐT CAH Con Cuông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Hà với hành vi “Trộm cắp tài sản”.

 X.S