Các kiệt, hẻm nhỏ có nguy cơ thành ổ dịch lớn của Đà Nẵng

Thứ ba, 24/08/2021 19:10

Ngày 24-8, qua gần 10 ngày Đà Nẵng áp dụng biện pháp mạnh để dập dịch, tín hiệu tích cực đã đến khi số ca F0 ngoài cộng đồng bắt đầu giảm. Tuy nhiên, trong số các F0 mới này, có những ca ở trong các kiệt, hẻm nhỏ nhưng theo nhận định của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, nguy cơ thành các ổ dịch mới là rất lớn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các địa phương khẩn trương ngăn chặn, không để dịch bệnh lan rộng tại các kiệt, hẻm nhỏ.

F0 ngoài cộng đồng giảm

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, trong ngày 24-8, Đà Nẵng ghi nhận 153 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 43 ca đã cách ly tập trung; 36 ca cách ly tạm thời tại nhà; 55 ca trong khu vực phong tỏa; 18 ca cộng đồng.

18 ca được ghi nhận trong cộng đồng có 13 ca được phát hiện khi xét nghiệm lấy mẫu hộ gia đình, tập trung tại các quận Cẩm Lệ 3 ca (Hòa Phát, Hòa Xuân), Hải Châu 7 ca (Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc, Bình Thuận, Thuận Phước), Liên Chiểu 1 ca (Hòa Khánh Bắc) và Thanh Khê 2 ca (Chính Gián, Tân Chính). Có 5 trường hợp mắc mới chưa được cách ly được phát hiện khi đến các cơ sở y tế khám, xét nghiệm.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố, chuỗi lây xuất phát từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn rất phức tạp. Đến nay, liên quan đến chuỗi này đã có 999 ca F0 đã được ghi nhận.

Hiện, ngành Y tế Đà Nẵng cũng đang nỗ lực lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình đợt 3. Dự kiến, trong ngày mai (25-8), công việc này sẽ hoàn tất.

Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 3.149 ca mắc COVID-19. Trong số này có 21 ca tử vong, 57 bệnh nhân trở nặng đang được hồi sức tích cực.

Ngành Y tế Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nguy cơ lớn từ kiệt, hẻm nhỏ

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, thành phố đã quyết định cho lò mổ Đà Sơn hoạt động trở lại để kịp thời cung ứng thịt cho người dân thành phố. Ông Chinh giao lãnh đạo quận Liên Chiểu rà soát, lập danh sách nhân viên tại lò mổ này để tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19. Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh thành phố cần hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 3 cho đại diện hộ gia đình sớm để có cơ sở đánh giá chính xác tình hình. Ngành  Y tế phải chủ động, kiểm tra trong quá trình xét nghiệm, tiêm vaccine.

“Qua kết quả bước đầu từ công tác xét nghiệm lần thứ 3 cho thấy một số địa phương không còn phát hiện F0. Lãnh đạo các địa phương này cần kiểm soát chặt, mở rộng dần các vùng xanh. Ngày mai, thành phố sẽ quyết định các biện pháp phòng, chống dịch cho 10 ngày tới nhưng tinh thần vẫn như quyết định 2788 về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch”, ông Chinh cho hay.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chiều 24-8, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, hiện, tại các kiệt hẻm rất dễ phát sinh và trở thành ổ dịch mới khi đã có những ca F0 được phát hiện.

Ngày mai, Đà Nẵng sẽ chốt phương án chống dịch mới cho 10 ngày tiếp theo.

Trước vấn đề này, ông Quảng yêu cầu tất cả các phường tiến hành rà soát lại các kiệt hẻm và phải chốt chặn cứng, không để dịch lây lan. Song song đó, tăng cường tuần tra chặt chẽ, tuyên truyền cho người dân nắm rõ về nguy cơ dịch bệnh vẫn rất căng thẳng.

“Nếu không nghiêm túc thực hiện việc cách ly nghiêm nhà với nhà thì nguy cơ thành các ổ dịch tại các kiệt hẻm là rất lớn. Các trung tâm y tế của các phường, xã, quận, huyện phải phân tích kỹ các trường hợp lấy mẫu trong thời gian vừa rồi để rút kinh nghiệm trong lựa chọn người lấy mẫu phù hợp. Đặc biệt, phải tiến hành xét nghiệm toàn dân ở các điểm nóng, tại địa bàn các quận Hải Châu, Cẩm Lệ. Từ một ổ dịch nhỏ nếu không khoanh chặt, xử lý nhanh thì nguy cơ bùng phát trên diện rộng dẫn đến mất kiểm soát là rất lớn”, ông Quảng nhấn mạnh.

Phi Nông